Lý giải nguyên nhân Anh tử vong do COVID-19 cao thứ 2 thế giới

Ngọc Vân |

Số tử vong do COVID-19 ở Anh cao thứ 2 thế giới và cao nhất Châu Âu tính đến ngày 6.5. Tờ The Sun lý giải nguyên nhân khiến Anh tổn thất về người khủng khiếp như vậy.

1. Xét nghiệm chậm

Xét nghiệm là yếu tố rất quan trọng để hiểu rõ hơn về dịch bệnh COVID-19 vì nó cho biết ai hiện đang bị nhiễm và ai được cho là đã miễn dịch.

Ban đầu - trong giai đoạn ngăn chặn dịch bệnh - tất cả người Anh bay về nước từ Italia hoặc Trung Quốc bị nghi nhiễm COVID-19 đều được xét nghiệm. Những người tiếp xúc gần với họ cũng được theo dõi chặt chẽ.

Nhưng vào ngày 12.3, chính phủ Anh từ bỏ chiến lược này khi thừa nhận cuộc chiến "ngăn chặn" virus đã thất bại.

Sau đó, chỉ những người nhập viện mới được xét nghiệm và chính phủ không biết chắc chắn có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh.

Kể từ đó, Anh tiếp tục tụt hậu so với các quốc gia khác, bao gồm cả Đức và Hàn Quốc, về mặt tăng cường xét nghiệm hàng loạt.

2. Phong tỏa chậm

Anh thực hiện các biện pháp phong tỏa vào ngày 23.3, yêu cầu mọi người chỉ rời khỏi nhà vì những lý do thiết yếu như đi siêu thị hoặc tập thể dục hàng ngày.

Tuy nhiên, nhiều người đã tự hỏi liệu các biện pháp phong tỏa có quá chậm. Ireland phong tỏa 2 tuần trước Anh và kết quả là đã có ít trường hợp tử vong hơn.

Một số nhà phân tích hiện tin rằng việc phong tỏa sớm này có thể sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

3. Bệnh nền

Các nhà khoa học theo dõi COVID-19 từ khi dịch bệnh xuất hiện ở giai đoạn đầu cho biết, những người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn dễ bị tổn thương hơn.

Số liệu mới cho thấy 91% những người chết vì COVID-19 có ít nhất một bệnh nền, theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS).

Tình trạng phổ biến nhất hiện có là bệnh tim, ảnh hưởng đến 7,4 triệu người ở Anh và là kẻ giết người lớn nhất hàng năm.

Tiếp theo là chứng mất trí và bệnh Alzheimer - những căn bệnh mà 850.000 người Anh hiện đang mắc phải.

Các bệnh hô hấp mãn tính, tiểu đường và cúm là những bệnh nền chiếm tỉ lệ tử vong cao nhất ở Anh và xứ Wales vào tháng 3.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người chỉ có một bệnh nền có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao hơn 80%.

4. Hút thuốc

Hút thuốc có thể gây tổn hại cho phổi và đường thở - và khi COVID-19 tấn công hệ hô hấp, nó có thể làm tăng nguy cơ các triệu chứng xấu đi.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người hút thuốc có nguy cơ mắc COVID-19 cao gấp 14 lần so với những người không hút thuốc.

Điều này được cho là bởi hút thuốc có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch và khiến mọi người dễ mắc bệnh hơn.

Ở Anh, 16,5% nam giới - khoảng 3,9 triệu - và 13% nữ - khoảng 3,2 triệu - được báo cáo là những người hút thuốc, theo số liệu gần đây.

5. Béo phì

Béo phì có thể dẫn đến một số tình trạng nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng, bao gồm tiểu đường type 2, bệnh tim mạch vành, một số bệnh ung thư và đột quỵ.

Nhưng các chuyên gia nói rằng thừa cân cũng có thể là một yếu tố nguy cơ cao để bị nhiễm COVID-19 nặng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những bệnh nhân béo phì có nguy cơ nhập viện cao hơn do các biến chứng từ COVID-19.

Tại Anh, số liệu ước tính của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cho thấy khoảng 1/4 người lớn và 1/5 trẻ em từ 10 đến 11 tuổi bị béo phì.

Điều đó có nghĩa là - đối với người trưởng thành - ít nhất 1/4 có nguy cơ bị biến chứng nặng do COVID-19.

6. Độ tuổi

Dựa trên những gì đã biết về COVID-19 cho đến nay, rõ ràng đây là một căn bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến người già.

Ở Anh, cứ 6 người có 1 người trên 65 tuổi - điều này khiến ít nhất 10 triệu người Anh có nguy cơ mắc bệnh COVID-19.

Dữ liệu mới nhất từ ​​Trung tâm nghiên cứu và kiểm toán quốc gia chuyên sâu (ICNARC) về các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Anh cho thấy bệnh nhân bị COVID-19 nặng có độ tuổi trung bình khoảng 60.

7. Điều kiện sống

Các điều kiện sống chật chội ở những khu vực quá đông đúc ở Anh có thể đẩy nhanh sự lây lan của virus, các chuyên gia cho biết.

Nghiên cứu của Viện Chính sách mới cho thấy, ngoài London, 5 khu vực đông đúc nhất trong cả nước có số ca nhiễm COVID-19 nhiều hơn 70% so với 5 khu vực ít dân nhất.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 6.5: Số ca tử vong ở Anh cao thứ 2 thế giới

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 6.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 257.896 ca tử vong và 1.238.813 người hồi phục.

Giết thời gian khi cách ly, thanh niên Anh phủ kín người bằng hình xăm

Bảo Châu |

Anh Chris Woodhead, 33 tuổi ở London, Anh đã tự xăm mình mỗi ngày trong suốt 49 ngày cách ly, dù hình xăm đã phủ kín người nhưng anh vẫn chưa có ý định dừng lại.

Thủ tướng Anh kể lại lúc thập tử nhất sinh khi COVID-19 trở nặng

HỒNG HẠNH |

Ngày 3.5, Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ về khoảnh khắc thập tử nhất sinh khi bệnh COVID-19 của ông trở nặng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

COVID-19 thế giới ngày 6.5: Số ca tử vong ở Anh cao thứ 2 thế giới

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 6.5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 257.896 ca tử vong và 1.238.813 người hồi phục.

Giết thời gian khi cách ly, thanh niên Anh phủ kín người bằng hình xăm

Bảo Châu |

Anh Chris Woodhead, 33 tuổi ở London, Anh đã tự xăm mình mỗi ngày trong suốt 49 ngày cách ly, dù hình xăm đã phủ kín người nhưng anh vẫn chưa có ý định dừng lại.

Thủ tướng Anh kể lại lúc thập tử nhất sinh khi COVID-19 trở nặng

HỒNG HẠNH |

Ngày 3.5, Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ về khoảnh khắc thập tử nhất sinh khi bệnh COVID-19 của ông trở nặng.