Lý do ông Bernie Sanders rút khỏi tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Khánh Minh |

Ứng viên Tổng thống Mỹ Bernie Sanders rút khỏi cuộc tranh cử hôm 8.4, mở đường cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden cạnh tranh với Tổng thống Donald Trump.

“Khả năng giành được chiến thắng hầu như không có” - Reuters dẫn lời ông Sanders nói trong một bài phát biểu trực tuyến với những người ủng hộ từ quê nhà Burlington ở bang Vermont của ông.

“Tôi đã đi đến kết luận rằng cuộc chiến giành đề cử của Đảng Dân chủ sẽ không thắng được. Và hôm nay, tôi tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử của mình” - thượng nghị sĩ 78 tuổi đại diện bang Vermont nói.

Bernie Sanders, một nhà xã hội dân chủ có chương trình nghị sự tiến bộ đã kéo đảng của ông mạnh sang cánh trái. Ông đã vượt lên dẫn trước ở đầu cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng Dân chủ. Nhưng thành tích đó nhanh chóng bị phai mờ sau khi ông thua ở bang South Carolina vào cuối tháng 2, trong lúc các ứng viên có tư tưởng ôn hòa lại củng cố được vị thế của họ đằng sau ông Biden.

Việc ông Sanders, đối thủ cuối cùng còn lại của ông Biden, rút lui đánh dấu khởi đầu cuộc đua giữa cựu Phó Tổng thống Joe Biden, 77 tuổi và ông Donald Trump, 73 tuổi, đương kim tổng thống đang tranh nhiệm kỳ 4 năm lần thứ 2.

Ông Sanders quyết định rút lui giữ lúc nước Mỹ đang chật vật chống chọi đại dịch COVID-19 và đã hoãn một số cuộc bầu cử sơ bộ.

Tổng thống Donald Trump, người muốn thu phục những người ủng hộ ông Sanders nói rằng Ðảng Dân chủ đối xử bất công với thượng nghị sĩ Sanders.

Ông Donald Trump đăng Twitter: “Chuyện này kết thúc giống như mong muốn đảng Dân chủ, giống như thất bại thảm hại của bà Hillary Clinton. Những người ủng hộ ông Bernie Sanders nên chuyển sang Đảng Cộng hòa".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump lên tiếng về phương án bầu cử qua thư

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không ủng hộ bỏ phiếu qua thư - một cách để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 và cho rằng việc gửi phiếu bầu sẽ làm tăng khả năng gian lận, theo Bloomberg.

Dịch bệnh và bầu cử ở Mỹ

Ngạc Ngư |

Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (COVID-19) đang ảnh hưởng tới cả thế giới. Đời sống chính trị xã hội ở Mỹ cũng không tránh khỏi bị tác động.

Chạy đua bầu cử Mỹ: Joe Biden tiếp tục đà thắng lớn

Lê Thanh Hà |

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden gần như sẽ tiếp tục giành thắng lợi tại bang Michigan trước đối thủ Bernie Sanders, củng cố thêm lợi thế đã có được sau ngày "Siêu thứ Ba".

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Tổng thống Trump lên tiếng về phương án bầu cử qua thư

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không ủng hộ bỏ phiếu qua thư - một cách để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 và cho rằng việc gửi phiếu bầu sẽ làm tăng khả năng gian lận, theo Bloomberg.

Dịch bệnh và bầu cử ở Mỹ

Ngạc Ngư |

Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (COVID-19) đang ảnh hưởng tới cả thế giới. Đời sống chính trị xã hội ở Mỹ cũng không tránh khỏi bị tác động.

Chạy đua bầu cử Mỹ: Joe Biden tiếp tục đà thắng lớn

Lê Thanh Hà |

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden gần như sẽ tiếp tục giành thắng lợi tại bang Michigan trước đối thủ Bernie Sanders, củng cố thêm lợi thế đã có được sau ngày "Siêu thứ Ba".