"Mặt trời nhân tạo" đầu tiên có mặt tại Đông Nam Á

Thanh Hà |

Thái Lan ra mắt thiết bị tokamak đầu tiên - cỗ máy được ví như “Mặt trời nhân tạo”, có khả năng mô phỏng quá trình tổng hợp hạt nhân hay phản ứng nhiệt hạch diễn ra bên trong Mặt trời.

"Mặt trời nhân tạo" Tokamak-1 của Thái Lan bắt đầu hoạt động trong tuần này là nỗ lực chung giữa Viện Công nghệ hạt nhân Thái Lan và Viện Vật lý Plasma của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Thiết bị này là thành quả tốt đẹp từ hợp tác giữa Trung Quốc và Thái Lan trong những năm gần đây và Viện Vật lý Plasma sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác Thái Lan, China News Service thông tin.

Năng lượng nhiệt hạch được coi là “năng lượng tối thượng” cho tương lai không phát thải carbon bởi quá trình tạo ra năng lượng này không tạo ra khí thải nhà kính hay chất thải phóng xạ hạt nhân. Sản phẩm phụ chính của quá trình tạo ra năng lượng nhiệt hạch là helium, một loại khí trơ, không độc hại.

SCMP chỉ ra, Tokamak-1 của Thái Lan là thiết bị đầu tiên dạng này đặt tại một quốc gia Đông Nam Á.

Thái Lan dự kiến thiết kế và tự chế tạo tokamak để sử dụng trong nước trong thập kỷ tới, với mục tiêu trở thành trung tâm phát triển công nghệ nhiệt hạch của Đông Nam Á, theo Thai Public Broadcasting Service.

Trung Quốc có kinh nghiệm trong nghiên cứu lò phản ứng nhiệt hạch. “Mặt trời nhân tạo” của Trung Quốc - Tokamak siêu dẫn tiên tiến thử nghiệm (EAST) ở Hợp Phì - đã lập kỷ lục thế giới vào tháng 4 năm nay khi duy trì plasma chế độ cao trong 403 giây, phá kỷ lục 101 giây được thiết lập vào tháng 5.2021.

Tokamak-1 của Thái Lan được nâng cấp từ HT-6M - thiết bị tokamak do Viện Vật lý Plasma phát triển năm 1984. Thiết bị này chính thức ngừng hoạt động năm 2002 sau 18 năm hoạt động.

Năm 2017, Viện Vật lý Plasma đã ký thỏa thuận hợp tác với Viện Công nghệ hạt nhân Thái Lan và tuyên bố sẽ tặng thiết bị tokamak kể trên cho Thái Lan.

Thiết bị tokamak của Viện Vật lý Plasma đã vượt qua cuộc kiểm tra hoàn thiện và được chuyển giao cho Viện Công nghệ hạt nhân Thái Lan vào tháng 12.2022.

Toàn bộ thiết bị gồm 462 bộ phận chính, nặng hơn 84 tấn, được vận chuyển đến Thái Lan trong 6 container. Khoảng 60 kỹ thuật viên Trung Quốc đã được cử đến Thái Lan để giúp lắp ráp, điều chỉnh và kiểm tra trước khi thiết bị chính thức vào hoạt động.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phát hiện loài cá mới ở đầu nguồn sông Dương Tử

Thanh Hà |

Trung Quốc xác định được một loài cá mới ở sông Dam Chu - đầu nguồn của sông Dương Tử - nâng tổng số loài cá được xác định trong khu vực từ 5 lên 6 loài.

Xác định vị trí bão Doksuri đổ bộ, Trung Quốc phát cảnh báo cấp cao nhất

Thanh Hà - Quý An |

Khi bão Doksuri tiến gần và khoanh vùng được vị trí đổ bộ, Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ - cảnh báo ở mức cao nhất - để ứng phó khẩn cấp.

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc ghi mốc kỷ lục mới

Song Minh |

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đánh dấu cột mốc mới nhất trong hành trình hướng tới phát triển lò phản ứng nhiệt hạch hiệu quả.

DRH Holdings quý II/2023 lỗ kỷ lục vì chịu áp lực lãi vay

Minh Ánh |

Hết quý II/2023, doanh thu của CTCP DRH Holdings (mã DRH) chưa đến 1 tỉ đồng, trong khi đó, chi phí lãi vay chiếm tới 47,86 tỉ đồng.

Lâm Đồng nỗ lực hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập úng

Phan Tuấn |

Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang huy động hơn 200 người từ các lực lượng chức năng nỗ lực hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ, di chuyển khỏi nơi ngập úng.

Mưa dông vào chiều tối ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3.8.

Thừa Thiên Huế: Hàng chục người nỗ lực chữa cháy rừng thông

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), kiểm lâm đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng thông ở xã Thủy Bằng, TP. Huế.

Sát đêm diễn cuối, giá vé xem Blackpink vẫn tăng chóng mặt lên 32 triệu/cặp

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Trái ngược với tình trạng ế ẩm vài ngày trước, nhu cầu mua vé concert Blackpink đêm diễn cuối tăng vọt khiến phe vé liên tục hét giá.

Trung Quốc phát hiện loài cá mới ở đầu nguồn sông Dương Tử

Thanh Hà |

Trung Quốc xác định được một loài cá mới ở sông Dam Chu - đầu nguồn của sông Dương Tử - nâng tổng số loài cá được xác định trong khu vực từ 5 lên 6 loài.

Xác định vị trí bão Doksuri đổ bộ, Trung Quốc phát cảnh báo cấp cao nhất

Thanh Hà - Quý An |

Khi bão Doksuri tiến gần và khoanh vùng được vị trí đổ bộ, Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ - cảnh báo ở mức cao nhất - để ứng phó khẩn cấp.

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc ghi mốc kỷ lục mới

Song Minh |

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đánh dấu cột mốc mới nhất trong hành trình hướng tới phát triển lò phản ứng nhiệt hạch hiệu quả.