Lý do số ca COVID-19 ở Nga liên tục phi mã

Ngọc Vân |

Nga tăng kỷ lục số ca COVID-19 hàng ngày hôm 2.5, ở mức 9.623 ca, nâng tổng số ca mắc lên hơn 124.000 ca.

Nga ghi nhận số ca COVID-19 ít hơn nhiều so với nhiều nước Tây Âu trong giai đoạn đầu bùng phát.

Khi đại dịch lan rộng trên toàn cầu, Nga thực sự là một trong những nước đầu tiên thực hiện các biện pháp cứng rắn để kiềm chế sự bùng phát.

Nhưng số lượng các ca nhiễm mới bắt đầu tăng mạnh trong tháng này. COVID-19 lan rộng ra khỏi Mátxcơva và xâm nhập vào tất cả hơn 80 khu vực của đất nước.

Vào ngày 30.1, một ngày trước khi những ca COVID-19 đầu tiên ở Nga được xác nhận, Nga đã đóng cửa biên giới viễn đông với Trung Quốc. Trong vài giờ, các chuyến bay và dịch vụ đường sắt cũng bị hạn chế giữa hai nước.

Vào tháng 2, khi Trung Quốc đang ở đỉnh điểm bùng phát, Nga đã cấm nhập cảnh của công dân Trung Quốc, tiếp theo là hạn chế các chuyến đi từ Hàn Quốc và Iran.

Tuy nhiên, nhiều tuần trôi qua trước khi Nga thực hiện các biện pháp tiếp theo để ngăn ngừa lây nhiễm từ nơi khác. Mãi đến giữa tháng 3, nước này mới bắt đầu hạn chế giao thông hàng không với Châu Âu - lục địa sau đó trở thành tâm chấn mới của đại dịch. Hầu hết các ca COVID-19 của Nga có liên quan đến khách du lịch từ các nước Châu Âu, đặc biệt là Italia.

Mặc dù các biện pháp nghiêm ngặt đã được thực hiện sau đó, như cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài, cách ly hành khách đến, cũng như cấm tất cả các chuyến bay quốc tế, nhưng đã quá muộn để Nga ngăn chặn đại dịch.

Sự chậm trễ là một trong những yếu tố chính đằng sau các trường hợp nhiễm bệnh tăng vọt của Nga, Seymur Mammadov, giám đốc câu lạc bộ chuyên gia quốc tế EurAsiaAz nói với CGTN.

Ngoài ra, Nga đã không nhận thức đầy đủ về tình hình và sự cần thiết phải quan sát các biện pháp để chống lại dịch bệnh - ông Mammadov cho hay.

Nga tuyên bố phong toả trên toàn quốc, bao gồm cả ở thủ đô Mátxcơva, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Người dân chỉ được phép đi ra ngoài để mua thức ăn hoặc thuốc tại cửa hàng gần nhất, được điều trị y tế khẩn cấp, dắt chó đi dạo hoặc đổ rác.

Tổng thống Vladimir Putin cho người dân Nga nghỉ việc hưởng nguyên lương đến ngày 11.5 để mọi người ở nhà và thực hiện giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, nhiều người Nga vẫn ra ngoài để tận hưởng thời gian được nghỉ, buộc Kremlin phải thông qua hình phạt với những người vi phạm quy tắc phong toả lên đến 7 năm tù.

Mátxcơva và hơn 20 khu vực khác của Nga cũng đã yêu cầu xuất trình thẻ thông hành kỹ thuật số nếu muốn đi lại.

"Các biện pháp được thực hiện để ngăn ngừa virus đã có tác động tích cực" - ông Mammadov bày tỏ lạc quan về khả năng ngăn chặn dịch bệnh của Nga. “Hơn nữa ở Nga không thiếu các xét nghiệm tìm virus và các vật tư y tế khác” - ông nhấn mạnh.

Theo dữ liệu của chính phủ, cho đến nay, Nga đã thực hiện hơn 2,5 triệu xét nghiệm trên toàn quốc, thuộc hàng cao nhất thế giới.

Nga có hơn 8 giường bệnh trên 1.000 dân, tỷ lệ cao thứ ba trong số các nước OECD. Và Nga hiện đang tăng thêm hàng chục nghìn giường bệnh nữa.

Tuần trước, một bệnh viện mới ở Mátxcơva được xây dựng trong hơn 1 tháng để điều trị cho người mắc COVID-19 đã tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên. Bệnh viện được xây dựng bằng vật liệu đúc sẵn, một kỹ thuật tương tự như Trung Quốc sử dụng để xây các bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán sau khi dịch bệnh bùng phát

Một bệnh viện tạm thời ở thành phố lớn thứ hai của Nga, St. Petersburg, với hơn 1.000 giường bệnh được mở tại trung tâm triển lãm Lenexpo của thành phố.

Mặc dù số lượng các ca nhiễm tiếp tục gia tăng, chính quyền cho biết sự lây lan của COVID-19 đã chậm lại và tỷ lệ tử vong vẫn ở mức thấp. Tính đến ngày 3.5, Nga ghi nhận tổng cộng 124.054 ca mắc COVID-19, trong đó 1.222 ca tử vong, 15.013 người hồi phục.

Theo các nhà virus học, Nga dự kiến ​​sẽ san phẳng đường cong lây nhiễm vào tháng 6.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thêm 9.623 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ, Nga vượt mốc 124.000

Lê Thanh Hà |

Nga vừa ghi nhận thêm 9.623 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua - mức tăng cao chưa từng thấy kể từ khi dịch bùng phát tại nước này.

Thêm thành viên cấp cao nội các Nga mắc COVID-19

Thanh Hà |

Bộ trưởng xây dựng Nga Vladimir Yakushev phải nhập viện vì mắc COVID-19 chỉ một ngày sau tin Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin công bố dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này đang tăng nhanh.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thêm 9.623 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ, Nga vượt mốc 124.000

Lê Thanh Hà |

Nga vừa ghi nhận thêm 9.623 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua - mức tăng cao chưa từng thấy kể từ khi dịch bùng phát tại nước này.

Thêm thành viên cấp cao nội các Nga mắc COVID-19

Thanh Hà |

Bộ trưởng xây dựng Nga Vladimir Yakushev phải nhập viện vì mắc COVID-19 chỉ một ngày sau tin Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin công bố dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin mắc COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này đang tăng nhanh.