Malaysia lập đội đặc nhiệm quyết giăng lưới diệt gọn bê bối quỹ 1MDB

Hải Anh |

Ngày 21.5, Malaysia thành lập lực lượng đặc nhiệm để điều tra cáo buộc hàng tỷ USD đã bị chiếm đoạt phi pháp từ quỹ nhà nước 1MDB có liên quan tới cựu Thủ tướng Najib Razak.

Quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB), được thành lập năm 2009 nhằm thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế Malaysia. Có những cáo buộc ông Najib, gia đình và phe cánh của ông đã chiếm đoạt phi pháp số tiền này trong một gian lận quy mô lớn từ quần đảo Cayman đến New York, và số tiền được sử dụng để mua từ bất động sản đến các tác phẩm nghệ thuật.

Tân Thủ tướng Mahathir Mohamad sau khi thắng cử trong cuộc bầu cử ngày 9.5 đã cam kết sẽ mở cuộc điều tra quỹ 1MDB.

Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho biết, lực lượng đặc nhiệm sẽ có nhiệm vụ thu hồi tài sản và theo đuổi hoạt động pháp lý chống những người bị tình nghi phạm pháp liên quan đến quỹ 1MDB.

"Chính phủ hy vọng việc thành lập lực lượng đặc nhiệm này, bao gồm một đơn vị thực thi từ nhiều cơ quan, sẽ giúp khôi phục lại danh tiếng của Malaysia đã bị vấy bẩn bởi vụ bê bối 1MDB", tuyên bố từ văn phòng thủ tướng nhấn mạnh.

Lực lượng đặc nhiệm Malaysia gồm đại diện của cơ quan chống tham nhũng, cảnh sát và Bộ Tư pháp cũng như các thành viên của một lực lượng đặc nhiệm trước đó được thành lập dưới thời Thủ tướng Najib nhưng bị giải tán.

Đứng đầu lực lượng này là Abdul Gani Patail - cựu Bộ trưởng Tư pháp Malaysia đã bị cách chức năm 2015 khi đang dẫn đầu cuộc điều tra vào 1MDB.

Công việc của lực lượng vừa được thành lập bao gồm việc liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật ở các nước Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore và Canada, theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Mahathir.

Một khoản tiền khổng lồ từ quỹ 1MDB được cho là đã đổ vào các tài khoản khắp thế giới trong một mạng lưới giao dịch phức tạp. Ông Najib và 1MDB đã liên tục phủ nhận các cáo buộc có hành vi sai trái.

Trong cuộc điều tra nhắm vào cựu Thủ tướng vừa thất cử, cảnh sát Malaysia đã thu giữ một số lượng lớn túi xách hàng hiệu, những vali đựng đầy tiền mặt từ những căn hộ có liên quan tới ông Najib.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Choáng với lối sống xa hoa của cựu đệ nhất phu nhân Malaysia

Song Minh |

Hồi đầu năm 2015, khi người dân Malaysia phản đối kế hoạch thuế tiêu thụ của chính phủ, đệ nhất phu nhân lúc đó đã phàn nàn về chi phí gia tăng cho thợ làm tóc của bà.

Cận cảnh xe đẩy ùn ùn chở hàng trăm túi xách, vali tiền mặt từ tư gia cựu Thủ tướng Malaysia

Thanh Hà |

Cảnh sát Malaysia tối 17.5 đột kích 3 căn hộ ở Kuala Lumpur thuộc sở hữu của gia đình cựu Thủ tướng Najib Razak, chở 284 hộp chứa túi xách hàng hiệu và 72 túi đựng đồ trang sức, tiền mặt, đồng hồ và các tài sản giá trị khác. 

Bước "dọn đường" đầu tiên cho cuộc chuyển giao quyền lực ở Malaysia

Hà Liên |

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, ngồi tù cách đây 4 năm vì tội quan hệ tình dục bất chính, được trả tự do vào 11h30 ngày 16.5 nhờ lệnh ân xá hoàng gia.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Choáng với lối sống xa hoa của cựu đệ nhất phu nhân Malaysia

Song Minh |

Hồi đầu năm 2015, khi người dân Malaysia phản đối kế hoạch thuế tiêu thụ của chính phủ, đệ nhất phu nhân lúc đó đã phàn nàn về chi phí gia tăng cho thợ làm tóc của bà.

Cận cảnh xe đẩy ùn ùn chở hàng trăm túi xách, vali tiền mặt từ tư gia cựu Thủ tướng Malaysia

Thanh Hà |

Cảnh sát Malaysia tối 17.5 đột kích 3 căn hộ ở Kuala Lumpur thuộc sở hữu của gia đình cựu Thủ tướng Najib Razak, chở 284 hộp chứa túi xách hàng hiệu và 72 túi đựng đồ trang sức, tiền mặt, đồng hồ và các tài sản giá trị khác. 

Bước "dọn đường" đầu tiên cho cuộc chuyển giao quyền lực ở Malaysia

Hà Liên |

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, ngồi tù cách đây 4 năm vì tội quan hệ tình dục bất chính, được trả tự do vào 11h30 ngày 16.5 nhờ lệnh ân xá hoàng gia.