Lý do khiến đỉnh núi cao nhất Thụy Điển sụt giảm độ cao

Thanh Hà |

Kebnekaise, ngọn núi cao nhất của Thụy Điển, đang biến đổi khi đối mặt với sự nóng lên không ngừng của Trái đất.

Thêm bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu khiến những ngọn núi di chuyển và bị hạ thấp độ cao, các nhà nghiên cứu cho biết.

Theo nhóm nghiên cứu, đỉnh phía nam của Kebnekaise, từ lâu nổi tiếng là điểm cao nhất ở Thụy Điển, đang hạ độ cao ở mức chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua.

Đỉnh núi phía nam băng giá, được gọi là Sydtoppen, cao tới 2.120m so với mực nước biển vào năm 1968. Đây là thời điểm các phép đo theo chu kỳ nửa năm một lần được khởi động.

Sau đó, độ cao của đỉnh Sydtoppen dao động do một loạt điều kiện thời tiết và khí hậu, bao gồm cả các yếu tố lượng mưa. Tuy nhiên, kể từ cuối những năm 1990, dữ liệu về độ cao của đỉnh núi này có xu hướng đi xuống rõ ràng.

Năm 1996, đỉnh phía nam ở độ cao 2.118m, nhưng đã giảm xuống 2.110m vào năm 1998. Năm 2011, Sydtoppen giảm xuống dưới 2.100m - ở mức 2.099,7m - và kể từ đó xu hướng này tiếp tục.

Đến năm 2018, đỉnh Sydtoppen mất danh hiệu là điểm cao nhất của Thụy Điển vào tay đỉnh phía bắc của Kebnekaise, nơi có nhiều đá và ổn định, không có bất kỳ sự dao động về độ cao nào do sự thay đổi của lớp tuyết phủ.

Việc giảm độ cao của Sydtoppen vẫn không ngừng lại. Các phép đo mới do các nhà nghiên cứu Đại học Stockholm thực hiện cho thấy Sydtoppen đang ở độ cao 2.094,6m so với mực nước biển, Science Alert đưa tin ngày 23.8.

“Sự thay đổi độ cao là một biểu tượng rõ về phản ứng của băng hà với khí hậu nóng lên ở Thụy Điển" - nhà băng học Per Holmlund từ Trạm nghiên cứu Tarfala của Đại học Stockholm cho biết.

Trong nghiên cứu mới, trình bày chi tiết lịch sử quan sát độ cao và những thay đổi của băng hà tại Kebnekaise, các nhà nghiên cứu nói rằng, dữ liệu cho thấy "sự định hình lại phức tạp của khối lượng ở đỉnh" và mức thấp kỷ lục đang được ghi nhận đại diện cho "sự khởi đầu của một tình huống có vấn đề mới" với du khách. Thêm vào đó, dữ diệu cũng có thể báo trước cho tương lai của các sông băng ở Thụy Điển về dài hạn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thiên hà xoắn ốc "sáng như ngọc", cách Trái đất 68 triệu năm ánh sáng

Hải Anh |

Kính thiên văn Hubble của NASA chụp được một thiên hà xoắn ốc sáng như ngọc và cách Trái đất 68 triệu năm ánh sáng.

NASA lập bản đồ những sao băng sáng lạ thường oanh tạc khí quyển Trái đất

Thanh Hà |

Cầu lửa, loại sao băng sáng lạ thường, có thể phát sáng hơn cả sao Kim, đã va vào bầu khí quyển Trái đất trong 33 năm qua được NASA lập bản đồ.

Tù nhân Thụy Điển bắt quản giáo làm con tin, đòi chuộc bằng pizza

Thanh Hà |

Hai quản giáo Thụy Điển bị hai tù nhân bắt làm con tin trong vòng 9 tiếng đồng hồ ngày 21.7. Hai tù nhân này đòi cung cấp 1 trực thăng và 20 chiếc pizza để trao trả các quản giáo.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thiên hà xoắn ốc "sáng như ngọc", cách Trái đất 68 triệu năm ánh sáng

Hải Anh |

Kính thiên văn Hubble của NASA chụp được một thiên hà xoắn ốc sáng như ngọc và cách Trái đất 68 triệu năm ánh sáng.

NASA lập bản đồ những sao băng sáng lạ thường oanh tạc khí quyển Trái đất

Thanh Hà |

Cầu lửa, loại sao băng sáng lạ thường, có thể phát sáng hơn cả sao Kim, đã va vào bầu khí quyển Trái đất trong 33 năm qua được NASA lập bản đồ.

Tù nhân Thụy Điển bắt quản giáo làm con tin, đòi chuộc bằng pizza

Thanh Hà |

Hai quản giáo Thụy Điển bị hai tù nhân bắt làm con tin trong vòng 9 tiếng đồng hồ ngày 21.7. Hai tù nhân này đòi cung cấp 1 trực thăng và 20 chiếc pizza để trao trả các quản giáo.