Malaysia điều tra gói thầu mua sắm vật tư y tế chống dịch COVID-19

Phương Linh |

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đang điều tra, làm rõ một số công ty được Bộ Y tế Malaysia chỉ định trực tiếp cung cấp vật tư y tế chống dịch COVID-19.

Tờ Straits Times ngày 5.5 đưa tin, ít nhất 5 nhà thầu đã được Ủy ban chống tham nhũng Malaysia triệu tập trong tuần này để cung cấp thông tin cho cuộc điều tra liên quan đến các hợp đồng cung cấp vật tư y tế chống dịch COVID-19 được cho là trị giá ít nhất khoảng 7 triệu USD.

"Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) sẽ xem xét kỹ lưỡng quy trình chỉ định các nhà thầu đã được thực hiện theo quy trình mua sắm khẩn cấp. Trọng tâm chính của cuộc điều tra cũng là xác định xem liệu có xảy ra lạm quyền khi lựa chọn nhà thầu thực hiện các hợp đồng này hay không, vì vậy vụ việc có thể sẽ được xử lý theo mục 23 của Đạo luật MACC năm 2009", Straits Times dẫn nguồn tin từ MACC cho biết.

Vụ việc được cho là liên quan đến các hợp đồng mua sắm bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19, thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và khẩu trang.

Cáo buộc về khả năng có một thỏa thuận mờ ám được đưa ra sau khi cựu thành viên của Nghị viện Wee Choo Kiong tuyên bố tuần trước trên mạng xã hội Twitter rằng một công ty nhận được hợp đồng đã trả "rất nhiều tiền" và không đủ năng lực.

Các thủ tục mua sắm khẩn cấp cho phép các bộ và cơ quan chính phủ trực tiếp chỉ định các nhà thầu thực hiện các công trình hoặc mua sắm hàng hóa mà không phải thông qua quy trình đấu thầu mở.

Phát biểu về cuộc điều tra, Tổng giám đốc phụ trách điều hành thuộc Bộ Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết bộ đã sẵn sàng hợp tác với MACC, mặc dù ông từ chối xác nhận liệu các hợp đồng có được trao thông qua đàm phán trực tiếp hay không.

"Vấn đề đang được xử lý bởi MACC, nhưng bộ sẽ luôn hợp tác (với họ) nếu cần", ông Noor Hisham Abdullah phát biểu trước báo chí trong cuộc họp báo về COVID-19 hôm 5.5.

Ngày 4.5, Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba đã ra một thông cáo báo chí nói rằng bộ này thường xuyên giám sát và đảm bảo nhân sự của họ luôn làm việc theo đúng chuẩn mực. Bộ trưởng cho biết: "Bộ cũng sẽ hỗ trợ các nỗ lực của MACC để hạn chế tham ô, tham nhũng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với MACC".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Công an Trung Quốc phụ trách chống COVID bị điều tra tham nhũng

Khánh Minh |

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân, người từng phụ trách chống COVID-19 ở Vũ Hán, vừa bị điều tra tham nhũng.

Thực hư việc Trung Quốc ngừng xuất khẩu vật tư y tế chống dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Việc Trung Quốc chậm trễ xuất khẩu vật tư y tế chống dịch COVID-19 là do nước này siết các quy định xuất khẩu sau nhiều phản hồi về chất lượng tồi.

Romania điều tra vụ 10 bé sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2 không rõ nguyên nhân

Hải Anh |

Mười em bé sơ sinh được cho là đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 từ nhân viên y tế bị nhiễm bệnh tại một bệnh viện ở Romania.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thứ trưởng Công an Trung Quốc phụ trách chống COVID bị điều tra tham nhũng

Khánh Minh |

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân, người từng phụ trách chống COVID-19 ở Vũ Hán, vừa bị điều tra tham nhũng.

Thực hư việc Trung Quốc ngừng xuất khẩu vật tư y tế chống dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Việc Trung Quốc chậm trễ xuất khẩu vật tư y tế chống dịch COVID-19 là do nước này siết các quy định xuất khẩu sau nhiều phản hồi về chất lượng tồi.

Romania điều tra vụ 10 bé sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2 không rõ nguyên nhân

Hải Anh |

Mười em bé sơ sinh được cho là đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 từ nhân viên y tế bị nhiễm bệnh tại một bệnh viện ở Romania.