Các lực lượng dân quân do Mỹ hậu thuẫn cho biết đã chiếm được mỏ dầu Al Omar - mỏ dầu lớn nhất Syria nằm ở bờ phía đông sông Euphrates vào sáng ngày 22.10. Sự kiện đánh dấu những bước tiến lớn trong cuộc tiến công IS ở phía đông đất nước.
"Lực lượng của chúng tôi đã giải phóng được những mỏ dầu mà không gây thiệt hại đáng kể", bà Lilwa al-Abdallah, người phát ngôn của SDF ở tỉnh Deir Ezzor nói.
Theo người phát ngôn của SDF, các phần tử IS đã bị cầm chân trong các tòa nhà tại huyện gần đó sau cuộc tấn công.
SDF với sự giúp đỡ của các máy bay trực thăng và lực lượng đặc nhiệm do Mỹ dẫn đầu đang chiến đấu ở khu vực tỉnh Deir Ezzor. Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn với phần lớn với các chiến binh người Kurd (YPG), đang tập trung vào lãnh thổ phía đông của con sông Euphrates ngăn đôi tỉnh giàu dầu mỏ này.
Trong khi đó, các lực lượng chính phủ Syria, với sự hỗ trợ của không quân Nga và dân quân do Iran hậu thuẫn, đang tiến hành cuộc tấn công IS chủ yếu ở phía tây sông Euphrates.
IS đã mất phần lớn lãnh thổ ở Syria, và hiện đang bị tấn công tại những vị trí cuối cùng do nhóm này kiểm soát dọc theo thung lũng sông Euphrates và sa mạc Deir Ezzor.
Tuần trước, SDF tuyên bố giải phóng thành Raqqa và hiện đang đẩy mạnh di chuyển tới tiền tuyến ở Deir Ezzor, đẩy nhanh cuộc chiến ở phía đông Syria.
Mỏ dầu Al Omar nằm cách thị trấn Al Mayadin khoảng 10 km về phía bắc. Đây là thị trấn mà quân chính phủ Syria bị IS chiếm lại hồi đầu tháng 10 và trở thành căn cứ chính của các phần tử IS rút chạy từ Raqqa.