Lý do Ấn Độ quyết liệt mua S-400 của Nga bất chấp nguy cơ trả giá đắt từ Mỹ

Hải Anh |

New Delhi muốn sở hữu S-400 "để thay đổi cân bằng chiến lược trên tiểu lục địa Ấn Độ".

Ấn Độ đã ký thỏa thuận trị giá 5,4 tỷ USD với Nga để mua các tổ hợp phòng không S-400 Triumf. Việc giao hàng dự kiến bắt đầu vào tháng 10.2020.

Chia sẻ với Sputnik về tác động của hợp đồng S-400, Tiến sĩ Amarendra Bhushan Dhiraj - nhà báo và biên tập tạp chí CEOWORLD lý giải tại sao New Delhi khao khát sở hữu hệ thống phòng không tiên tiến của Mátxcơva, bất chấp mối đe dọa trừng phạt từ Washington.

"Thỏa thuận này nguy cơ khiến New Delhi bị Mỹ trừng phạt  theo luật mới (Luật chống đối phương của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt (CAATSA))" - ông nói và nhắc lại việc Washington trừng phạt Bắc Kinh hồi tháng trước vì mua S-400.

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng: "Nhưng trong khi Bắc Kinh là một cường quốc đối thủ mới nổi, New Delhi được xem là một đồng minh chiến lược thân cận. Và với mối quan hệ này, Mỹ có nhiều sự thống nhất chung trong loạt các vấn đề toàn cầu" - nhà báo người Ấn nói thêm, đồng thời chỉ ra hợp tác Mỹ - Ấn trong khu vực Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trỗi dậy.

Theo ông Dhiraj, chính quyền ông Donald Trump sẽ "khó xử" nếu  muốn trừng phạt với thương vụ S-400 của Nga-Ấn Độ bởi bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc mua bán này sẽ có những hậu quả tiêu cực.

"Vấn đề đối với chính quyền ông Donald Trump là, nếu họ cho phép New Delhi mua S-400, không có lý do gì không cho phép các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh trong NATO, làm tương tự. Việc miễn trừ New Delhi làm suy yếu tác động của các biện pháp trừng phạt và khiến Mỹ bị cáo buộc là có sự ưu ái” - nhà báo người Ấn Độ lý giải.

Ông cũng lưu ý, mặt khác, Ấn Độ được coi là thị trường sinh lợi nhất trên thế giới với các nhà xuất khẩu vũ khí. Trong đó, Mỹ chiếm thị phần lớn nhất, vượt tất cả các nhà xuất khẩu khác, bao gồm cả Nga. "Mỹ, về phần mình, cũng hiểu rằng biện pháp trừng phạt với New Delhi sẽ gây chia rẽ giữa hai đồng minh" - ông nói.

Theo ông, do vậy, bởi lợi ích của Mỹ trong việc duy trì tiếp cận thị trường vũ khí Ấn Độ, New Delhi dường như không quá lo ngại việc gần gũi với Mátxcơva sẽ khiến Washington mạnh tay. Theo quan điểm của ông, Mỹ rõ ràng không muốn Ấn Độ mua S-400 nhưng chính quyền ông Donald Trump không chắc sẽ trừng phạt Ấn Độ vì hợp đồng này.

Khi được hỏi điều gì đã đặc biệt thúc đẩy Ấn Độ bắt tay với Nga, ông Dhiraj chỉ ra, S-400 vượt trội về năng lực so với các hệ thống tương tự, trong đó có Patriot của Mỹ. Điều này giúp New Delhi thay đổi cân bằng quân sự trong khu vực tiểu lục địa và Ấn Độ Dương. "S-400 cũng sẽ thắt chặt khả năng phòng thủ của nước này dọc biên giới dài 4.000km Ấn Độ - Trung Quốc” - nhà báo giải thích.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga-Ấn chính thức đặt bút ký hợp đồng hàng tỷ USD mua "rồng lửa" S-400

Thanh Hà |

Mátxcơva và New Delhi đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mỹ "dằn mặt" Ấn Độ đừng liều lĩnh mua S-400 của Nga

Song Minh |

Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt Ấn Độ nếu nước này ký hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 của Nga trong chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ấn Độ phớt lờ đe trừng phạt của Mỹ, "bật đèn xanh" thương vụ S-400 với Nga

Liên Hà |

Bất chấp các mối đe dọa trừng phạt của Mỹ, Ấn Độ đã chấp thuận thỏa thuận trị giá 5,43 tỉ USD mua các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga, truyền thông địa phương cho biết.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga-Ấn chính thức đặt bút ký hợp đồng hàng tỷ USD mua "rồng lửa" S-400

Thanh Hà |

Mátxcơva và New Delhi đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mỹ "dằn mặt" Ấn Độ đừng liều lĩnh mua S-400 của Nga

Song Minh |

Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt Ấn Độ nếu nước này ký hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400 của Nga trong chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ấn Độ phớt lờ đe trừng phạt của Mỹ, "bật đèn xanh" thương vụ S-400 với Nga

Liên Hà |

Bất chấp các mối đe dọa trừng phạt của Mỹ, Ấn Độ đã chấp thuận thỏa thuận trị giá 5,43 tỉ USD mua các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga, truyền thông địa phương cho biết.