Lý do Mỹ hoãn hoặc thôi đánh thuế một số hàng hóa Trung Quốc

Thanh Hà |

Chính phủ Mỹ tuyên bố hôm thứ Ba (13.8) rằng sẽ hoãn hoặc loại bỏ một số thuế quan với hàng Trung Quốc dự kiến có hiệu lực từ 1.9.

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ tuyên bố, các sản phẩm sẽ bị hoãn đánh thuế gồm: "Điện thoại di động, máy tính xách tay, bản điều khiển game video, một số đồ chơi, màn hình máy tính và một số mặt hàng giày dép và quần áo".

Một số mặt hàng bị xóa khỏi danh sách đánh thuế vì "sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và các yếu tố khác". Thuế quan với các mặt hàng khác cũng bị hoãn tới ngày 15.12.

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ cho biết, thuế quan 10% có hiệu lực với nửa số hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn sẽ có hiệu lực ngày 1.9 như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hôm 1.8.

"Chúng tôi đang làm điều này cho mùa Giáng sinh, chỉ áp dụng với trường hợp một số mức thuế sẽ có tác động tới người tiêu dùng Mỹ" - Politico dẫn lời ông Donald Trump chia sẻ với báo giới hôm 13.8 trước khi tới một sự kiện về chính sách năng lượng ở Pennsylvania.

Theo SCMP, việc hoãn đánh thuế hàng tiêu dùng Trung Quốc trị giá 300 tỉ USD sẽ cho phép các nhà bán lẻ Mỹ dự trữ sản phẩm cho mùa mua sắm và nghỉ lễ.

Cũng trong ngày 13.8, Phó Thủ tướng Lưu Hạc - trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc đã nêu khiếu nại về quyết định tăng thuế với hàng Trung Quốc của Mỹ. Trong cuộc điện đàm, ông Lưu Hạc đã có một cuộc đàm phán nghiêm túc với người đồng cấp Mỹ về thuế quan dự kiến có hiệu lực từ 1.9, theo Tân Hoa Xã. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump nói Mỹ "chưa sẵn sàng" thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu (9.8) rằng ông chưa sẵn sàng hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và ra tín hiệu rằng ông có thể hủy vòng đàm phán dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Trung Quốc tìm nơi tiêu thụ "núi" hàng hóa không bán được cho Mỹ

K.M |

Trung Quốc có quá nhiều nhà máy sản xuất dư thừa hàng hóa do cuộc chiến thương mại với Mỹ. Vì thế, Bắc Kinh đang phải tìm khách hàng mới để bán "núi" hàng hoá dư thừa.

Trung Quốc ra đòn lợi hại đáp lại việc Mỹ đánh thuế 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Trung Quốc xác nhận đang ngừng mua nông sản Mỹ để đáp trả việc ông Donald Trump áp đặt đợt thuế quan mới.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Ông Trump nói Mỹ "chưa sẵn sàng" thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu (9.8) rằng ông chưa sẵn sàng hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và ra tín hiệu rằng ông có thể hủy vòng đàm phán dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Trung Quốc tìm nơi tiêu thụ "núi" hàng hóa không bán được cho Mỹ

K.M |

Trung Quốc có quá nhiều nhà máy sản xuất dư thừa hàng hóa do cuộc chiến thương mại với Mỹ. Vì thế, Bắc Kinh đang phải tìm khách hàng mới để bán "núi" hàng hoá dư thừa.

Trung Quốc ra đòn lợi hại đáp lại việc Mỹ đánh thuế 300 tỉ USD

Thanh Hà |

Trung Quốc xác nhận đang ngừng mua nông sản Mỹ để đáp trả việc ông Donald Trump áp đặt đợt thuế quan mới.