Mải đánh người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục bị dội tên lửa gần biên giới

H.L |

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 46 người bị thương tại thành phố Reyhanli trong vụ bắn phá từ lãnh thổ Afrin, tây bắc Syria, trong khi đó 7 người bị thương tại thành phố Kilis, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, chính quyền thành phố Reyhanli, tỉnh Hatay thông tin, ít nhất 1 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ bắn phá tên lửa từ Syria.

"Những phần tử PYD (Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria) đã bắn 11 tên lửa, trong đó có 9 quả tên lửa nhằm vào địa phận Reyhanli. Do hậu quả của vụ bắn phá, 47 người bị thương, trong đó có 30 người Thổ Nhĩ Kỳ và 17 người Syria. Tất cả các nạn nhân đã được chuyển tới các bệnh viện địa phương. Một công dân Syria thiệt mạng, 4 người vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện, 42 người đã được ra viện", Sputnik dẫn thông cáo từ chính quyền tỉnh Hatay.

Chính quyền thành phố Kilis xác nhận cũng trúng tên lửa từ Afrin. Ít nhất 4 tên lửa đã nhắm vào thành phố làm bị thương 7 người.

Trên Twitter, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu lên án vụ tấn công ở Reyhanli. "Cuộc tấn công nhằm vào người vô tội đã cho thấy bộ mặt thật của PYD", ông viết.

Theo RT, 4 chiếc ôtô cũng như các tài sản kinh doanh và nhà ở tại Reyhanli bị hư hỏng trong cuộc tấn công.

Hôm 20.1, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ khởi động chiến dịch “nhành olive” chống lại lực lượng người Kurd ở Afrin, Syria. Tổng số 72 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành không kích vào khu vực này. Hôm sau, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim xác nhận bắt đầu chiến dịch trên mặt đất ở Afrin.

 
 
 
 
Một số hình ảnh về thiệt hại tại thành phố Reyhanli sau khi bị dội tên lửa. Ảnh: Getty, AFP. 
H.L
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.