Malaysia tìm giải pháp lâu dài giảm thiểu lũ lụt

Khánh Minh |

Để giảm thiểu lũ lụt, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob cho biết, Malaysia đang tìm cách đào sâu các con sông và hệ thống thoát nước chính.

Ngày 1.1, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob công bố các giải pháp của kế hoạch rộng lớn hơn để giảm thiểu lũ lụt, sau khi nhiều trận mưa nữa gây ngập lụt trở lại một số bang, bao gồm cả Johor.

Thủ tướng Malaysia cũng cam kết sẽ cung cấp nhiều viện trợ tài chính hơn, lên tới 61.000 ringgit (14.600 USD) cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Động thái này diễn ra trong bối cảnh công chúng gây áp lực lên chính phủ để cho phép sử dụng quỹ lương hưu sau trận lũ lụt kinh hoàng cách đây hai tuần làm ngập lụt các khu vực của Malaysia và giết chết 48 người.

"Chúng tôi sẽ tìm kiếm và thảo luận về bất kỳ phương pháp nào phù hợp để giải quyết vấn đề này và nếu nó không thể được thực hiện đồng thời trên toàn quốc, sẽ tập trung vào các huyện hoặc khu vực có nguy cơ lũ lụt cao" - hãng thông tấn Bernama dẫn lời Thủ tướng Ismail cho biết.

Ông Ismail nói thêm, đây sẽ là chương trình nghị sự chính của Ủy ban Quản lý Thiên tai Quốc gia sau khi hoàn thành các hoạt động giải quyết hậu quả lũ lụt, và sẽ có sự tham gia của các chính quyền bang, các bộ và cơ quan cũng như các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan.

Trong số các biện pháp có thể được thực hiện bao gồm xây dựng thêm các dự án giảm thiểu lũ lụt, đào sâu các con sông và các tuyến đường thủy khác, cũng như xây dựng các đường hầm quản lý nước mưa ở các khu vực đô thị có nguy cơ cao như Shah Alam ở Selangor.

"Một kế hoạch dài hạn bao gồm chi phí khổng lồ nhưng sẽ giúp giảm chi phí mà chính phủ phải gánh chịu mỗi khi lũ lụt. Cho đến nay, chúng tôi đã chi 1,4 tỉ ringgit (336 triệu USD) cho riêng khoản viện trợ và con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên vì chúng tôi chưa đã nhận được báo cáo đầy đủ về thiệt hại” - ông Ismail nói.

Theo Thủ tướng, một kế hoạch cho các giải pháp dài hạn đã được chính quyền Barisan Nasional thảo luận nhưng không được thực hiện.

Đã có áp lực công khai lên chính phủ để cho phép các nạn nhân lũ lụt rút tiền tiết kiệm từ tài khoản Quỹ Bảo trợ Người lao động (EPF) - thường không được rút trước khi nghỉ hưu - để giúp trả tiền sửa chữa, mua thực phẩm và đồ đạc mới.

Chính phủ trước đó đã cho phép rút tiền của EPF để giảm bớt khó khăn kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, với gần 110 tỉ ringgit (26,4 tỉ USD) đã được trích ra.

Bộ trưởng Tài chính Tengku Zafrul Aziz cho biết, việc cho phép rút tiền thêm sẽ làm giảm quỹ hưu trí của những người đóng góp và làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư.

Ông viết trên Facebook rằng, gần 50% những người đóng góp, tương đương 6 triệu, có khoản tiết kiệm dưới 10.000 ringgit (2.400 USD).

Bộ trưởng nói: "Động thái theo chủ nghĩa dân túy do một số người đề xuất là không đúng. Cuối cùng, mọi người sẽ bị ảnh hưởng về lâu dài, và con cháu của họ sẽ phải đối mặt với gánh nặng hỗ trợ họ".

Theo dự báo thời tiết của Cục Khí tượng, mưa lớn có thể trút xuống liên tục ở các bang Pahang, Negeri Sembilan, Melaka và Johor cho đến ngày 3.1.

Ngày 1.1, hơn 1.000 nạn nhân ở Johor phải di dời, trong khi số người sơ tán ở Sabah, Negeri Sembilan, Kelantan và Terengganu cũng tiếp tục tăng.

Tại Sabah, số nạn nhân lũ lụt đã tăng lên hơn 500 người tính đến ngày 1.1.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đáng chú ý trong năm 2022

Song Minh |

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng Anh, năm 2022 được dự báo là một trong những năm ấm nhất được ghi nhận.

Lũ lụt trăm năm có một ở Malaysia: Nhiều người chết, mất tích

Mộc Nhi |

Truyền thông địa phương đưa tin, lũ lụt cuối tuần vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 5 người đàn ông ở Selangor và Pahang, đồng thời khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn và nhiều người bị mất tích.

Hơn 21.000 người ở Malaysia sơ tán khẩn do lũ lụt nghiêm trọng

Mộc Nhi |

Hãng thông tấn nhà nước Bernama ngày 19.12 thông tin, hơn 21.000 người dân ở Malaysia đã phải di dời khỏi nhà của họ khi những trận mưa xối xả gây ra lũ lụt nghiêm trọng.

Chứng khoán: Dòng tiền nội vẫn tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi

Gia Miêu |

Diễn biến giao dịch thanh khoản thấp được các chuyên gia chứng khoán dự báo có thể vẫn tiếp tục trong tuần này khi chỉ số VN-Index vẫn đang trong pha điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ ngắn 1.055 – 1.060 điểm.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

Những tuyến tàu điện ngầm kỳ lạ trên thế giới

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Sân ga tàu điện ngầm ở Romania rộng chưa đầy một mét; tàu điện ngầm ở Vienna không có cửa quay; tàu điện ngầm ở Đan Mạch không có tài xế vì lý do kinh tế.

Dự báo thời tiết 13.2: Miền Bắc nắng hanh trước khi đón gió mùa đông bắc

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.2, miền Bắc sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 - 29 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 32 độ C.

Man United vượt mặt Man City, lên top 2 Premier League

Chi Trần |

Chiến thắng quan trọng trước Leeds giúp Man United tạm thời vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng Premier League.

Dự báo thời tiết đáng chú ý trong năm 2022

Song Minh |

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng Anh, năm 2022 được dự báo là một trong những năm ấm nhất được ghi nhận.

Lũ lụt trăm năm có một ở Malaysia: Nhiều người chết, mất tích

Mộc Nhi |

Truyền thông địa phương đưa tin, lũ lụt cuối tuần vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 5 người đàn ông ở Selangor và Pahang, đồng thời khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn và nhiều người bị mất tích.

Hơn 21.000 người ở Malaysia sơ tán khẩn do lũ lụt nghiêm trọng

Mộc Nhi |

Hãng thông tấn nhà nước Bernama ngày 19.12 thông tin, hơn 21.000 người dân ở Malaysia đã phải di dời khỏi nhà của họ khi những trận mưa xối xả gây ra lũ lụt nghiêm trọng.