Lý giải khoa học về cảnh báo người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất

Bảo Châu |

Cảnh báo người ngoài hành tinhcó thể có ý đồ xâm chiếm trái đất được nhà khoa học Anh lý giải.

Giáo sư Jacco van Loon - nhà vật lý thiên văn kiêm giám đốc Đài quan sát Keele tại Đại học Keele ở Vương quốc Anh - đã đưa ra cảnh báo rằng, một loài sinh vật có nền văn minh tiên tiến hơn ngoài trái đất có thể coi con người là mối phiền toái cần xóa sổ, tờ Express của Anh đưa tin.

Điều này không phải là không có cơ sở khoa học, theo giáo sư Jacco van Loon. So với thời gian tồn tại của vũ trụ, sự sống trên trái đất vẫn chỉ là một điều mới mẻ.

Những dấu hiệu đầu tiên của sự sống trên trái đất của con người xuất hiện cách đây khoảng 3,5 tỉ năm, còn vũ trụ tồn tại lâu hơn khoảng hơn 10 tỉ năm.

Nếu trái đất không phải hành tinh duy nhất tồn tại sự sống, thì việc một thứ gì đó có trước chúng ta và tiên tiến hơn nhiều là điều cực kỳ khả thi, nếu những người ngoài hành tinh này cũng trải qua cùng quá trình tương tự sự sống trên trái đất.

Mặt khác, xét theo quá khứ của nhân loại, một dân tộc với công nghệ tiên tiến hơn thường không quan tâm đến những nền văn minh lạc hậu hơn họ tính trên thang thời gian phát triển, chẳng hạn như khi người Châu Âu chạm trán với người Mỹ bản địa đã suýt tiêu diệt họ để chinh phục Tân Thế giới.

Giáo sư Jacco van Loon cho rằng, một loài sinh vật ngoài hành tinh có nền văn minh tiên tiến có thể dễ dàng quét sạch loài người chúng ta.

Ông viết trên trang The Conversation: "Người ngoài hành tinh có thể... quan tâm đến hành tinh của chúng ta. Trái đất có những điều kiện hoàn hảo cho sự sống''.

Ông cũng giả sử rằng, người ngoài hành tinh có thể cần một ngôi nhà khác, nếu vì lý do nào đó - chẳng hạn như biến đổi khí hậu, chiến tranh hạt nhân hoặc một tác động lớn từ tiểu hành tinh - khiến họ phải rời bỏ hành tinh của chính mình. ''Hoặc cũng có thể họ không tìm kiếm tình bạn'' - ông nói.

Giáo sư vật lý thiên văn viện dẫn, có rất nhiều ví dụ từ lịch sử của chính chúng ta về những lần con người đã du hành đến một nơi nào đó trên trái đất và hành động tàn nhẫn, giết hại hoặc nô dịch những người sống ở đó.

"Người ngoài hành tinh định cư trên trái đất có thể muốn chúng ta tránh xa con đường của họ. Có một lý do khác - con người là những kẻ săn mồi ăn các sinh vật sống khác. Người ngoài hành tinh cũng có thể thấy con người là một loại thức ăn bổ dưỡng hoặc ngon miệng" - ông đưa ra quan điểm.

Để trả lời câu hỏi về lý do tại sao người ngoài hành tinh vẫn chưa tìm cách tiếp xúc với trái đất, giáo sư van Loon cũng nêu giả thuyết rằng, người ngoài hành tinh có thể không quan tâm đến chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tìm thấy họ trong tương lai gần.

“Một số người ngoài hành tinh có thể thấy chúng ta nhàm chán, khó hiểu, quá nguyên sơ đáng được họ chú ý, hoặc có khả năng mang bệnh'' - ông nói.

Theo ông, các cuộc kết nối tín hiệu liên lạc trong không gian vũ trụ rộng lớn cần mất nhiều năm và việc di chuyển còn lâu hơn nữa.

Mặt khác, có thể cuộc sống như của chúng ta thực sự rất bình thường so với rất nhiều thế giới và nền văn minh khác để lựa chọn, do đó chúng ta có thể đơn giản là chưa lọt vào mắt xanh của họ.

Giáo sư kết luận: "Nếu đúng như vậy, chúng ta có thể sớm tự mình phát hiện ra sự sống ngoài hành tinh xung quanh các ngôi sao gần trái đất".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu sửng sốt về khởi nguồn sự sống trên trái đất

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới cho thấy, những tia sét có thể đã khơi dậy sự sống trên trái đất.

Manh mối săn tìm sự sống ngoài hành tinh ở "siêu trái đất" mới phát hiện

Hải Anh |

"Siêu trái đất" mới phát hiện cung cấp cho các nhà khoa học cơ hội nghiên cứu về bầu khí quyển của hành tinh giống trái đất, hỗ trợ cho việc săn tìm sự sống ngoài hành tinh.

"Thợ săn UFO" Mỹ tuyên bố thấy robot ngoài hành tinh ở Vùng 51 tuyệt mật

Hải Anh |

Thợ săn UFO tuyên bố phát hiện "robot ngoài hành tinh cao 16m" ở căn cứ quân sự Vùng 51 tuyệt mật của Mỹ thông qua ảnh Google Earth.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nghiên cứu sửng sốt về khởi nguồn sự sống trên trái đất

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới cho thấy, những tia sét có thể đã khơi dậy sự sống trên trái đất.

Manh mối săn tìm sự sống ngoài hành tinh ở "siêu trái đất" mới phát hiện

Hải Anh |

"Siêu trái đất" mới phát hiện cung cấp cho các nhà khoa học cơ hội nghiên cứu về bầu khí quyển của hành tinh giống trái đất, hỗ trợ cho việc săn tìm sự sống ngoài hành tinh.

"Thợ săn UFO" Mỹ tuyên bố thấy robot ngoài hành tinh ở Vùng 51 tuyệt mật

Hải Anh |

Thợ săn UFO tuyên bố phát hiện "robot ngoài hành tinh cao 16m" ở căn cứ quân sự Vùng 51 tuyệt mật của Mỹ thông qua ảnh Google Earth.