Mắc kẹt vì đại dịch, thuyền viên trên tàu du lịch Scarlet Lady tự sát

Lê Thanh Hà |

Mắc kẹt vì đại dịch COVID-19, một thành viên thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Scarlet Lady đã tự sát tuần trước.

Gulf News dẫn thông báo của Tuần duyên Mỹ xác nhận 1 thành viên thủy thủ đoàn, 32 tuổi, trên con tàu mang tên Scarlet Lady - con tàu du lịch duy nhất thuộc sở hữu của Virgin Voyages (có trụ sở tại Mỹ) - đã chết vì tự sát.

Trước sự việc trên, công ty do tỉ phú người Anh Richard Branson thành lập đã bày tỏ sự chia buồn về cái chết của thuyền viên nhưng không cung cấp chi tiết về sự việc.

Con tàu đã chuẩn bị khởi hành chuyến đi đầu tiên vào tháng 3 nhưng ngay sau đó bị hủy vì đại dịch COVID-19. Scarlet Lady đã neo đậu ngoài khơi Florida kể từ đó và toàn bộ thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trên tàu. Con tàu đã cập cảng tuần trước tại Miami để giới chức di chuyển thi thể của nạn nhân xấu số.

Theo Cruise Law News, nạn nhân là 1 người đàn ông Philippines làm công việc lau dọn khu phòng ở cho khách đi trên tàu.

Đây là thương vong mới nhất tại Mỹ trong 1 loạt các vụ tự tử của thuyền viên mắc kẹt và lênh đênh trên biển vì đại dịch COVID-19, Tuần duyên Mỹ cho biết. Ngoài ra, chỉ tính riêng trong tháng 5, có ít nhất 6 thuyền viên tàu du lịch trên khắp thế giới đã tự sát.

Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo những thách thức không nhỏ mà các hãng tàu du lịch đang phải đối mặt để hồi hương hàng chục nghìn thuyền viên - những người đã lênh đênh hơn 2 tháng qua và bắt đầu tuyệt vọng khi không biết lúc nào có thể trở về nhà vì đại dịch còn tiếp diễn.

Việc hồi hương của họ phụ thuộc rất lớn vào các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe tại một cảng nhất định và các hạn chế đi lại do các quốc gia áp đặt. Một số quốc gia thậm chí chưa cho phép công dân về nước vì lo ngại trước đại dịch toàn cầu.

Tính đến chiều 28.5, dịch COVID-19 đã lây lan tới ít nhất 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 5,8 triệu người mắc bệnh và hơn 357.800 người tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

21 người trên tàu du lịch Grand Princess ở Mỹ dương tính với COVID-19

Thanh Hà |

Có 21 người trên tàu du lịch Grand Princess ngoài khơi San Francisco dương tính với COVID-19, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông tin ngày 6.3. 

Thêm một tàu du lịch chở 2.300 khách có nguy cơ bị cách ly vì COVID-19

Song Minh |

2.300 hành khách được lệnh quay lại tàu du lịch ở Hy Lạp và không được rời đi sau khi có thông tin 1 người bị nhiễm COVID-19.

Hành trình dích dắc của các siêu tàu du lịch vì nỗi sợ COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các hãng tàu du lịch lớn đã thay đổi hành trình của họ ở Châu Á để tránh ghé các cảng lớn tại Thượng Hải, Hong Kong và Singapore trong bối cảnh lo ngại về COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

21 người trên tàu du lịch Grand Princess ở Mỹ dương tính với COVID-19

Thanh Hà |

Có 21 người trên tàu du lịch Grand Princess ngoài khơi San Francisco dương tính với COVID-19, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thông tin ngày 6.3. 

Thêm một tàu du lịch chở 2.300 khách có nguy cơ bị cách ly vì COVID-19

Song Minh |

2.300 hành khách được lệnh quay lại tàu du lịch ở Hy Lạp và không được rời đi sau khi có thông tin 1 người bị nhiễm COVID-19.

Hành trình dích dắc của các siêu tàu du lịch vì nỗi sợ COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các hãng tàu du lịch lớn đã thay đổi hành trình của họ ở Châu Á để tránh ghé các cảng lớn tại Thượng Hải, Hong Kong và Singapore trong bối cảnh lo ngại về COVID-19.