Malaysia công bố thời điểm mở cửa trở lại hầu hết nền kinh tế

Lê Thanh Hà |

Hầu hết các thành phần kinh tế của Malaysia sẽ được phép mở cửa trở lại từ 4.5 với điều kiện phải tuân thủ các quy định chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Reuters dẫn tin từ tuyên bố của Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho hay nước này sẽ nới lỏng "Lệnh Kiểm soát Di chuyển" (MCO) và một số hạn chế chống dịch từ 4.5 sau hơn 6 tuần phong tỏa nhiều nơi chống dịch COVID-19.

"Dựa trên khuyến cáo từ Bộ Y tế, căn cứ vào dữ liệu thu thập được và định hướng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chính phủ đã quyết định hầu hết tất cả các thành phần kinh tế và hoạt động kinh doanh sẽ được phép hoạt động từ ngày 4.5, và phải thực hiện quy trình đảm bảo sức khỏe nghiêm ngặt (SOP) do chính phủ đưa ra", Thủ tướng Muhyiddin phát biểu trên truyền hình hôm 1.5.

Theo đó, việc mở cửa trở lại nền kinh tế có vai trò rất quan trọng để đảm bảo thu nhập của người dân. Tuy nhiên, các hoạt động kinh tế liên quan đến việc tập hợp đông người sẽ chưa được phép vì rất khó đảm bảo việc giãn cách xã hội.

Các hoạt động này gồm rạp chiếu phim, phòng karaoke, trung tâm bấm huyệt, câu lạc bộ đêm, chợ Ramadan, chợ Hari Raya Aidilfitri, cũng như tất cả các hội nghị và triển lãm.

Ngoài ra, các hoạt động thể thao liên quan đến tiếp xúc cơ thể và các cuộc tụ họp đông người bao gồm bóng đá, bóng bầu dục, bơi lội trong khu vực công cộng và tất cả các môn thể thao trong nhà cũng sẽ bị cấm.

Các hoạt động ngoài trời như cầu lông, tennis, đạp xe, golf và chạy với nhóm tham gia không quá 10 người sẽ được phép.

Malaysia đã đóng cửa tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu, trường học, cấm các cuộc tụ họp công cộng, ban bố MCO từ ngày 18.3 và liên tục gia hạn áp dụng cho tới nay.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Malaysia đã ghi nhận sự giảm tốc lây lan của dịch COVID-19 trên toàn quốc trong những tuần gần đây, một dấu hiệu cho thấy MCO và các biện pháp nghiêm ngặt chống dịch đã phát huy hiệu quả.

Tính đến sáng 1.5, Malaysia đã ghi nhận 6.002 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 4.171 người đã được xuất viện, 102 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lời giải về ca COVID-19 lây nhiễm cho hơn 120 người ở Malaysia

Hải Anh |

Một đột biến hung hăng của virus SARS-CoV-2 được cho là nguyên nhân khiến tỉ lệ lây nhiễm cao hơn liên quan đến bệnh nhân 26 của Malaysia, Bộ Y tế nước này cho biết.

Thứ trưởng Y tế Malaysia nộp phạt vì vi phạm chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thứ trưởng Y tế Malaysia đã phải chịu mức phạt 1.000 ringgit (229 USD) vì vi phạm Lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Malaysia bắt giữ hơn 400 người vi phạm Lệnh kiểm soát di chuyển

Lê Thanh Hà |

Theo Malay Mail, chỉ trong 2 ngày qua, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hơn 400 người vi phạm "Lệnh Kiểm soát Di chuyển" trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lời giải về ca COVID-19 lây nhiễm cho hơn 120 người ở Malaysia

Hải Anh |

Một đột biến hung hăng của virus SARS-CoV-2 được cho là nguyên nhân khiến tỉ lệ lây nhiễm cao hơn liên quan đến bệnh nhân 26 của Malaysia, Bộ Y tế nước này cho biết.

Thứ trưởng Y tế Malaysia nộp phạt vì vi phạm chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thứ trưởng Y tế Malaysia đã phải chịu mức phạt 1.000 ringgit (229 USD) vì vi phạm Lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Malaysia bắt giữ hơn 400 người vi phạm Lệnh kiểm soát di chuyển

Lê Thanh Hà |

Theo Malay Mail, chỉ trong 2 ngày qua, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hơn 400 người vi phạm "Lệnh Kiểm soát Di chuyển" trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng.