Lý giải xu hướng giảm của đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu

Bảo Châu |

WHO cho biết, số ca mắc COVID-19 mới được báo cáo trên toàn thế giới đã giảm 16% trong tuần trước

Toàn cầu

AFP dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca mắc COVID-19 mới được báo cáo trên toàn thế giới đã giảm 16% trong tuần trước xuống còn 2,7 triệu ca.

Trong khi đó, theo dữ liệu tính đến ngày 14.2 trong bản tin cập nhật dịch tễ học hàng tuần của WHO, số ca tử vong mới được báo cáo cũng giảm 10% so với tuần trước, xuống còn 81.000 ca.

Năm trong số sáu khu vực của WHO trên thế giới báo cáo tỉ lệ phần trăm giảm tới 2 con số trong các ca nhiễm mới, chỉ riêng Đông Địa Trung Hải tăng ở mức 7%.

Cũng trong tuần trước, số ca mắc mới giảm 20% ở Châu Phi và Tây Thái Bình Dương, 18% ở Châu Âu, 16% ở Châu Mỹ và 13% ở Đông Nam Á.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay, số ca mắc mới đã giảm tuần thứ năm liên tiếp và giảm gần một nửa so với mức hơn năm triệu ca trong tuần đầu tháng 1.

Lý giải vấn đề này, ông Tedros nói rằng: “Điều này cho thấy, các biện pháp y tế công cộng đơn giản đã có hiệu quả, ngay cả khi có sự xuất hiện của các biến thể''.

Ông cũng nói thêm: "Điều quan trọng bây giờ là cách chúng ta ứng phó với xu hướng này như thế nào. Ngọn lửa vẫn chưa tắt, nhưng chúng ta đã thu hẹp được nó. Nếu chúng ta ngừng chiến đấu trên bất kỳ mặt trận nào, nó sẽ bùng phát trở lại".

Cùng với xu hướng chung trên toàn cầu, một loạt các nước, điển hình là Mỹ và Anh cũng đang ghi nhận xu hướng giảm các ca nhiễm mới.

Anh

Các phát hiện ban đầu từ cuộc khảo sát tỉ lệ lây nhiễm trong cộng đồng, do Đại học Hoàng gia London tiến hành, công bố ngày 17.2 cho thấy, các ca nhiễm ở Vương quốc Anh đã giảm hơn 2/3 trong những tuần gần đây. Cụ thể là từ 1,57% xuống còn 0,51%, tương đương 51/10.000 người nhiễm. Đây là một sự sụt giảm đáng kể số ca nhiễm so với báo cáo cuối cùng từ 6-22.1 khi nước Anh bắt đầu đợt phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn COVID-19.

Ông Paul Elliott, người đứng đầu khảo sát tại Đại học Hoàng gia London, nhận định: ''Những kết quả đáng khích lệ cho thấy các biện pháp hạn chế đang làm giảm tình trạng lây lan một cách hiệu quả''.

Mỹ

Còn tại Mỹ, các ca mắc và ca nhập viện do COVID-19 đã giảm mạnh trong tuần vừa qua với tỉ lệ lần lượt là 23% và 16%. Xu hướng giảm này đã được ghi nhận trong tuần thứ 5 liên tiếp. Số ca tử vong do COVID-19 cũng ghi nhận giảm.

Trên toàn nước Mỹ, chỉ 5,7% các xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính với virus, đây được coi là mức thấp nhất kể từ tuần 19-25.10.2020, theo dữ liệu từ Dự án Theo dõi COVID.

Tiến sĩ Ashish Jha - trưởng khoa tại Đại học Y tế Công cộng Brown - lý giải rằng, đây chính là bằng chứng khá rõ nét chứng tỏ mọi người đang thực hiện tốt việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Hơn nữa, theo ông, sau khi có quá nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, có thể sẽ dẫn tới miễn dịch ở một mức độ nào đó, tuy chưa hẳn đạt tới mức độ miễn dịch cộng đồng nhưng cũng đủ để làm giảm tốc độ lây lan của virus.

Mỹ còn nhiều tháng nữa mới có thể hoàn thành tiêm chủng cho hầu hết người dân. Hiện, khoảng 14 triệu người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ cả 2 liều vaccine COVID-19, tương đương 4% dân số. Nhưng hơn 11% dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine, điều này có thể đã góp phần tuy nhỏ vào việc giảm số ca nhập viện vì COVID-19, theo Tiến sĩ Paul Offit - Giám đốc Trung tâm Giáo dục về vaccine tại Bệnh viện Nhi Philadelphia.

Tiến sĩ Jonathan Reiner - giáo sư y khoa và phẫu thuật tại Đại học George Washington - cho rằng, việc đeo khẩu trang ngày càng nhiều - cùng với sự chấp nhận rộng rãi hơn đối với việc đeo khẩu trang - đã khiến số ca COVID-19 giảm xuống.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tín hiệu lạc quan về tình hình đại dịch COVID-19 ở Mỹ

Phương Linh |

Mỹ đã triển khai tiêm chủng 55,2 triệu liều vaccine COVID-19 tính đến sáng 16.2 trong bối cảnh đại dịch có nhiều tín hiệu lạc quan.

Số ca COVID-19 ở Ấn Độ giảm sâu đột ngột khiến giới chuyên gia bối rối

Hải Anh |

Các ca COVID-19 ở Ấn Độ, ghi nhận khoảng 11.000 ca mới mỗi ngày, giảm mạnh so với mức cao nhất là gần 100.000 ca. Điều này khiến các chuyên gia bối rối.

WHO: Tốc độ lây lan của COVID-19 trên thế giới đang giảm

Song Minh |

Theo chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tốc độ lây lan của COVID-19 trên thế giới đang giảm.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Tín hiệu lạc quan về tình hình đại dịch COVID-19 ở Mỹ

Phương Linh |

Mỹ đã triển khai tiêm chủng 55,2 triệu liều vaccine COVID-19 tính đến sáng 16.2 trong bối cảnh đại dịch có nhiều tín hiệu lạc quan.

Số ca COVID-19 ở Ấn Độ giảm sâu đột ngột khiến giới chuyên gia bối rối

Hải Anh |

Các ca COVID-19 ở Ấn Độ, ghi nhận khoảng 11.000 ca mới mỗi ngày, giảm mạnh so với mức cao nhất là gần 100.000 ca. Điều này khiến các chuyên gia bối rối.

WHO: Tốc độ lây lan của COVID-19 trên thế giới đang giảm

Song Minh |

Theo chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tốc độ lây lan của COVID-19 trên thế giới đang giảm.