Malaysia ngày thứ 2 liên tiếp gia tăng kỷ lục số ca nhiễm mới

Phương Linh |

Malaysia đã báo cáo số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp vào 10.7 với 9.353 ca nhiễm mới.

CNA đưa tin, hơn một nửa số ca mắc COVID-19 mới đến từ khu vực Thung lũng Klang với 4.277 ca ở Selangor và 1.398 ca ở Kuala Lumpur. Các bang Negeri Sembilan và Pahang lân cận ghi nhận lần lượt 638 ca và 247 ca.

Ngoài ra, cũng có 835 ca ở Melaka, 399 ca ở Johor và 352 ca ở Sarawak.

Trước đó một ngày, vào 9.7, Malaysia cũng ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày ở mức gần tương đương với 9.180 ca cùng với kỷ lục là 959 bệnh nhân nặng.

Đầu tuần này, Bộ Y tế Malaysia cho biết sự gia tăng các ca bệnh mới ở Thung lũng Klang là do việc sàng lọc COVID-19 có mục tiêu tại các khu vực và nhà máy có lệnh kiểm soát di chuyển khẩn cấp (EMCO).

Theo Tổng giám đốc y tế Noor Hisham Abdullah, nhiều cá nhân trong khu vực Thung lũng Klang cũng tự nguyện tiến hành xét nghiệm COVID-19.

Malaysia bắt đầu đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 vào ngày 1.6, ngay sau khi nước này đạt mốc 9.000 ca nhiễm mới lần đầu tiên vào ngày 29.5.

Tính đến 10.7, Malaysia đã báo cáo tổng cộng 827.191 ca mắc COVID-19 cùng 6.067 ca tử vong.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

EU đạt mục tiêu cung cấp vaccine COVID-19 cho 70% người trưởng thành

Hải Anh |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt được mục tiêu cung cấp đủ vaccine COVID-19 cho 70% dân số trưởng thành.

Hàn Quốc nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul

Bảo Châu |

Hàn Quốc sẽ nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul và một số khu vực lân cận từ 12.7.

Cá mập san hô ở Malaysia bị bệnh ngoài da bí ẩn

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học sinh vật biển đang điều tra một căn bệnh bí ẩn về da ở cá mập san hô đầu trắng ở Malaysia.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

EU đạt mục tiêu cung cấp vaccine COVID-19 cho 70% người trưởng thành

Hải Anh |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt được mục tiêu cung cấp đủ vaccine COVID-19 cho 70% dân số trưởng thành.

Hàn Quốc nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul

Bảo Châu |

Hàn Quốc sẽ nâng hạn chế COVID-19 lên mức cao nhất ở thủ đô Seoul và một số khu vực lân cận từ 12.7.

Cá mập san hô ở Malaysia bị bệnh ngoài da bí ẩn

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học sinh vật biển đang điều tra một căn bệnh bí ẩn về da ở cá mập san hô đầu trắng ở Malaysia.