Mắc COVID-19: 2 ngày tới cực kỳ quan trọng với ông Donald Trump

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đã trải qua giai đoạn “rất lo ngại” và 48 giờ tới sẽ là thời điểm đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19 của ông.

Bình luận của Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows được đưa ra sau khi có thông tin cho biết ông Donald Trump đã được cung cấp oxy bổ sung vào sáng 2.10 (giờ địa phương) tại Nhà Trắng trước khi ông được đưa đến bệnh viện, mặc dù các nhân viên khẳng định ông chỉ có các triệu chứng nhẹ.

Về phần mình, các bác sĩ của ông Donald Trump đã vẽ một bức tranh lạc quan về sức khỏe của tổng thống trong một cuộc họp báo tại Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed. Nhưng tại cuộc họp do Tư lệnh Hải quân chủ trì, bác sĩ Sean Conley và các bác sĩ khác đặt nhiều câu hỏi hơn là trả lời.

Ông Conley bỏ ngỏ vấn đề liệu tổng thống có cần bổ sung oxy hay không và từ chối thảo luận chính xác thời điểm ông ngã bệnh. Conley cũng tiết lộ rằng ông Donald Trump bắt đầu biểu hiện “triệu chứng lâm sàng" của COVID-19 vào chiều 1.10, sớm hơn so với những gì đã biết trước đó.

AP dẫn lời một người quen thuộc với tình trạng của ông Donald Trump cho biết, ông đã được cho thở oxy tại Nhà Trắng vào ngày 2.10 trước khi ông được vận chuyển đến Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed.

Cập nhật thông tin về tình trạng sức khoẻ của tổng thống từ Walter Reed vào chiều 3.10, bác sĩ Conley nói rằng ông Donald Trump đã không sốt trong 24 giờ và hiện không thở oxy. Tuy nhiên ông từ chối cho biết liệu tổng thống đã bao giờ thở oxy hay chưa

Một bác sĩ khác, Sean Dooley nói: “Tổng thống có tinh thần đặc biệt tốt”.

Ông Donald Trump, 74 tuổi và bị béo phì, khiến ông có nguy cơ cao bị các biến chứng nghiêm trọng do COVID-19 - căn bệnh lây nhiễm cho hơn 7 triệu người trên toàn quốc và giết chết hơn 200.000 người ở Mỹ.

Trong một bản ghi nhớ được công bố vào cuối ngày 2.10, bác sĩ Conley báo cáo rằng ông Donald Trump đã được điều trị tại bệnh viện bằng thuốc kháng virus remdesivir, sau khi dùng một loại thuốc thử nghiệm khác tại Nhà Trắng.

Hai loại thuốc thử nghiệm theo đường tiêm đã cho thấy một số hứa hẹn chống lại COVID-19. Mức oxy trong máu của ông Donald Trump là 96%, nằm trong giới hạn bình thường.

Hôm 2.10, ông được tiêm một liều duy nhất loại thuốc mà Regeneron Pharmaceuticals Inc đang thử nghiệm để cung cấp kháng thể giúp hệ thống miễn dịch chống lại virus.

Nhà Trắng cho biết ông Donald Trump dự kiến ​​sẽ ở lại bệnh viện trong "một vài ngày" và ông sẽ tiếp tục làm việc từ phòng tổng thống của bệnh viện.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc Tổng thống Trump sớm hồi phục

Hải Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân sớm hồi phục sau khi mắc COVID-19.

Bầu cử Mỹ: Tin mừng cho Tổng thống Donald Trump

Hải Anh |

Tròn 1 tháng trước bầu cử Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang thắng trong cuộc chiến đăng ký cử tri trước ứng viên Joe Biden ở các bang quan trọng.

Cận cảnh phòng cao cấp bệnh viện Tổng thống Donald Trump điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ điều trị COVID-19 trong phòng tổng thống ở Trung tâm Y tế Quốc gia Walter Reed.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc Tổng thống Trump sớm hồi phục

Hải Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân sớm hồi phục sau khi mắc COVID-19.

Bầu cử Mỹ: Tin mừng cho Tổng thống Donald Trump

Hải Anh |

Tròn 1 tháng trước bầu cử Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang thắng trong cuộc chiến đăng ký cử tri trước ứng viên Joe Biden ở các bang quan trọng.

Cận cảnh phòng cao cấp bệnh viện Tổng thống Donald Trump điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ điều trị COVID-19 trong phòng tổng thống ở Trung tâm Y tế Quốc gia Walter Reed.