Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 21.7, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc kích hoạt cấp độ ứng phó khẩn cấp cấp cao nhất đối với lũ lụt, sau khi mưa dữ dội đã khiến ít nhất 12 người chết và 5 người bị thương, hơn 1.500 người phải di dời.
Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Hà Nam kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ I lúc 3h sáng 21.7.
Cho đến nay, 12 người đã được xác nhận thiệt mạng do mưa xối xả ở khu vực trung tâm thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh. Vào khoảng 18h ngày 20.7, tàu điện ngầm ở Trịnh Châu đã tạm dừng mọi dịch vụ, sau khi nhiều khu vực trong thành phố bị ngập úng nghiêm trọng.
Hơn 160 chuyến tàu tại ga Đông Trịnh Châu bị đình chỉ, với một số lượng lớn hành khách bị mắc kẹt.
Từ ngày 16.7 đến 15h chiều 20.7, mưa xối xả đã ảnh hưởng đến hơn 280.000 cư dân của 31 quận và huyện của Hà Nam, 14.680 người đã được di dời đến nơi an toàn. Mưa lớn làm thiệt hại khoảng 20.000 ha cây trồng.
Lượng mưa lớn được ghi nhận tại 794 trạm khí tượng trong tỉnh, trong đó 5 trạm quan trắc khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao nhất kể từ khi dữ liệu thời tiết bắt đầu được ghi nhận ở Hà Nam.
Đáng chú ý, từ 20h ngày 17.7 đến 20h ngày 20.7, tổng lượng mưa lên đến 617,1mm đã được ghi nhận ở Trịnh Châu, gần bằng lượng mưa cả năm của thành phố là 640,8mm.
Thành phố Trịnh Châu hứng chịu lượng mưa 201,9mm từ 16-17h ngày 20.7 - mức cao kỷ lục theo giờ đối với Trung Quốc đại lục. Thành phố cũng đã phá kỷ lục lượng mưa trong một ngày của chính mình, đạt mức cao nhất kể từ khi Trạm thời tiết của Trịnh Châu được thành lập vào năm 1951.

Theo đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam, dự kiến mưa sẽ tiếp diễn cho đến tối 22.7. Đợt mưa lớn đã làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra lốc xoáy và thảm hoạ địa chất ở vùng núi phía tây và tây bắc của tỉnh. Mực nước các sông và hồ chứa vừa và nhỏ trên lưu vực sông Hoàng Hà và sông Hải Hà đã lên nhanh chóng, dẫn đến ngập úng đô thị và đất nông nghiệp quy mô lớn.
Tờ Hoàn cầu Thời báo dẫn nhận định của các nhà khí tượng học cho rằng, cơn bão ở gần miền Nam Trung Quốc và địa hình của khu vực có thể là nguyên nhân chính gây ra lượng mưa xối xả bất thường.
Theo các nhà khí tượng, bão Cempaka đang tiến đến tỉnh Phúc Kiến, miền Nam Trung Quốc, đã phát huy tác dụng "điều khiển từ xa" đối với Hà Nam. Hơi nước được đẩy từ biển vào Hà Nam theo đường đi của bão và các luồng không khí. Khi dòng khí chạm vào các ngọn núi ở Hà Nam, nó sẽ hội tụ và khiến lượng mưa tập trung ở khu vực này.
Các chuyên gia dự báo thời tiết dự đoán rằng chỉ khi cơn bão đến gần Trung Quốc và thay đổi đường di chuyển trên mặt nước và đổ bộ vào đất liền, Hà Nam mới dứt mưa.