Malaysia triển khai phun khử trùng trên toàn quốc để kiềm chế dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Malaysia đã triển khai phun khử trùng quy mô lớn trên toàn quốc kể từ 30.3 nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama, nước này hôm 30.3 đã bắt đầu hoạt động phun khử trùng tại các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là bước đầu trong kế hoạch khử trùng quy mô lớn trên toàn quốc nhằm giảm tốc lây lan của dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, các bang sẽ bắt đầu tiến hành khử trùng hôm 30.3 bao gồm Penang, Terengganu và Kedah.

Trước đó 1 ngày, Tòa thị chính Kuala Lumpur (DBKL) đã tiến hành khử trùng toàn bộ thủ đô, đặc biệt là xung quanh khu vực Sri Petaling, nơi diễn ra buổi cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo hồi tháng 2 và có liên quan đến nhiều trường hợp mắc COVID-19 tại nước này.

Ở bang Perak, chính quyền địa phương đã tiến hành các hoạt động khử trùng tại các khu chợ, công viên, nơi thờ cúng và đồn cảnh sát. Các hoạt động tương tự tập trung vào các nhà vệ sinh công cộng, quầy hàng thực phẩm, trạm xe bus và cầu cảng cũng diễn ra ở các bang Selangor, Melaka và Johor.

Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob cho biết Malaysia sẽ bước vào giai đoạn hai, có hiệu lực kể từ 1.4, với việc áp dụng giới hạn chặt chẽ hơn về giờ mở cửa đối với các quán ăn và siêu thị.

Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Abdul Hamid Bador cho biết sẽ triển khai máy bay không người lái để giám sát người dân ở một số khu vực ở Selangor, Johor: "Máy bay không người lái sẽ cho phép chúng tôi giám sát toàn diện hơn cả người dân và khu vực. Cho đến nay, người dân nhìn chung đang hợp tác với "Lệnh Kiểm soát Di chuyển" (MCO) bởi họ nhận ra rằng những nỗ lực của chính quyền là vì lợi ích của cộng đồng".

Trước đó, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã tuyên bố gia hạn phong tỏa tại nước này tới 14.4, thay vì kết thúc vào 31.3 như dự kiến. Thống kê có hơn 600 người đã bị bắt giữ tại Malaysia vì vi phạm MCO trong vài ngày qua.

Malaysia đang phải "vật lộn" với tình hình số ca mắc virus SARS-CoV-2 lên tới con số 2.626 - cao nhất khu vực Đông Nam Á và 37 người tử vong, tính đến chiều 30.3.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Malaysia phong tỏa 7 ngôi làng để ngăn ngừa dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Malaysia thông báo cho cư dân của 7 ngôi làng ở ngoại ô Kuala Lumpur bị phong tỏa từ nửa đêm ngày 29.3.

Bắt giữ hơn 600 người không tuân lệnh giới nghiêm COVID-19 ở Malaysia

HỒNG HẠNH |

Malaysia trong tuần này đã bắt giữ hơn 600 người không tuân lệnh giới nghiêm nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19.

WHO chọn Malaysia để thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Malaysia được WHO chọn là một trong những nước tiến hành thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Malaysia phong tỏa 7 ngôi làng để ngăn ngừa dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Malaysia thông báo cho cư dân của 7 ngôi làng ở ngoại ô Kuala Lumpur bị phong tỏa từ nửa đêm ngày 29.3.

Bắt giữ hơn 600 người không tuân lệnh giới nghiêm COVID-19 ở Malaysia

HỒNG HẠNH |

Malaysia trong tuần này đã bắt giữ hơn 600 người không tuân lệnh giới nghiêm nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19.

WHO chọn Malaysia để thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19

Khánh Minh |

Malaysia được WHO chọn là một trong những nước tiến hành thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19.