Mắc COVID-19, Tổng thống Trump có bao nhiêu cơ may thắng cử?

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump dương tính COVID-19, điều này đã làm mất đi một nửa nguồn lực quan trọng nhất mà ông đang có trong nỗ lực tái tranh cử, đó là thời gian.

Tối 1.10, Tổng thống Donald Trump xác nhận ông cùng với Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 - căn bệnh mà chính quyền của ông đã phải vật lộn để kiểm soát.

Bên cạnh ảnh hưởng về mặt sức khoẻ, chẩn đoán vào ngày đầu tiên trong tháng quan trọng nhất cuộc bầu cử đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến dịch của ông Donald Trump, vốn đã dưới cơ đối thủ trong các cuộc thăm dò quốc gia và tiểu bang, cũng như các mô hình dự báo bầu cử.

Theo tờ Business Insider, bên cạnh việc Tổng thống mắc phải chính loại virus mà chính quyền của ông đã cố gắng ngăn chặn thì đòn giáng mạnh nhất vào nỗ lực tái tranh cử của ông Donald Trump sẽ là việc ông buộc phải vắng mặt trong chiến dịch tranh cử.

Tính đến 2.10, còn 32 ngày nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Nếu kết quả cuối cùng phù hợp với cuộc thăm dò hiện tại, Tổng thống sẽ không thể lập bản đồ chiến thắng.

Như hiện tại, theo dự báo bầu cử của FiveThirtyEight, ứng viên Joe Biden có khoảng 80% cơ hội chiến thắng dựa trên kết quả các cuộc thăm dò và thời gian còn lại từ nay đến ngày bầu cử.

Tuy nhiên, bất chấp kết quả dẫn đầu này, chiến thắng của ông Joe Biden vẫn chưa chắc chắn, một phần không nhỏ bởi vì rất nhiều điều có thể xảy ra trong 1 tháng tới, chẳng hạn tỉ lệ ủng hộ của ông Donald Trump được cải thiện.

Tuy nhiên, thời gian để ông Donald Trump thực hiện một sự thay đổi đang dần trôi đi. Tổng thống giảm khoảng 7 điểm ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, giảm 4 điểm ở Arizona, 2 điểm ở Florida, và 1 điểm ở Bắc Carolina.

Nhìn chung, ông Donald Trump bị giảm 8 điểm trên toàn quốc. Ông Donald Trump có thể đảo ngược tình thế nếu có một tháng 10 vận động tranh cử hiệu quả. Nhưng bây giờ, khi dương tính COVID-19, ông Donald Trump có thể không có cơ may ấy nữa.

Tổng thống có thể sẽ bị cách ly trong Nhà Trắng, hy sinh thời gian vận động tranh cử cần thiết, trong khi đối thủ của ông làm được điều đó.

Hiện cũng chưa rõ liệu ông Donald Trump có thể tham dự cuộc tranh luận thứ hai, dự kiến diễn ra vào ngày 15.10 hay không. Và cũng không rõ liệu ông Joe Biden có miễn cưỡng đứng cạnh một người đàn ông có khả năng lây nhiễm trong một giờ rưỡi tranh luận hay không.

Tháng 10 là thời điểm các ứng cử viên đưa ra lời kêu gọi cuối cùng đối với người dân Mỹ. Ít nhất 2,2 triệu người đã bỏ phiếu. Còn 32 ngày nữa là đến ngày bầu cử để ông Donald Trump vượt qua tình trạng thâm hụt phiếu bầu của mình, và thậm chí sau đó con đường dẫn đến chiến thắng sẽ đầy khó khăn và đòi hỏi một sự thay đổi cơ bản trong cuộc đua.

Tổng thống Donald Trump muốn đi vận động khắp đất nước, tổ chức các cuộc mít tinh, đánh dấu sự phục hồi kinh tế và cho rằng ông đã ngăn chặn thành công COVID-19. Nhưng thay vào đó, trong thời gian tối thiểu từ 10-14 ngày, ông Donald Trump có thể phải ở nhà, không được tiếp xúc cử tri do bản thân đã bị nhiễm virus.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thị trường toàn cầu chao đảo sau khi Tổng thống Trump mắc COVID-19

Khánh Minh |

Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc sau thông tin Tổng thống Donald Trump và Phu nhân dương tính với COVID-19.

Ông Joe Biden liệu có lây COVID-19 từ Tổng thống Donald Trump?

Song Minh |

Ứng viên Joe Biden cùng nhiều quan chức khác tiếp xúc với Tổng thống Donald Trump liệu có bị lây COVID-19?

Bác sĩ Nhà Trắng hé lộ về sức khỏe Tổng thống Trump sau khi mắc COVID-19

Thanh Hà |

Bác sĩ Nhà Trắng hé lộ nhiều thông tin về tình hình của Tổng thống Trump sau khi được xác nhận mắc COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thị trường toàn cầu chao đảo sau khi Tổng thống Trump mắc COVID-19

Khánh Minh |

Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc sau thông tin Tổng thống Donald Trump và Phu nhân dương tính với COVID-19.

Ông Joe Biden liệu có lây COVID-19 từ Tổng thống Donald Trump?

Song Minh |

Ứng viên Joe Biden cùng nhiều quan chức khác tiếp xúc với Tổng thống Donald Trump liệu có bị lây COVID-19?

Bác sĩ Nhà Trắng hé lộ về sức khỏe Tổng thống Trump sau khi mắc COVID-19

Thanh Hà |

Bác sĩ Nhà Trắng hé lộ nhiều thông tin về tình hình của Tổng thống Trump sau khi được xác nhận mắc COVID-19.