Manh mối đánh bại SARS-CoV-2 từ việc virus né trẻ em, nhắm vào người già

Thanh Hà |

Việc hiểu vì sao virus SARS-CoV-2 không nhắm vào đối tượng trẻ em có thể là manh mối quan trọng về cách thức hoạt động của virus.

Tại Trung Quốc, chỉ 2% số ca mắc COVID-19 là trẻ em và chỉ 0,2% trong số ca trẻ em nhiễm virus rơi vào tình trạng nguy kịch, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Trung Quốc cũng không ghi nhận ca trẻ nhỏ mắc COVID-19 tử vong.

Trong khi đó, virus SARS-CoV-2 đặc biệt gây tử vong ở độ tuổi già. Tỉ lệ tử vong của những bệnh nhân trên 80 tuổi ở Trung Quốc theo ước tính là 21,9%, WHO cho hay.

Ở độ tuổi từ 10-39, tuy nhiên, tỉ lệ tử vong là khoảng 0,2% theo một nghiên cứu riêng từ hồ sơ bệnh nhân của 44.672 ca được xác nhận. Tử vong và các triệu chứng nghiêm trọng không xuất hiện ở hầu hết các bệnh nhân ở độ tuổi trẻ hơn.

Điều này có nghĩa là virus SARS-CoV-2 có hoạt động rất khác so với các loại virus khác như virus cúm mùa - vốn đặc biệt nguy hiểm với trẻ rất nhỏ và người rất cao tuổi.

"Với nhiễm trùng đường hô hấp như thế này, chúng ta thường thấy một đường cong hình chữ U về những người bị ảnh hưởng nặng nhất. Trong đó, trẻ nhỏ ở một đầu chữ U vì trẻ có hệ thống miễn dịch chưa phát triển đầy đủ và người già ở đầu còn lại bởi hệ thống miễn dịch của họ ngày càng yếu đi. Với loại virus này, một đầu của chữ U hoàn toàn không xuất hiện" - Vineet Menachery -  nhà virus học tại Đại học Y Texas, Mỹ, cho biết.

Tương tự, Frank Esper - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng Cleveland, Mỹ, cho hay, việc hiểu được tại sao trẻ em không bị ảnh hưởng bởi virus SARS-CoV-2 có thể dẫn tới những đột phá trong tìm hiểu nguyên do và cách thức virus gây bệnh, cướp đi sinh mạng của bệnh nhân ở các nhóm tuổi khác.

Trong số những điều cần tìm hiểu, theo Washington Post, chuyên gia Frank Esper và các cộng sự đang tìm hiểu về mức độ nghiêm trọng của lây nhiễm có liên quan tới những gì bệnh nhân đã phơi nhiễm trước đó không? Việc lây nhiễm  có liên quan đến việc hệ thống miễn dịch của cơ thể người thay đổi theo tuổi tác không? Hoặc có thể lây nhiễm do những tổn hại ô nhiễm trong phổi mà con người đã tích lũy qua nhiều năm không?

Đáng chú ý, các đợt dịch do virus Corona gây ra trước đó cũng không ảnh hưởng tới trẻ em. Không trẻ em nào tử vong trong dịch SARS năm 2002 vốn cướp đi sinh mạng của 774 người. Một số trẻ em đã phát triệu chứng trong dịch virus Corona MERS vốn cướp đi sinh mạng của 858 người năm 2012.

Để tìm hiểu nguyên do, nhà virus học Vineet Menachery đã thử nghiệm trên chuột trong phòng thí nghiệm SARS. Những con chuột con trong phòng thí nghiệm tự loại bỏ được lây nhiễm trong khi phổi và cơ thể của những con chuột già hơn bị tổn hại vì bệnh này.

Theo Washington Post, ông Menachery phát hiện ra những con chuột già tử vong do có liên quan lớn tới không chỉ hệ thống miễn dịch yếu  mà còn liên quan tới sự "rối loạn" do hệ thống miễn dịch của chúng phản ứng thái quá với virus Corona SARS. Điều này tương tự như cách thức người nhiễm virus SARS-CoV-2 tử vong.

Tuy nhiên, câu hỏi mà ông và các chuyên gia khác vẫn đang nỗ lực tìm lời giải lại là tại sao các con chuột con có thể vô sự trước virus.

Một số chuyên gia đã nêu lý thuyết rằng bởi trẻ em tiếp xúc mạnh hơn với 4 loại virus Corona dạng nhẹ khác, vốn xuất hiện hàng năm và gây ra cảm lạnh thông thường. Điều này có thể khiến trẻ có dạng miễn dịch được tăng cường.

Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ về giả thuyết này vì người lớn cũng nhiễm các loại virus Corona gây cảm lạnh thông thường và hệ thống miễn dịch của trẻ em, đặc biệt là dưới 5 tuổi, có hệ thống miễn dịch chưa phát triển khiến trẻ dễ bị lây nhiễm hơn.

Stuart Weston - nhà virus học tại trường y Đại học Maryland, Mỹ - người đã thử nghiệm các loại thuốc kháng virus có thể giúp điều trị virus Corona mới, cho biết, thế giới hiện tập trung vào vaccine và điều trị, nhưng có những câu hỏi lớn cần nhiều thời gian để giải đáp nếu muốn thực sự hiểu cách thức các loại virus Corona này hoạt động.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại học ở Mỹ đưa ra nghiên cứu mới về thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Hầu hết những người mắc COVID-19 - dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, bắt đầu phát các triệu chứng khoảng 5 ngày sau khi nhiễm virus.

Thêm nhóm bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do virus SARS-CoV-2

Hải Anh |

Bệnh nhân cao huyết áp dường như có nguy cơ tử vong cao hơn khi nhiễm virus SARS-CoV-2, một bác sĩ điều trị đặc biệt hàng đầu Trung Quốc đã tham gia chữa trị cho các bệnh nhân dịch COVID-19 nguy kịch từ giữa tháng 1 cho biết.

Virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa tới 4,5 mét, tồn tại 30 phút trong không khí

Song Minh |

Virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa tới 4,5 mét trong xe có điều hòa đóng kín và tồn tại trong không khí ít nhất 30 phút, theo nghiên cứu mới của các nhà dịch tễ học Trung Quốc.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đại học ở Mỹ đưa ra nghiên cứu mới về thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Hầu hết những người mắc COVID-19 - dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, bắt đầu phát các triệu chứng khoảng 5 ngày sau khi nhiễm virus.

Thêm nhóm bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do virus SARS-CoV-2

Hải Anh |

Bệnh nhân cao huyết áp dường như có nguy cơ tử vong cao hơn khi nhiễm virus SARS-CoV-2, một bác sĩ điều trị đặc biệt hàng đầu Trung Quốc đã tham gia chữa trị cho các bệnh nhân dịch COVID-19 nguy kịch từ giữa tháng 1 cho biết.

Virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa tới 4,5 mét, tồn tại 30 phút trong không khí

Song Minh |

Virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa tới 4,5 mét trong xe có điều hòa đóng kín và tồn tại trong không khí ít nhất 30 phút, theo nghiên cứu mới của các nhà dịch tễ học Trung Quốc.