Malaysia xác nhận 1 hành khách tàu Westerdam nhiễm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo SCMP, Bộ trưởng Y tế Malaysia đã xác nhận có 1 phụ nữ người Mỹ là hành khách đi trên tàu du lịch Westerdam dương tính với COVID-19 hôm 15.2.

Công dân Mỹ 83 tuổi nói trên đã bay từ Campuchia tới Malaysia cùng 144 hành khách khác trên tàu Westerdam, sau khi tàu du lịch này được chính phủ Campuchia chấp thuận cho cập cảng, 1.455 hành khách cùng thủy thủ đoàn gồm 802 người trên tàu du lịch MS Westerdam được xuống tàu tại cảng Shihanoukville (Campuchia) sáng 13.2 để di chuyển tới thủ đô Campuchia và trở về theo lộ trình của từng người.

Trước khi xuống tàu, hành khách thường xuyên được đo nhiệt độ. Bên cạnh đó, 20 mẫu được thu thập từ những người có dấu hiệu đau bụng hoặc sốt được gửi tới Phnom Penh đều cho kết quả âm tính với COVID-19, giới chức Campuchia cho biết. Tính đến nay, tại Campuchia mới chỉ xác nhận 1 trường hợp nhiễm COVID-19.

 
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tặng hoa cho một hành khách xuống tàu MS Westerdam. Ảnh: ABP.

Tại bến cảng, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tới hỏi thăm hành khách cùng thủy thủ đoàn sau hải trình long đong kéo dài 2 tuần lễ. Ông bày tỏ sự đoàn kết và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay giải quyết những vấn đề toàn cầu. Nghĩa cử này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng một số quốc gia và các hãng thông tấn đánh giá cao vì tinh thần đoàn kết quốc tế tiêu biểu.

 
Tàu du lịch Westerdam khởi hành ở Singapore vào tháng trước. Ảnh: ABP.

Tàu du lịch Westerdam khởi hành ở Singapore vào tháng trước và liên tiếp bị Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines và đảo Guam (Mỹ) từ chối cho cập cảng do điểm dừng cuối cùng là ở Hong Kong (Trung Quốc), nơi có 53 ca nhiễm virus và 1 ca tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc khử trùng, cách ly tiền mặt tới 14 ngày phòng lây COVID-19

Hải Anh |

Trung Quốc đang khử trùng và cách ly tiền mặt đã qua sử dụng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Corona mới (COVID-19) trong bối cảnh dịch bệnh đã cướp đi hơn 1.500 sinh mạng ở nước này.

WHO vào cuộc điều tra hàng nghìn nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Phái đoàn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu sẽ bắt đầu điều tra về dịch viêm phổi do chủng mới do virus Corona (COVID-19) gây ra, trong đó có điều tra việc hơn 1.700 nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm virus. 

Campuchia chấp thuận để du thuyền “bơ vơ” cập cảng

Lê Thanh Hà |

Tàu du lịch MS Westerdam sẽ hết lênh đênh khi mới đây đã được chính phủ Campuchia chấp thuận cho cập cảng và các hành khách được phép xuống tàu, thông tin mới nhất được hãng Holland America Line thông báo hôm 12.2.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trung Quốc khử trùng, cách ly tiền mặt tới 14 ngày phòng lây COVID-19

Hải Anh |

Trung Quốc đang khử trùng và cách ly tiền mặt đã qua sử dụng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Corona mới (COVID-19) trong bối cảnh dịch bệnh đã cướp đi hơn 1.500 sinh mạng ở nước này.

WHO vào cuộc điều tra hàng nghìn nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Phái đoàn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu sẽ bắt đầu điều tra về dịch viêm phổi do chủng mới do virus Corona (COVID-19) gây ra, trong đó có điều tra việc hơn 1.700 nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm virus. 

Campuchia chấp thuận để du thuyền “bơ vơ” cập cảng

Lê Thanh Hà |

Tàu du lịch MS Westerdam sẽ hết lênh đênh khi mới đây đã được chính phủ Campuchia chấp thuận cho cập cảng và các hành khách được phép xuống tàu, thông tin mới nhất được hãng Holland America Line thông báo hôm 12.2.