Lý do ông Kim Jong-un sa thải 3 tướng hàng đầu trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Vân Anh |

Giới chức Mỹ tin rằng có sự bất đồng về cách tiếp cận ngoại giao của nhà lãnh đạo Kim Jong-un với 3 tướng lĩnh hàng đầu của Triều Tiên vừa bị sa thải.

Một quan chức cao cấp Mỹ ngày 3.6 cho biết, 3 quan chức quân sự hàng đầu Triều Tiên bị sa thải, một động thái có thể báo hiệu rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang làm việc để loại bỏ tiếng nói bất đồng trước cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Singapore dự kiến vào ngày 12.6.

Hãng tin Yonhap cũng cho hay, 3 quan chức quân sự Triều Tiên bị thay thế là Bộ trưởng Quốc phòng Pak Yong-sik, Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên Ri Myong-su và Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Kim Jong-gak.

Trích dẫn một quan chức giấu tên, Yonhap cho biết Thứ trưởng thứ nhất Bộ các lực lượng vũ trang thay thế vị trí của ông Pak Yong-sik; ông Ri Myong-su bị thay thế bằng cấp phó Ri Yong-gil. Theo Yonhap, việc thay thế ông Kim Jong-gak bằng tướng Kim Su-gil đã được báo chí nhà nước Triều Tiên xác nhận vào tháng trước.

Giới chức Mỹ tin rằng, có một số bất đồng trong giới quân đội Triều Tiên về cách tiếp cận của ông Kim Jong-un với Hàn Quốc và Mỹ. Ông Kim Jong-un có thể muốn đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump sẽ không phải đối mặt với sự phản đối ở nhà.

Tổng thống Donald Trump muốn Triều Tiên phi hạt nhân hóa, nghĩa là phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân để đổi lại giảm nhẹ trừng phạt kinh tế. Trong khi ông Kim Jong-un được cho là coi vũ khí hạt nhân là yếu tố quan trọng cho sự sống còn.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, ông Kim Jong-un đã tiến hành một số đợt thanh trừng nhằm củng cố quyền lực.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ, CIA và Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận nào.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

"Cánh tay phải" của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh trên đường trở về từ Mỹ

N.V |

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tối 3.6 đã tới Bắc Kinh trên đường trở về từ chuyến thăm hiếm hoi tới Mỹ để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước họp thượng đỉnh, Mỹ lạnh lùng cảnh báo Triều Tiên

K.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3.6 tuyên bố, chừng nào Triều Tiên chưa tiến hành phi hạt nhân hóa "có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược", thì nước này chưa được giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.

Tổng thống Assad muốn thăm Triều Tiên gặp ông Kim Jong-un

Vân Anh |

Báo chí Triều Tiên đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad bày tỏ sẵn sàng đến thăm Triều Tiên để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Cánh tay phải" của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh trên đường trở về từ Mỹ

N.V |

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tối 3.6 đã tới Bắc Kinh trên đường trở về từ chuyến thăm hiếm hoi tới Mỹ để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước họp thượng đỉnh, Mỹ lạnh lùng cảnh báo Triều Tiên

K.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3.6 tuyên bố, chừng nào Triều Tiên chưa tiến hành phi hạt nhân hóa "có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược", thì nước này chưa được giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.

Tổng thống Assad muốn thăm Triều Tiên gặp ông Kim Jong-un

Vân Anh |

Báo chí Triều Tiên đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad bày tỏ sẵn sàng đến thăm Triều Tiên để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.