Malaysia liên tiếp ghi nhận số ca COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục

Ngọc Vân |

Malaysia ghi nhận 9.020 ca mắc COVID-19 mới hôm 29.5. Đây là số ca nhiễm bệnh hàng ngày cao nhất của nước này kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Theo CNA, đây là ngày thứ 5 liên tiếp, Malaysia ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới kỷ lục, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 558.534 ca, trong đó 76.218 ca đang điều trị.

Có 844 bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt, một kỷ lục mới trong ngày thứ 5 liên tiếp, với 430 người cần hỗ trợ hô hấp. Malaysia cũng báo cáo 98 ca tử vong và tổng số người chết đã lên đến 2.650 người.

Trong số các ca bệnh mới được xác nhận, có 5 trường hợp nhập khẩu, còn lại là các lây nhiễm cộng đồng. Trong bản cập nhật ngày 29.5, Bộ Y tế Malaysia báo cáo 5.527 bệnh nhân phục hồi, nâng tổng số ca hồi phục lên 479.666.

Bộ trưởng Y tế Adham Baba cho biết, số người tiêm hai liều vaccine COVID-19 ở Malaysia đã vượt mốc 1,01 triệu người tính đến ngày 28.5. Hơn 1,77 triệu người đã được tiêm liều đầu tiên, như vậy, tổng số người tiêm vaccine COVID-19 trong cả nước lên gần 2,8 triệu người.

Ông Baba nói rằng, 5 bang có số người tiêm đủ 2 mũi vaccine cao nhất là Selangor với 138.063 người, tiếp theo là Sarawak với 96.450 người, Kuala Lumpur với 94.397 người và Johor là 88.240 người.

Tính đến ngày 28.5, 48,6% hoặc hơn 11,7 triệu người đã đăng ký tiêm vaccine, trong đó, Selangor tiếp tục ghi nhận số lượng đăng ký cao nhất với gần 3,16 triệu người.

Trước đợt bùng phát mới nhất, Thủ tướng Muhyiddin Yassin tuyên bố Malaysia sẽ phong toả toàn quốc từ ngày 1.6 đến 14.6. Chỉ các lĩnh vực kinh tế và dịch vụ thiết yếu theo danh sách của Hội đồng An ninh Quốc gia mới được phép hoạt động trong giai đoạn này.

"Quyết định phong toả được đưa ra sau khi xem xét tình hình lây lan COVID-19 hiện tại ở Malaysia với số ca hàng ngày vượt quá 8.000 và các ca đang điều trị vượt quá 70.000" - thông báo của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Malaysia cho hay.

Sự xuất hiện của các biến thể COVID-19 mạnh hơn cũng ảnh hưởng đến quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia trong việc thực hiện lệnh phong toả.

Với sự gia tăng mạnh số ca COVID-19 hàng ngày, năng lực điều trị bệnh nhân của các bệnh viện trong cả nước đang "trở nên hạn chế hơn" - tuyên bố cho biết thêm.

Nếu giai đoạn 1 của việc phong tỏa thành công trong việc giảm các ca mắc COVID-19 hàng ngày, chính phủ sẽ thực hiện phong tỏa giai đoạn 2 trong 4 tuần, cho phép mở cửa trở lại một số lĩnh vực kinh tế không liên quan đến các cuộc tụ tập lớn.

"Sau khi phong toả giai đoạn 2 kết thúc, bước tiếp theo là giai đoạn 3 - thực hiện lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) tương tự lệnh hiện tại đang có hiệu lực, theo đó, không cho phép các hoạt động xã hội nhưng hầu hết thành phần kinh tế được phép hoạt động, miễn là tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và hạn chế nhân sự tại nơi làm việc” - Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đâm tàu ở Malaysia, hàng trăm người bị thương

Khánh Minh |

Hơn 200 người bị thương sau khi 2 đoàn tàu đâm nhau trong đường hầm tàu ​​điện ngầm ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Malaysia phong tỏa toàn quốc để đối phó đại dịch COVID-19

Khánh Ly |

Ngày 10.5, Thủ tướng Malaysia tuyên bố cả nước gần như sẽ phong tỏa hoàn toàn trong vòng một tháng, ngoại trừ các doanh nghiệp được hoạt động với công suất giảm.

Thêm nhiều biến thể COVID-19 du nhập vào Malaysia

Nguyễn Hạnh |

Malaysia vừa báo cáo 3.418 trường hợp COVID-19 mới và phát hiện chủng mới xuất hiện ở nước này.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Việt Nam lọt top những nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống hưu trí

Khánh Minh |

Thành phố Hội An, Đà Nẵng của Việt Nam được bình chọn là nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống hưu trí, theo trang investing.com.

Đâm tàu ở Malaysia, hàng trăm người bị thương

Khánh Minh |

Hơn 200 người bị thương sau khi 2 đoàn tàu đâm nhau trong đường hầm tàu ​​điện ngầm ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Malaysia phong tỏa toàn quốc để đối phó đại dịch COVID-19

Khánh Ly |

Ngày 10.5, Thủ tướng Malaysia tuyên bố cả nước gần như sẽ phong tỏa hoàn toàn trong vòng một tháng, ngoại trừ các doanh nghiệp được hoạt động với công suất giảm.

Thêm nhiều biến thể COVID-19 du nhập vào Malaysia

Nguyễn Hạnh |

Malaysia vừa báo cáo 3.418 trường hợp COVID-19 mới và phát hiện chủng mới xuất hiện ở nước này.