Malaysia dùng AI cảnh báo các điểm nóng COVID-19 tiềm tàng

Hải Anh |

Malaysia dùng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mới lập danh sách các trung tâm thương mại, đại siêu thị được coi là điểm nóng COVID-19 tiềm tàng.

Các trung tâm mua sắm, đại siêu thị và cửa hàng tạp hóa cụ thể ở Malaysia đã được chính phủ xác định là điểm nóng COVID-19 tiềm tàng hôm 8.5. Danh sách đầu tiên gồm 150 địa điểm được xác định bằng cách sử dụng hệ thống phân tích dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo mới.

Những địa điểm được nêu tên trong danh sách sau 7 ngày theo dõi và 80% trong số đó ở Kuala Lumpur cùng bang Selangor đông dân cư.

Danh sách gồm các địa điểm mua sắm nổi tiếng như: Trung tâm mua sắm Bangsar, Suria KLCC, Mid Valley Megamall, khu phức hợp Sogo và trung tâm mua sắm Selayang, trang tin Malay Mail liệt kê.

Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết, hệ thống cảnh báo sớm nhằm giúp công chúng lập kế hoạch di chuyển để ngăn chặn lây nhiễm virus.

"Bộ Y tế sẽ đưa ra dự đoán về các cơ sở có khả năng trở thành điểm nóng COVID-19 trong 7 ngày tới. Việc công bố danh sách các địa điểm và cơ sở là quan trọng và cần thiết, vì số ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo hàng ngày ở mức đáng lo ngại" - nhật báo The Star dẫn lời ông Jamaluddin.

Ông cho biết thêm, danh sách này giúp cơ quan chức năng, chủ sở hữu cơ sở và người dân có các biện pháp sớm để ngăn chặn hình thành cụm dịch.

Malaysia đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng nhiễm COVID-19 thứ ba. Số ca COVID-19 mới hàng ngày ở Malaysia đã tăng lên 4.498 ca hôm 7.5, mức cao nhất trong ba tháng.

Tại buổi ra mắt hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày 4.5, ông Khairy cho biết, hệ thống sử dụng một vài biến số trong phân tích dự đoán để xác định các điểm nóng tiềm tàng. Các biến số này bao gồm mật độ đám đông, hạn chế về không gian, hệ thống thông gió...

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Khủng hoảng COVID-19 của Ấn Độ: Hơn 4.100 người chết một ngày

Hải Anh |

Ấn Độ hôm 8.5 công bố kỷ lục số ca tử vong một ngày do COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc cũng tăng hơn 400.000 ca một ngày trong ngày thứ 3 liên tiếp.

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO cấp phép dùng khẩn cấp

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19 do công ty dược Trung Quốc Sinopharm sản xuất.

Ngạc nhiên ong có thể đánh hơi virus gây COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Theo Daily Mail, những con ong có thể đánh hơi ra virus SARS-CoV2 gây COVID-19 chỉ trong vài giây.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Khủng hoảng COVID-19 của Ấn Độ: Hơn 4.100 người chết một ngày

Hải Anh |

Ấn Độ hôm 8.5 công bố kỷ lục số ca tử vong một ngày do COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc cũng tăng hơn 400.000 ca một ngày trong ngày thứ 3 liên tiếp.

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO cấp phép dùng khẩn cấp

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19 do công ty dược Trung Quốc Sinopharm sản xuất.

Ngạc nhiên ong có thể đánh hơi virus gây COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Theo Daily Mail, những con ong có thể đánh hơi ra virus SARS-CoV2 gây COVID-19 chỉ trong vài giây.