Malaysia gia hạn thời gian phong tỏa chống dịch COVID-19 tới 28.4

Lê Thanh Hà |

Chính phủ Malaysia đã tuyên bố gia hạn lệnh "Kiểm soát Di chuyển" (MCO) thêm 2 tuần, tức là tới 28.4 nhằm kiểm soát dịch COVID-19.

CNA dẫn thông báo của Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin trên truyền thông nước này cho biết hôm 10.4, dựa trên khuyến cáo từ Bộ Y tế Malaysia và các chuyên gia, MCO dự kiến kết thúc vào 14.4 nay sẽ gia hạn tới 28.4. Đây là động thái nhằm tạo thuận lợi cho nhân viên y tế trong việc kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

"Quyết định này theo sát quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc khuyến cáo các quốc gia không vội vàng dỡ bỏ các biện pháp chống dịch. Đề phòng trường hợp COVID-19 "tấn công" trở lại, chúng ta phải chuẩn bị đối mặt với tình thế này trong một vài tháng. MCO có thể sẽ tiếp tục được gia hạn cho đến khi Malaysia hoàn toàn vượt qua đại dịch", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh MCO đã giúp Malaysia giảm sự lây lan của đại dịch và giảm số ca mắc COVID-19 mới ở mức 7%, dưới mức 10% do WHO đặt ra. Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Malaysia hiện ở mức 1,6%, thấp hơn mức trung bình 5,8% WHO ước tính.

"Số lượng các trường hợp dương tính thống kê mỗi ngày cũng đã giảm. Nếu sự giảm tốc này tiếp tục được ghi nhận trong 2 tuần tới, chúng ta có thể thành công trong việc ngăn COVID-19 lây lan. Tuy nhiên, chúng ta không thể xem nhẹ tình hình", Thủ tướng nói thêm.

Trước đó, Chính phủ Malaysia tuyên bố sẽ thực hiện "Lệnh Kiểm soát Di chuyển" từ ngày 18.3 đến ngày 31.3, sau đó tiếp tục gia hạn tới 14.4 nhằm phá vỡ chuỗi lây lan của dịch bệnh. Theo đó, công dân Malaysia bị cấm đi du lịch nước ngoài và đóng cửa tất cả các doanh nghiệp, ngoại trừ các cửa hàng bán thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày.

Các hoạt động và các cuộc tụ họp đông người trên khắp đất nước đều bị cấm. Đây được coi là một động thái quyết liệt của Malaysia nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Theo số liệu công bố, Malaysia gần đây đã chứng kiến mức tăng vọt các ca mắc COVID-19 và con số này đã lên tới 4.346, trong đó 70 người đã tử vong, tính đến chiều 10.4.

Đáp lại những quan điểm trái chiều về việc kéo dài thời gian thực thi MCO từ cộng đồng doanh nghiệp Malaysia, Thủ tướng Muhyiddin cho hay một số lĩnh vực được lựa chọn sẽ trở lại hoạt động theo từng giai đoạn, tuy nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng dịch đảm bảo sức khỏe và an toàn nơi công sở.

Thủ tướng Muhyiddin nhấn mạnh, điều này không có nghĩa là nới lỏng MCO và bất kỳ công ty hoặc nhà máy nào phát hiện vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Danh sách các lĩnh vực được lựa chọn sẽ sớm công bố sau khi chính phủ có sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 có 40.000 người liên quan

Thanh Hà |

Ngày 4.4, cảnh sát Malaysia cho biết có 40.000 người có liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19, trong đó gồm những người có liên quan đến cụm lây nhiễm từ buổi lễ nhà thờ ở Kuala Lumpur - nơi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19.

Dân bản địa Malaysia trốn vào rừng tránh dịch

Lê Thanh Hà |

Sau khi đã chặn lối vào làng, một nửa người dân ở Jemeri (Malaysia) đã trốn vào khu rừng xung quanh vì sợ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, theo Straits Times.

Malaysia triển khai phun khử trùng trên toàn quốc để kiềm chế dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Malaysia đã triển khai phun khử trùng quy mô lớn trên toàn quốc kể từ 30.3 nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Bỏ túi ngay những điểm du lịch đẹp nhất tháng 4

Vân Anh |

Tháng 4 lý tưởng để đi du lịch, khi hầu hết mọi miền đất nước đều có khí hậu mát mẻ, cảnh sắc hài hòa trước khi mùa hè đến. Dưới đây là một số điểm đến nổi bật.

Mưa đầu mùa sớm bất ngờ, dân Cần Thơ bì bõm trong nước

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 2.4, mưa đầu mùa xuất hiện sớm khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Thời điểm tình trạng ô nhiễm không khí ở nước ta được cải thiện

AN AN |

Theo TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, thời điểm mùa hè, do điều kiện thời tiết gió mạnh, mưa nhiều giúp tình trạng ô nhiễm không khí phần nào được cải thiện.

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

10 cán bộ cấp huyện ở Cao Bằng bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Tân Văn |

Cao Bằng - Nhiều cán bộ, công chức huyện Thạch An bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 có 40.000 người liên quan

Thanh Hà |

Ngày 4.4, cảnh sát Malaysia cho biết có 40.000 người có liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19, trong đó gồm những người có liên quan đến cụm lây nhiễm từ buổi lễ nhà thờ ở Kuala Lumpur - nơi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19.

Dân bản địa Malaysia trốn vào rừng tránh dịch

Lê Thanh Hà |

Sau khi đã chặn lối vào làng, một nửa người dân ở Jemeri (Malaysia) đã trốn vào khu rừng xung quanh vì sợ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, theo Straits Times.

Malaysia triển khai phun khử trùng trên toàn quốc để kiềm chế dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Malaysia đã triển khai phun khử trùng quy mô lớn trên toàn quốc kể từ 30.3 nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.