Malaysia "phải chuyển sang giai đoạn đặc hữu" của COVID-19

Hải Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Datuk Seri Hishammuddin Hussein cho biết, Malaysia phải nhanh chóng trong quyết định chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu với dịch COVID-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia thông tin sau cuộc họp giữa các bộ trưởng tại Wisma Pertahanan ngày 8.2 rằng, quyết định cuối cùng sẽ được ủy ban đặc biệt quản lý đại dịch COVID-19 đưa ra.

"Chúng ta không được lay chuyển trước quyết định chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu. Chúng ta phải tiến lên phía trước"- Straits Times dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Ông Hishammuddin cho biết, chính phủ Malaysia hiểu rằng nhiều người lo lắng về việc các ca nhiễm biến thể Omicron tăng. “Nhưng như chúng tôi đã thấy qua các báo cáo của Bộ Y tế, dù số ca dương tính cao nhưng công suất dùng giường của khoa hồi sức cấp cứu vẫn thấp. Điều này cho thấy hệ thống y tế cả nước vẫn trong tầm kiểm soát và không tạo ra gánh nặng" - ông nói.

Bộ trưởng Datuk Seri Hishammuddin Hussein nhắc lại lập trường của chính phủ Malaysia trong việc tránh triển khai các biện pháp kiểm soát đi lại quy mô lớn (MCO). "Đó sẽ không phải là một động thái tốt hiện nay vì nền kinh tế, hệ thống giáo dục và sinh kế của nhân dân phải tiếp tục di chuyển" - ông nói, nhấn mạnh một MCO lớn chỉ triển khai trong trường hợp một khu vực khi nhận tăng vọt các ca COVID-19.

Ông Hishammuddin cũng cho biết, cơ quan nhập cư, Bộ Y tế và Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cũng sẽ nghiên cứu khuyến nghị của Hội đồng Phục hồi Quốc gia (NRC) về mở lại hoàn toàn biên giới của Malaysia vào ngày 1.3.

Ông lưu ý, mở lại biên giới là quyết định lớn liên quan đến nhiều yếu tố. "Chúng ta muốn mọi người đến đất nước chúng ta nhưng các quốc gia khác không đưa ra quyết định mở cửa biên giới tương tự" - ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia thông tin thêm, quy trình vận hành tiêu chuẩn yêu cầu kiểm tra nhiệt độ và ghi chép thủ công các thông tin cá nhân để đi vào các địa điểm sẽ bị bãi bỏ từ ngày 11.2. Tuy nhiên, đăng ký bằng ứng dụng MySejahtera khi đến các địa điểm vẫn là bắt buộc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thụy Điển thông báo chấm dứt các hạn chế COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Thụy Điển hôm 3.2 tuyên bố sẽ bỏ các hạn chế COVID-19, trong bối cảnh nhiều nước Châu Âu đưa ra thông báo tương tự.

Chuyên gia cảnh báo COVID-19 sẽ không bao giờ thành bệnh đặc hữu

Thanh Hà |

COVID-19 sẽ không bao giờ trở thành bệnh đặc hữu và sẽ luôn hoạt động như một loại virus gây bệnh dịch, một chuyên gia về an toàn sinh học Australia cảnh báo.

Hai nước Châu Âu đầu tiên đổi chiến lược sang chung sống với COVID-19

Thanh Hà |

Đan Mạch không còn coi bùng phát COVID-19 là "căn bệnh nguy hiểm cho xã hội", trong khi Na Uy nhấn mạnh, xã hội phải sống chung với COVID-19. Hai quốc gia Bắc Âu đều có tỉ lệ tiêm chủng cao và hệ thống y tế không bị quá tải dù số ca COVID-19 tăng.

Bình Dương: Lại xảy ra lật xe container ở vòng xoay đường Mỹ Phước-Tân Vạn

ĐÌNH TRỌNG |

Trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thị xã Bến Cát, Bình Dương), xe container đang qua vòng xoay thì bị lật ngang. Hai chiếc xe cẩu được điều động tới hiện trường giải cứu phương tiện gặp nạn.

Đã xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí tại huyện Chợ Mới là do vi sinh và độc tố của vi sinh.

Tổng Giám đốc VNgroup Việt Nam bị truy tố vì lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ đơn tố cáo của nữ giám đốc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Thụy Điển thông báo chấm dứt các hạn chế COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Thụy Điển hôm 3.2 tuyên bố sẽ bỏ các hạn chế COVID-19, trong bối cảnh nhiều nước Châu Âu đưa ra thông báo tương tự.

Chuyên gia cảnh báo COVID-19 sẽ không bao giờ thành bệnh đặc hữu

Thanh Hà |

COVID-19 sẽ không bao giờ trở thành bệnh đặc hữu và sẽ luôn hoạt động như một loại virus gây bệnh dịch, một chuyên gia về an toàn sinh học Australia cảnh báo.

Hai nước Châu Âu đầu tiên đổi chiến lược sang chung sống với COVID-19

Thanh Hà |

Đan Mạch không còn coi bùng phát COVID-19 là "căn bệnh nguy hiểm cho xã hội", trong khi Na Uy nhấn mạnh, xã hội phải sống chung với COVID-19. Hai quốc gia Bắc Âu đều có tỉ lệ tiêm chủng cao và hệ thống y tế không bị quá tải dù số ca COVID-19 tăng.