Malaysia bắt tổ chức lừa đảo đầu tư trực tuyến của người Trung Quốc

DAO ÁNH (theo Bangkok Post) |

Ngày 21.11, cơ quan xuất nhập cảnh Malaysia đã phá vỡ một đường dây lừa đảo đầu tư trực tuyến do người Trung Quốc điều hành, bắt giữ 680 người.

Ông Khairul Dzaimee Daud, lãnh đạo cơ quan xuất nhập cảnh Malaysia cho biết, các lực lượng của cơ quan này đã đột kích vào hang ổ của nhóm tội phạm ở thị trấn Cyberjaya, bang Selangor sau một tháng theo dõi.

Tờ Bangkok Post dẫn lời ông Khairul, cho biết có 603 đàn ông và 77 phụ nữ đã bị bắt, trong độ tuổi từ 19 đến 35. 100 người khác trốn thoát. Phía Malaysia cho biết họ đều là những công dân Trung Quốc.

Một vài nhà chức trách và một số tên tội phạm bị thương trong trận vây bắt vừa rồi. Truyền thông địa phương dẫn những video cho thấy một vài kẻ trốn thoát đã nhảy xuống từ phía tòa nhà lên một ngọn cây và trượt xuống trong khi hơn một chục người khác băng qua đường.

Ông Khairul cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ 8.230 điện thoại di động, 174 máy tính cá nhân và 787 máy tính bàn.

Nhóm người này đã bắt đầu hoạt động được 6 tháng, nhắm vào các nạn nhân ở Trung Quốc. Chúng sử dụng tài khoản ngân hàng Trung Quốc và ứng dụng Wechat trong các giao dịch.

Chính quyền Malaysia cũng đã từng bắt giữ những nhóm hoạt động tương tự như vậy, tuy nhiên đây được coi là đường dây lừa đảo qua mạng lớn nhất bị bắt trong năm nay.

DAO ÁNH (theo Bangkok Post)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của shipper

Phạm Đông |

Với thủ đoạn thuê người vận chuyển theo hình thức "ship ứng", các đối tượng đã mua hàng hóa rồi yêu cầu các shipper ứng tiền với giá cao gấp 4-5 lần giá trị đơn hàng, sau đó "bùng" hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

15 người chết trong vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc

DAO ÁNH (theo STRAITSTIMES) |

Một vụ nổ mỏ than vào chiều ngày 18.11 ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc đã làm 15 người thiệt mạng, theo AFP.

Tan cửa nát nhà vì "chơi" Bạch Gia: "Có dấu hiệu lừa đảo"

Nhóm PV |

Những đơn thư gửi về Báo Lao Động cho biết, số tiền mà người dân đầu tư vào Bạch Gia Media đã lên tới hàng chục tỉ đồng. Nhưng cho đến nay, họ không những chẳng thể nhận được tiền lãi như Bạch Gia đã hứa hẹn mà thậm chí tiền gốc cũng có nguy cơ mất trắng. Trong khi đó, theo cơ quan chức năng, công ty này có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của shipper

Phạm Đông |

Với thủ đoạn thuê người vận chuyển theo hình thức "ship ứng", các đối tượng đã mua hàng hóa rồi yêu cầu các shipper ứng tiền với giá cao gấp 4-5 lần giá trị đơn hàng, sau đó "bùng" hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

15 người chết trong vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc

DAO ÁNH (theo STRAITSTIMES) |

Một vụ nổ mỏ than vào chiều ngày 18.11 ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc đã làm 15 người thiệt mạng, theo AFP.

Tan cửa nát nhà vì "chơi" Bạch Gia: "Có dấu hiệu lừa đảo"

Nhóm PV |

Những đơn thư gửi về Báo Lao Động cho biết, số tiền mà người dân đầu tư vào Bạch Gia Media đã lên tới hàng chục tỉ đồng. Nhưng cho đến nay, họ không những chẳng thể nhận được tiền lãi như Bạch Gia đã hứa hẹn mà thậm chí tiền gốc cũng có nguy cơ mất trắng. Trong khi đó, theo cơ quan chức năng, công ty này có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.