Malaysia điều trị thành công cho bé gái 4 tuổi Trung Quốc mắc virus Corona

HỒNG HẠNH |

Một bé gái Trung Quốc 4 tuổi được bệnh viện ở Langkawi, quần đảo nằm ở phía Tây Bắc Malaysia, điều trị khỏi virus Corona.

Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết, bé gái 4 tuổi nhiễm virus Corona vào ngày 29.1, được điều trị ở bệnh viện Sultanah Maliha, Langkawi. Ngày 4.2, bé đã được xuất viện.

Trường hợp này cho thấy virus Corona có thể điều trị được và bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn. Minh chứng là ở Trung Quốc, hàng trăm bệnh nhân nhiễm virus Corona đã được xuất viện.

Ông Noor Hisham viết trên Facebook cá nhân tối ngày 4.2, nhận thức về virus Corona gây tử vong cho những người mắc bệnh là hoàn toàn không chính xác. Rõ ràng, bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi.

Ngoài ra, ông cho biết 2 lần thử nghiệm lâm sàng lặp lại gần đây nhất cho thấy bé gái không còn nhiễm virus nữa. Ông chúc mừng bệnh viện đã chăm sóc và điều trị thành công cho bé gái.

Theo Malaysia Mail, Malaysia hiện có 10 trường hợp nhiễm virus Corona. 9 trong số các trường hợp được xác nhận là công dân Trung Quốc. 

Bộ Y tế Malaysia xác nhận trường hợp nhiễm virus Corona mới nhất vào ngày 4.2. Bệnh nhân là một người đàn ông Malaysia 41 tuổi đến từ bang Selangor, phía tây Malaysia đã nhiễm virus khi ở Singapore dự một cuộc họp, trong đó có công dân Trung Quốc.

Ông hiện đang được điều trị tại khu cách ly tại bệnh viện Sungai Buloh.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Kỹ thuật hiện đại góp phần chữa khỏi virus Corona cho bệnh nhân Mỹ đầu tiên

Thanh Hà |

Bệnh nhân đầu tiên ở Mỹ được chẩn đoán mắc virus Corona sau khi trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc đã được xuất viện và hiện đang trong trạng thái cách ly tại nhà riêng ở bang Washington.

Malaysia bắt nhóm người tung tin giả về virus Corona

Song Minh |

Cảnh sát Malaysia bắt bốn người phát tán tin giả về virus Corona. Những người này đối mặt bản án nghiêm khắc nếu bị kết tội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kỹ thuật hiện đại góp phần chữa khỏi virus Corona cho bệnh nhân Mỹ đầu tiên

Thanh Hà |

Bệnh nhân đầu tiên ở Mỹ được chẩn đoán mắc virus Corona sau khi trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc đã được xuất viện và hiện đang trong trạng thái cách ly tại nhà riêng ở bang Washington.

Malaysia bắt nhóm người tung tin giả về virus Corona

Song Minh |

Cảnh sát Malaysia bắt bốn người phát tán tin giả về virus Corona. Những người này đối mặt bản án nghiêm khắc nếu bị kết tội.