“Mặt trận” mới mở ra sau khi tên lửa phương Tây tấn công Syria

Thanh Hà |

Mỹ, Anh và Pháp đã trút hơn 100 tên lửa vào các mục tiêu ở Syria sáng 14.4. Và tiếp sau cuộc tấn công trên thực địa là một cuộc “khẩu chiến” nổ ra.

Reuters đưa tin, một nhóm nhà lập pháp Nga sau cuộc gặp Tổng thống Bashar al-Assad cho hay, Tổng thống Syria coi các cuộc không kích là hành động gây hấn.

Cũng theo các nhà lập pháp Nga, ông Assad có tâm thế "thoải mái" sau vụ tấn công của Mỹ và đồng minh. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời một nhà lập pháp nước này nói rằng, các cuộc không kích đã đoàn kết đất nước, theo AP.

Ngoài ra, cũng có cuộc tranh luận về số tên lửa của Mỹ và đồng minh bị bắn hạ ở Syria. Quân đội Nga tuyên bố, hệ thống phòng không Syria bắn hạ khoảng 70 tên lửa của phương Tây.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 14.4 tuyên bố, không có tên lửa nào bị bắn hạ. Trong một cuộc họp báo, Trung tướng Kenneth F. McKenzie Jr. khẳng định: "Không có máy bay hay tên lửa nào của chúng tôi trong hoạt động này bị hệ thống phòng không của Syria bắn trúng. Chúng tôi cũng không nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy hệ thống phòng không của Nga được sử dụng. Chúng tôi tự tin rằng tất cả các tên lửa đều tấn công tới mục tiêu. Khi kết thúc nhiệm vụ, tất cả máy bay đều trở lại căn cứ an toàn".

Trong bình luận trên tờ Sunday Telegraph, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson khẳng định, tên lửa được phóng ra nhằm làm suy yếu và ngăn chặn khả năng triển khai vũ khí hóa học của chính phủ ông Assad. Ông cũng nói rằng, mặc dù Syria tuyên bố phá hủy kho vũ khí hóa học từ năm 2013 cũng như Nga cam kết sẽ giám sát động thái này, nhưng "chính phủ Assad và Nga đã hoàn toàn xem nhẹ cam kết đó".

Trong khi đó, lãnh đạo đảng đối lập Anh, Jeremy Corbyn xem cuộc không kích vào Syria là "cuộc tấn công có vấn đề về mặt pháp lý". Theo ông, cần có ý kiến của Quốc hội Anh trước khi tiến hành.

Bà Jasmine el-Gamal - Giám đốc quốc gia về Syria của Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Barack Obama, chia sẻ với NPR rằng, cuộc không kích đã thành công khi cho thấy Tổng thống Donald Trump đang thực hiện các cam kết của mình. Bà nói rằng, các cuộc không kích bằng tên lửa nên được mở rộng.

Trong khi đó, sáng 15.4, Tổng thống Donald Trump tweet: "Cuộc tấn công Syria đã được thực hiện một cách hoàn hảo và điều duy nhất truyền thông giả mạo có thể hạ thấp nó là do tôi sử dụng thuật ngữ "Nhiệm vụ đã hoàn thành". Tôi biết họ sẽ tóm lấy từ này nhưng cảm thấy đó là một thuật ngữ quân sự tuyệt vời. Từ này nên được dùng lại. Sử dụng thường xuyên".

Bà Nikki Haley - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết hôm 15.4, các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sẽ được công bố trong ngày hôm nay (16.4). Bà trả lời phỏng vấn đài CBS rằng, các biện pháp trừng phạt sẽ trực tiếp nhắm tới cứ công ty nào liên quan đến ông Assad và việc sử dụng vũ khí hóa học.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ rút quân khỏi Syria: Nói vậy mà không phải vậy

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump muốn rút quân Mỹ khỏi Syria càng sớm càng tốt, nhưng với một điều kiện là phải đạt được các mục tiêu. Còn Pháp cố thuyết phục Mỹ ở lại lâu dài tại Syria.

Hôm nay, Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt Nga vì ủng hộ Syria

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 15.4 cho biết, Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì tiếp tục ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo “hỗn loạn” toàn cầu nếu phương Tây tấn công Syria lần nữa

H.L |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo hôm 15.4 rằng, các cuộc tấn công khác của phương Tây vào Syria sẽ mang lại sự hỗn loạn cho quan hệ quốc tế.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Mỹ rút quân khỏi Syria: Nói vậy mà không phải vậy

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump muốn rút quân Mỹ khỏi Syria càng sớm càng tốt, nhưng với một điều kiện là phải đạt được các mục tiêu. Còn Pháp cố thuyết phục Mỹ ở lại lâu dài tại Syria.

Hôm nay, Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt Nga vì ủng hộ Syria

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 15.4 cho biết, Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì tiếp tục ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo “hỗn loạn” toàn cầu nếu phương Tây tấn công Syria lần nữa

H.L |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo hôm 15.4 rằng, các cuộc tấn công khác của phương Tây vào Syria sẽ mang lại sự hỗn loạn cho quan hệ quốc tế.