Lý do Donald Trump hoãn mời V.Putin sang Mỹ gặp thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump tin rằng cuộc họp song phương tiếp theo với Tổng thống Vladimir Putin sẽ diễn ra sau khi cuộc điều tra Nga kết thúc.

Theo Bloomberg, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton viện dẫn về cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 mà Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang triển khai trong thông cáo về việc hoãn thượng đỉnh Mỹ-Nga lần 2.

"Tổng thống (Donald Trump) tin rằng cuộc họp song phương tiếp theo với Tổng thống Vladimir Putin sẽ diễn ra sau khi cuộc điều tra Nga kết thúc. Vì vậy, chúng tôi đã thống nhất nó sẽ diễn ra vào đầu năm sau" - ông John Bolton nói. 

Tuần trước, Nhà Trắng cho biết, ông Donald Trump đã mời ông Vladimir Putin đến Washington để họp vào mùa thu năm nay. Động thái bị cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ phản đối.

Vài ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Helsinki, Phần Lan hôm 16.7, ông Robert Mueller đã nhận được bản cáo trạng cáo buộc 12 công dân Nga can thiệp bầu cử.

Thêm vào đó, một phụ nữ là nhà hoạt động vì quyền sử dụng súng cũng bị cáo buộc là điệp viên của Nga đang tìm cách thâm nhập vào các tổ chức chính trị Mỹ.

Theo Bloomberg, việc dời thời gian gặp thượng đỉnh với ông Vladimir Putin sang năm sau nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Dù vậy, ông Donald Trump và ông Vladimir Putin có thể có cơ hội gặp nhau trước cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 tại các sự kiện quy tụ nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có cuộc họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tháng 9 tới. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thượng đỉnh Donald Trump - Vladimir Putin: Tổng thống Mỹ mất nhiều hơn được

Phong Lâm |

Ngày 16.7.2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin tại thủ đô Helsinki (Phần Lan). Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và là cơ hội để hai bên giảm bớt căng thẳng, góp phần cải thiện quan hệ song phương.

Tổng thống Trump mời ông Putin sang thăm Mỹ gặp thượng đỉnh lần 2

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki với người đồng cấp Nga Vladimir Putin là một thành công lớn và bày tỏ mong muốn có một cuộc họp mới để giải quyết thêm các vấn đề hiện có.

Thượng đỉnh với Tổng tống Trump là điều ông Putin "đã mơ suốt 18 năm"

Thanh Hà |

Bàn về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16.7, chuyên gia Alina Polyakova -  Viện Brookings nói rằng, đây là hội nghị thượng đỉnh ông Putin đã mơ ước trong 18 năm qua. 

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Thượng đỉnh Donald Trump - Vladimir Putin: Tổng thống Mỹ mất nhiều hơn được

Phong Lâm |

Ngày 16.7.2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin tại thủ đô Helsinki (Phần Lan). Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và là cơ hội để hai bên giảm bớt căng thẳng, góp phần cải thiện quan hệ song phương.

Tổng thống Trump mời ông Putin sang thăm Mỹ gặp thượng đỉnh lần 2

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki với người đồng cấp Nga Vladimir Putin là một thành công lớn và bày tỏ mong muốn có một cuộc họp mới để giải quyết thêm các vấn đề hiện có.

Thượng đỉnh với Tổng tống Trump là điều ông Putin "đã mơ suốt 18 năm"

Thanh Hà |

Bàn về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16.7, chuyên gia Alina Polyakova -  Viện Brookings nói rằng, đây là hội nghị thượng đỉnh ông Putin đã mơ ước trong 18 năm qua.