Ly hôn ở Trung Quốc giảm 70% sau luật mới gây tranh cãi

Khánh Ly |

Luật hôn nhân mới ở Trung Quốc yêu cầu cặp vợ chồng phải đợi 30 ngày trước khi chính thức ly hôn.

Sau khi luật mới về “30 ngày hạ nhiệt” có hiệu lực, số vụ ly hôn ở Trung Quốc đã giảm hơn 70% trong quý đầu tiên của năm 2021.

Theo số liệu Bộ Dân chính công bố, trong ba tháng đầu năm 2021 có 296.000 vụ ly hôn, giảm từ 1,05 triệu vụ trong quý trước và 1,06 triệu vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc đang phải trải qua cuộc khủng hoảng nhân khẩu học bởi tỉ lệ ly hôn gia tăng, tỉ lệ kết hôn giảm và tỉ lệ sinh thấp. Để giải quyết tình trạng đó, chính phủ đã ủng hộ kết hôn và các giá trị gia đình truyền thống, đồng thời không khuyến khích việc ly hôn.

Các giai đoạn “hạ nhiệt” là một phần của bộ luật dân sự chung có hiệu lực từ ngày 1.1, bao gồm luật hôn nhân, nhận con nuôi và quyền sở hữu tài sản.

Luật mới yêu cầu các cặp đôi phải đợi 30 ngày trước khi chính thức ly hôn. Nếu các cặp đôi không xuất hiện trong hai cuộc hẹn từ 30 đến 60 ngày sau khi nộp đơn, đơn đăng ký ly hôn sẽ tự động bị hủy. Luật 30 ngày “hạ nhiệt” không được áp dụng cho những vụ ly hôn liên quan đến bạo lực gia đình.

Thông báo về luật mới làm dấy lên tranh cãi vào thời điểm đó, đặc biệt là ở phụ nữ, đồng thời khiến giới trẻ có xu hướng tránh việc kết hôn.

Theo tờ The Guardian, số liệu mới về tỉ lệ ly hôn giảm cũng thu hút nhiều sự chỉ trích trên mạng xã hội khi họ đặt ra câu hỏi rằng liệu tỉ lệ giảm là do các cặp đôi thay đổi ý định hay do quy trình ly hôn quá khó khăn.

Trong khi đó, các cặp đôi tranh nhau đặt hẹn trước khi hết thời hạn 30 ngày. Trong tháng 2, truyền thông Trung Quốc đưa tin, các cuộc hẹn trước đều kín lịch ở Thượng Hải, Thâm Quyến và các thành phố khác.

Một người bình luận trên trang Weibo rằng: “Nếu họ làm mọi cách để ngăn cản thì tất nhiên con số sẽ giảm. Nhưng chẳng có số liệu thống kê nào cho thấy, nỗi đau khổ đã tăng lên nhiều như thế nào”.

Một người khác viết: “Không nhất thiết có hôn nhân thì mới có hạnh phúc, nhưng ly hôn là cần thiết để có được hạnh phúc. Con số 70% chỉ cho thấy, những người này đã mất đi cơ hội tìm kiếm hạnh phúc thực sự”.

Các nhà quan sát cho biết, cần có nhiều dữ liệu hơn để đưa ra kết luận khi tỉ lệ thay đổi ở các địa điểm khác nhau và bối cảnh phục hồi kinh tế của Trung Quốc cải thiện đời sống và các mối quan hệ.

Nhà nghiên cứu về giới - Chen Yaya - cho hay: “Thời kỳ của luật “hạ nhiệt” đã trở thành hiện thực, chúng ta nên tập trung vào những vấn đề có thể được giải quyết một cách thực tế, ví dụ như nghiên cứu ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ và cách loại bỏ những vấn đề tiêu cực”.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Dân số Trung Quốc tăng chậm nhất trong nhiều thập kỉ

Giản Minh |

Kết quả điều tra dân số Trung Quốc năm 2020 được công bố vào thứ Ba (11.5) cho thấy, tỉ lệ sinh giảm và lực lượng lao động già hóa là vấn đề dân số thách thức lớn của nước này.

Trung Quốc: 7,4 giây có một phụ nữ bị bạo hành gia đình

Bảo Châu |

Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc cho biết, khoảng 1/4 phụ nữ nước này từng chịu ngược đãi trong gia đình.

Trung Quốc: Phụ nữ ngày càng không hạnh phúc với hôn nhân

Hải Anh |

"Điều tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời mình là kết hôn và sinh con", một phụ nữ Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội. Theo khảo sát, tỉ lệ phụ nữ Trung Quốc được hỏi không hài lòng về hôn nhân đã tăng gấp đôi từ 2012.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Dân số Trung Quốc tăng chậm nhất trong nhiều thập kỉ

Giản Minh |

Kết quả điều tra dân số Trung Quốc năm 2020 được công bố vào thứ Ba (11.5) cho thấy, tỉ lệ sinh giảm và lực lượng lao động già hóa là vấn đề dân số thách thức lớn của nước này.

Trung Quốc: 7,4 giây có một phụ nữ bị bạo hành gia đình

Bảo Châu |

Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc cho biết, khoảng 1/4 phụ nữ nước này từng chịu ngược đãi trong gia đình.

Trung Quốc: Phụ nữ ngày càng không hạnh phúc với hôn nhân

Hải Anh |

"Điều tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời mình là kết hôn và sinh con", một phụ nữ Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội. Theo khảo sát, tỉ lệ phụ nữ Trung Quốc được hỏi không hài lòng về hôn nhân đã tăng gấp đôi từ 2012.