Mất 16 tỉ USD mỗi tuần do COVID-19, kinh tế Đức suy thoái tồi tệ

Ngọc Vân |

Nền kinh tế Đức có thể cần ít nhất 8 năm để phục hồi từ suy thoái do COVID-19.

Nền kinh tế Đức tiếp tục suy giảm, mất 15 tỉ euro (16,6 tỉ USD) mỗi tuần vì suy thoái kinh tế do COVID-19. RT dẫn báo cáo mới cho biết như vậy đồng thời cảnh báo rằng trong viễn cảnh sáng sủa nhất, sẽ mất ít nhất 8 năm để Đức phục hồi.

Theo báo cáo của hãng tư vấn Mỹ McKinsey chi nhánh tại Đức, quốc gia đầu tàu Châu Âu này dự kiến ​​sẽ mất từ ​​5 đến 10% GDP vào cuối năm 2020.

Nền kinh tế Đức sụt giảm 25% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, tương đương mất khoảng 15 tỉ euro (16,6 tỉ USD) mỗi tuần

Các nhà phân tích tại McKinsey cảnh báo rằng nền kinh tế Đức sẽ trở lại mức tăng trưởng trước đại dịch vào năm 2028, nếu nước này tiến hành cải cách cơ cấu theo hướng công nghiệp tự động hóa và dựa trên trí tuệ nhân tạo nhiều hơn.

"Nếu không, sự trở lại mô hình tăng trưởng ban đầu sẽ không còn khả thi trong thập kỷ này" - báo cáo cho biết.

Theo ước tính của McKinsey, cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra đã ảnh hưởng tới 9 triệu công nhân, tức là "gấp 7 lần so với thời kỳ khủng hoảng tài chính 2008-200".

Dự báo nghiệt ngã của công ty trùng hợp với dự báo của chính phủ Đức. Đầu tuần này, Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier cảnh báo rằng Đức "sẽ trải qua cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử của nước cộng hòa liên bang" được thành lập ngay sau Thế chiến II.

"Những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 sẽ đẩy nền kinh tế của chúng ta vào suy thoái sau 10 năm tăng trưởng" - ông Altmaier nói.

Cuộc khủng hoảng COVID-19 cũng ảnh hưởng nặng nề đến nước láng giềng Pháp, nơi Thủ tướng Edouard Philippe dự đoán tháng trước rằng Pháp sẽ phải chịu cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ năm 1945.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Lý do số ca COVID-19 ở Nga liên tục phi mã

Ngọc Vân |

Nga tăng kỷ lục số ca COVID-19 hàng ngày hôm 2.5, ở mức 9.623 ca, nâng tổng số ca mắc lên hơn 124.000 ca.

Thủ tướng Anh kể lại lúc thập tử nhất sinh khi COVID-19 trở nặng

HỒNG HẠNH |

Ngày 3.5, Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ về khoảnh khắc thập tử nhất sinh khi bệnh COVID-19 của ông trở nặng.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lý do số ca COVID-19 ở Nga liên tục phi mã

Ngọc Vân |

Nga tăng kỷ lục số ca COVID-19 hàng ngày hôm 2.5, ở mức 9.623 ca, nâng tổng số ca mắc lên hơn 124.000 ca.

Thủ tướng Anh kể lại lúc thập tử nhất sinh khi COVID-19 trở nặng

HỒNG HẠNH |

Ngày 3.5, Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ về khoảnh khắc thập tử nhất sinh khi bệnh COVID-19 của ông trở nặng.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.