Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 có 40.000 người liên quan

Thanh Hà |

Ngày 4.4, cảnh sát Malaysia cho biết có 40.000 người có liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19, trong đó gồm những người có liên quan đến cụm lây nhiễm từ buổi lễ nhà thờ ở Kuala Lumpur - nơi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19.

Tổng thanh tra cảnh sát Abdul Hamid Bador cho biết, đây là kết quả từ phân tích dữ liệu của một nhóm đặc nhiệm Cục Điều tra Hình sự (CID) để xác định những người có khả năng bị nhiễm virus SARS-CoV-2, hãng tin Bernama thông tin.

Theo ông, dựa trên số liệu từ Bộ Y tế Malaysia cung cấp, cảnh sát đã xác định được một số khu vực có các cá nhân và các nhóm nhất định để yêu cầu sàng lọc COVID-19.

Theo đó, trên cơ sở số liệu của Bộ Y tế, cảnh sát Malaysia xác định tới khoảng 11.000 thành viên từng tham dự sự kiện ở cụm lây nhiễm nhà thờ Hồi giáo Sri Petaling mới đây.

"Từ dữ liệu này, nhóm đã điều chỉnh và sử dụng các phương pháp nhất định để xác định mạng lưới tiếp xúc trực tiếp, di chuyển và những người có thể bị ảnh hưởng bởi những người có liên quan" - ông cho biết.

Từ đó, cảnh sát Malaysia xác định được các cá nhân này, bao gồm thông tin toàn diện như địa chỉ nhà, số điện thoại và số chứng minh nhân dân để trao cho Bộ Y tế danh sách những người liên quan để sàng lọc COVID-19.

Theo quan chức cảnh sát Malaysia, nhiều người dự buổi lễ nhà thờ đã được kiểm tra. Ông cũng kêu gọi công chúng không chỉ trích hoặc phân biệt đối xử với nhóm người này.

Trước đó, ban tổ chức của buổi lễ nhà thờ tại Sri Petaling cho biết, 95% trong số khoảng 11.000 người tham dự buổi lễ đã được sàng lọc COVID-19

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dân bản địa Malaysia trốn vào rừng tránh dịch

Lê Thanh Hà |

Sau khi đã chặn lối vào làng, một nửa người dân ở Jemeri (Malaysia) đã trốn vào khu rừng xung quanh vì sợ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, theo Straits Times.

Malaysia đưa ra lời khuyên tránh xung đột gia đình trong kỳ phong toả

Phương Linh |

Ngày 31.3, Malaysia dành lời khuyên cho phụ nữ ở nhà trong thời kỳ phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 là hãy tươm tất và tránh cằn nhằn chồng.

Malaysia triển khai phun khử trùng trên toàn quốc để kiềm chế dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Malaysia đã triển khai phun khử trùng quy mô lớn trên toàn quốc kể từ 30.3 nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dân bản địa Malaysia trốn vào rừng tránh dịch

Lê Thanh Hà |

Sau khi đã chặn lối vào làng, một nửa người dân ở Jemeri (Malaysia) đã trốn vào khu rừng xung quanh vì sợ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, theo Straits Times.

Malaysia đưa ra lời khuyên tránh xung đột gia đình trong kỳ phong toả

Phương Linh |

Ngày 31.3, Malaysia dành lời khuyên cho phụ nữ ở nhà trong thời kỳ phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 là hãy tươm tất và tránh cằn nhằn chồng.

Malaysia triển khai phun khử trùng trên toàn quốc để kiềm chế dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Malaysia đã triển khai phun khử trùng quy mô lớn trên toàn quốc kể từ 30.3 nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.