Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đánh dấu bước đột phá mới

Khánh Minh |

Trung Quốc có bước đột phá mới trong nghiên cứu khoa học về "mặt trời nhân tạo" thế hệ mới ở nước này.

"Mặt trời nhân tạo" HL-2M Tokamak với dòng điện plasma vượt ngưỡng 1 triệu ampe đã tạo ra kỷ lục mới về hoạt động của thiết bị nhiệt hạch có kiểm soát ở Trung Quốc - Thời báo Hoàn cầu dẫn thông tin từ Viện Vật lý Tây Nam thuộc Tổng công ty Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) cho biết.

Theo các nhà khoa học, dấu mốc này là một bước tiến quan trọng với quá trình đốt nhiệt hạch trong công cuộc nghiên cứu và phát triển nhiệt hạch ở Trung Quốc.

Zhong Wulyu, Phó giám đốc Trung tâm Khoa học Nhiệt hạch thuộc Viện Vật lý Tây Nam, cho biết, dòng plasma là một thông số cốt lõi của lò phản ứng nhiệt hạch tokamak.

"Mặt trời nhân tạo" thế hệ mới là thiết bị nhiệt hạch có quy mô lớn nhất và khả năng cao nhất của Trung Quốc. Cấu trúc tiên tiến và chế độ điều khiển có thể tăng công suất dòng điện plasma lên hơn 2,5 triệu ampe, tăng nhiệt độ ion plasma lên 150 triệu độ.

"Các thành phần cốt lõi của thiết bị được thiết kế và sản xuất tại Trung Quốc. Đây là thiết bị quan trọng để thực hiện bước nhảy vọt trong phát triển năng lượng nhiệt hạch ở Trung Quốc. Đây cũng là nền tảng không thể thiếu để Trung Quốc tiếp nhận công nghệ của Lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER) - một trong những dự án hợp tác quốc tế lớn nhất" - ông Zhong nói.

Bước đột phá mới nhất này có nghĩa là thiết bị có thể hoạt động thường xuyên với dòng điện plasma hơn 1 triệu ampe trong tương lai, thực hiện các nghiên cứu khoa học tiên tiến, có ý nghĩa lớn đối với sự tham gia của Trung Quốc vào thí nghiệm ITER, cũng như thiết kế và vận hành độc lập của lò phản ứng nhiệt hạch.

Năm 2006, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu (EU), Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận về việc khởi động dự án ITER. Đây là một trong những dự án khoa học quốc tế lớn nhất, có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trên thế giới và là dự án hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế lớn nhất mà Trung Quốc tham gia với tư cách bình đẳng.

Tham gia dự án ITER, ông Zhong tin rằng bằng cách tăng cường hợp tác và trao đổi quốc tế, Trung Quốc cũng đang học hỏi kinh nghiệm thành công hiện có trong việc thiết kế, xây dựng và vận hành thiết bị thí nghiệm nhiệt hạch có kiểm soát quốc tế để sửa chữa những thiếu sót của nó.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh đường dây điện siêu cao áp dài nhất thế giới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc vừa hoàn thành bảo trì đường dây điện dài nhất và mạnh nhất thế giới.

Mặt trời nhân tạo Trung Quốc lập kỷ lục chưa từng thấy

Song Minh |

Mặt trời nhân tạo Trung Quốc lập kỷ lục mới về nhiệt độ cao liên tục.

Trung Quốc khai hỏa "mặt trời nhân tạo"

Ngọc Vân |

Vòng thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân mới của "mặt trời nhân tạo" Trung Quốc đã được khởi động trong tháng này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cận cảnh đường dây điện siêu cao áp dài nhất thế giới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc vừa hoàn thành bảo trì đường dây điện dài nhất và mạnh nhất thế giới.

Mặt trời nhân tạo Trung Quốc lập kỷ lục chưa từng thấy

Song Minh |

Mặt trời nhân tạo Trung Quốc lập kỷ lục mới về nhiệt độ cao liên tục.

Trung Quốc khai hỏa "mặt trời nhân tạo"

Ngọc Vân |

Vòng thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân mới của "mặt trời nhân tạo" Trung Quốc đã được khởi động trong tháng này.