Mặt trăng lớn nhất của sao Thổ đang tiến vào vũ trụ nhanh hơn 100 lần

HỒNG HẠNH |

Titan, mặt trăng lớn nhất của sao Thổ, đang tiến vào vũ trụ nhanh hơn khoảng 100 lần so với trước đây.

Theo một nghiên cứu được công bố trong tuần này trên tạp chí Nature Astronomy, các nhà khoa học cho rằng Titan đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Dữ liệu từ phi tàu không gian Cassini của NASA - đã quan sát sao Thổ hơn 13 năm - cho thấy Titan đang nhích thêm 10,16 centimet mỗi năm.

NASA cho hay, khi quay quanh mặt trăng, lực hấp dẫn của nó tạo ra một chỗ lồi tạm thời trên hành tinh, gây ra thủy triều khi các đại dương di chuyển từ bên này sang bên kia. Theo thời gian, năng lượng tạo ra bởi sự tương tác đó chuyển từ hành tinh này sang mặt trăng của nó, đẩy nó đi xa hơn. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến mặt trăng của hành tinh chúng ta.

Trong khi các nhà khoa học đã biết sao Thổ hình thành cách đây 4,6 tỉ năm, nhưng lại không chắc chắn các chi tiết về sự hình thành các vành đai và hệ thống hơn 80 mặt trăng của sao Thổ. Họ chỉ biết rằng Titan hiện đang cách trái đất hơn 1,2 tỉ kilomet.

"Kết quả này mang lại một mảnh ghép mới quan trọng cho câu hỏi gây tranh cãi về sao Thổ và cách thức các mặt trăng của nó hình thành" - CBS dẫn lời tác giả chính Valery Lainey.

“Hầu hết các dự đoán trước đây đều cho thấy các mặt trăng như Titan hay Callisto của sao Mộc được hình thành ở khoảng cách quỹ đạo tương tự như chúng ta thấy bây giờ. Điều này ngầm hiểu mặt trăng của sao Thổ và có thể là cả vành đai của nó đã hình thành và phát triển linh hoạt hơn so với trước đây”, Jim Fuller, đồng tác giả cho biết.

Trong gần 50 năm, các nhà khoa học giả định các mặt trăng bên ngoài di chuyển chậm hơn so với các mặt trăng bên trong vì chúng cách xa lực hấp dẫn của hành tinh chủ. Tuy nhiên, nghiên cứu của nhà khoa học Fuller cho thấy một mô hình quỹ đạo mới sẽ cho phép các mặt trăng bên ngoài và mặt trăng bên trong di chuyển tốc độ như nhau.

"Bằng cách sử dụng hai bộ dữ liệu hoàn toàn khác nhau, chúng tôi đã thu được kết quả hoàn toàn như lý thuyết của Fuller”, đồng tác giả Paolo Tortora chia sẻ.

Với đường kính 5,149 kilomet, Titan là mặt trăng lớn thứ 2 trong toàn bộ hệ mặt trời, lớn hơn cả hành tinh sao Thủy. Nó là mặt trăng duy nhất có bầu khí quyển dày đặc và được cấu tạo chủ yếu gồm các vật liệu băng nước và đá.

Dữ liệu từ Cassini tiết lộ rằng một đại dương nước lỏng nằm sâu, có nghĩa là Titan có khả năng duy trì sự sống.

NASA sẽ phóng tàu Dragonfly vào năm 2026 và tới Titan sớm nhất vào năm 2034 sau khi vượt qua quãng đường 1,6 tỉ kilomet.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai, một tiểu hành tinh bằng tòa nhà Empire State sẽ tiếp cận trái đất

HỒNG HẠNH |

NASA đang theo dõi một tiểu hành tinh sẽ tiếp cận và tiềm ẩn nguy cơ cắt ngang quỹ đạo trái đất vào ngày mai (6.6).

Giới khoa học Mỹ công bố nơi có không khí sạch nhất hành tinh

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Mỹ tin rằng họ đã xác định được nơi có không khí sạch nhất hành tinh.

Giới thiên văn lần đầu trực tiếp thấy quá trình hành tinh nhỏ chào đời

HỒNG HẠNH |

Lần đầu tiên, các nhà thiên văn mới được trực tiếp chứng kiến quá trình hành tinh nhỏ chào đời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày mai, một tiểu hành tinh bằng tòa nhà Empire State sẽ tiếp cận trái đất

HỒNG HẠNH |

NASA đang theo dõi một tiểu hành tinh sẽ tiếp cận và tiềm ẩn nguy cơ cắt ngang quỹ đạo trái đất vào ngày mai (6.6).

Giới khoa học Mỹ công bố nơi có không khí sạch nhất hành tinh

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Mỹ tin rằng họ đã xác định được nơi có không khí sạch nhất hành tinh.

Giới thiên văn lần đầu trực tiếp thấy quá trình hành tinh nhỏ chào đời

HỒNG HẠNH |

Lần đầu tiên, các nhà thiên văn mới được trực tiếp chứng kiến quá trình hành tinh nhỏ chào đời.