Malaysia xem COVID-19 là bệnh đặc hữu từ tháng 10

Hải Anh |

Malaysia sẽ bắt đầu coi COVID-19 như "endemic" (bệnh đặc hữu) từ khoảng cuối tháng 10, theo Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia Mohamed Azmin Ali.

COVID-19 sẽ là bệnh đặc hữu khi virus SARS-CoV-2 gây bệnh hiện diện thường xuyên trong cộng đồng và tiếp tục lưu hành trong dân số. Các bệnh đặc hữu lưu hành khác bao gồm cúm, sốt xuất huyết và sốt rét.

Malaysia đã phải vật lộn để ứng phó với sự gia tăng ca mắc COVID-19 hàng ngày, khiến giới chức phải áp đặt nhiều đợt phong tỏa. Ngân hàng trung ương Malaysia vào tháng trước đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 xuống mức từ 3% đến 4%, trong khi dự báo trước đó là 6%-7,5%.

Bộ trưởng Azmin chia sẻ ngày 6.9 rằng, nền kinh tế Malaysia vẫn có khả năng phục hồi, với sự phục hồi nhờ nhu cầu bên ngoài tốt hơn và các dự án cơ sở hạ tầng đang diễn ra.

“Khả năng chi trả và khả năng tiếp cận vaccine là những yếu tố then chốt trong đảm bảo phục hồi kinh tế bền vững" - Bộ trưởng  Malaysia chia sẻ với CNBC.

Ông Azmin nói rằng, theo dữ liệu chính thức, hơn 75% dân số trưởng thành của Malaysia sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 10. Hiện tại, 88% người trưởng thành, tức khoảng 63% toàn bộ dân số, đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. 

Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Y tế Khairy Jamaluddin cho hay, chính phủ Malaysia sẽ đơn giản hóa một số biện pháp giãn cách xã hội trong những tuần tới để chuẩn bị cho giai đoạn COVID-19 là dịch đặc hữu. Ông nhấn mạnh, đeo khẩu trang vẫn là biện pháp được yêu cầu thực hiện để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ chạy đua ngăn bùng dịch virus nguy hiểm hơn COVID-19

Hải Anh |

Giới chức bang Kerala, miền nam Ấn Độ đang chạy đua để kiểm soát đợt bùng phát virus Nipah. Virus Nipah không liên quan đến virus SARS-CoV-2 gây đại dịch toàn cầu hiện nay và nguy hiểm hơn nhiều.

Malaysia chuẩn bị sống chung với COVID-19

Khánh Minh |

Malaysia đang chuẩn bị hướng tới sống chung với COVID-19 ngay cả khi số lượng ca nhiễm mới hàng ngày vẫn tăng cao.

Australia đặt mục tiêu chung sống an toàn với COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này có thể sẽ chung sống với COVID-19.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Ấn Độ chạy đua ngăn bùng dịch virus nguy hiểm hơn COVID-19

Hải Anh |

Giới chức bang Kerala, miền nam Ấn Độ đang chạy đua để kiểm soát đợt bùng phát virus Nipah. Virus Nipah không liên quan đến virus SARS-CoV-2 gây đại dịch toàn cầu hiện nay và nguy hiểm hơn nhiều.

Malaysia chuẩn bị sống chung với COVID-19

Khánh Minh |

Malaysia đang chuẩn bị hướng tới sống chung với COVID-19 ngay cả khi số lượng ca nhiễm mới hàng ngày vẫn tăng cao.

Australia đặt mục tiêu chung sống an toàn với COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này có thể sẽ chung sống với COVID-19.