Mảnh vỡ tên lửa khổng lồ của Trung Quốc rơi gần Philippines

Song Minh |

Mảnh vỡ của tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B nặng 25 tấn đã rơi trở lại Trái đất qua Ấn Độ Dương hôm 30.7.

Các quan chức vũ trụ của Mỹ và Trung Quốc xác nhận rằng những mảnh vỡ tên lửa đẩy khổng lồ của Trung Quốc đã rơi trở lại Trái đất. Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ viết trên Twitter, vẫn chưa rõ các mảnh vỡ tên lửa đẩy đã đi theo con đường nào. Trong khi đó, Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc cho biết mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B đã rơi xuống Trái đất trên vùng biển phía tây nam Philippines, với "phần lớn" mảnh vỡ bốc cháy khi tái nhập khí quyển - theo một tuyên bố ngắn gọn bị Mỹ chỉ trích.

“Trung Quốc đã không chia sẻ thông tin quỹ đạo cụ thể khi tên lửa Trường Chinh 5B rơi trở lại Trái đất” - Bloomberg dẫn lời Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Bill Nelson cho biết trong một tuyên bố.

“Tất cả các quốc gia du hành vũ trụ nên tuân theo các thông lệ tốt nhất đã được thiết lập và thực hiện phần việc của họ để chia sẻ trước những thông tin như vậy. Những thông tin này có thể giúp đưa ra dự đoán đáng tin cậy về nguy cơ tác động của mảnh vỡ, đặc biệt là đối với các phương tiện vận tải hạng nặng có nguy cơ đáng kể như Trường Chinh 5B” - ông Nelson nói.

Các chuyên gia cho hay, khả năng mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B gây thương vong hoặc thiệt hại về cơ sở hạ tầng là thấp. Thân tên lửa đã ở trong quỹ đạo hình elip quanh Trái đất và bị "kéo theo hướng tái nhập không kiểm soát" vào bầu khí quyển của Trái đất - theo Aerospace Corp, tập đoàn phi lợi nhuận có trụ sở tại El Segundo, California. Tập đoàn này chuyên tư vấn về mặt kỹ thuật cho các sứ mệnh không gian và nhận tài trợ của Mỹ.

Trước khi quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất, các chuyên gia dự đoán rằng trong khi phần lớn tên lửa đẩy khổng lồ sẽ bốc cháy, thì những mảnh vỡ lớn - chiếm tới 40% - sẽ rơi xuống đại dương hoặc mặt đất. Một số dự báo cho thấy mảnh vỡ tên lửa sẽ băng qua các phần của Mexico và Brazil, sau đó chạy qua Mũi Châu Phi trước khi đi rơi xuống đất liền ở Đông Nam Á.

Đây là lần thứ ba tên lửa đẩy của Trung Quốc rơi xuống Trái đất mất kiểm soát trong nhiều năm. Vào tháng 5.2021, các mảnh vỡ của một tên lửa Trường Chinh khác đã hạ cánh xuống Ấn Độ Dương theo cách mất kiểm soát.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, việc tái nhập Trái đất không kiểm soát được là điều có thể tránh được. Ví dụ, tên lửa đẩy SpaceX thực hiện hạ cánh thẳng đứng và sau đó được thu hồi, tân trang và tái sử dụng trong các lần phóng tiếp theo.

Tên lửa Trường Chinh 5B được phóng ngày 24.7.2022. Ảnh: CGTN
Tên lửa Trường Chinh 5B được phóng ngày 24.7.2022, mang theo module cho Trạm vũ trụ Trung Quốc. Ảnh: CGTN

Trung Quốc đã bác bỏ những lo ngại của phương Tây về các mảnh vỡ, gọi đây là nỗ lực bôi nhọ khi cuộc chạy đua vũ trụ giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng.

"Truyền thông Mỹ và phương Tây cố tình phóng đại sự mất kiểm soát của các mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc và xác suất thương tích cá nhân do mảnh vỡ tên lửa gây ra, rõ ràng là với ý đồ xấu" - trang tin Guancha.cn có trụ sở tại Thượng Hải cho biết hôm 26.7.

Tên lửa Trường Chinh 5B cất cánh ngày 24.7, mang theo một trong những tải trọng nặng nhất trong những năm gần đây: Module cho trạm vũ trụ Thiên Cung đang được xây dựng của Trung Quốc. Trạm vũ trụ của Trung Quốc được khởi công sau khi Mỹ cấm Bắc Kinh tham gia vào Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc theo dõi sát mảnh vỡ tên lửa mạnh nhất đang rơi xuống Trái đất

Hải Anh |

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B được phóng vào cuối tuần qua, nhưng khả năng các mảnh vỡ gây ra thiệt hại là rất nhỏ, Bộ Ngoại giao nước này thông tin ngày 27.7.

Ukraina muốn thay tên lửa Liên Xô bằng tên lửa Mỹ

Song Minh |

Ukraina coi tên lửa Mỹ là sự thay thế tốt nhất cho tên lửa Liên Xô.

Mảnh tên lửa của Trung Quốc sắp rơi xuống Trái đất

Hải Anh |

Mảnh tên lửa Trung Quốc được dự báo rơi xuống bề mặt Trái đất ở một vị trí không chắc chắn và với tốc độ lớn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trung Quốc theo dõi sát mảnh vỡ tên lửa mạnh nhất đang rơi xuống Trái đất

Hải Anh |

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B được phóng vào cuối tuần qua, nhưng khả năng các mảnh vỡ gây ra thiệt hại là rất nhỏ, Bộ Ngoại giao nước này thông tin ngày 27.7.

Ukraina muốn thay tên lửa Liên Xô bằng tên lửa Mỹ

Song Minh |

Ukraina coi tên lửa Mỹ là sự thay thế tốt nhất cho tên lửa Liên Xô.

Mảnh tên lửa của Trung Quốc sắp rơi xuống Trái đất

Hải Anh |

Mảnh tên lửa Trung Quốc được dự báo rơi xuống bề mặt Trái đất ở một vị trí không chắc chắn và với tốc độ lớn.