Lực lượng Nga đến Venezuela bảo vệ Tổng thống Maduro khỏi bị đảo chính

S.M |

Các nhà thầu quân sự tư nhân Nga được cho là đã đến Venezuela để bảo vệ an ninh cho Tổng thống Nicolas Maduro khỏi bị đảo chính và bị bắt.

Reuters hôm 25.1 đưa tin, các nhà thầu quân sự Nga có liên hệ với nhóm Wagner đã đến Venezuela trong vài ngày qua để bảo đảm an ninh cho ông Maduro. Một nguồn tin nói với Reuters, ít nhất có khoảng 400 nhà thầu quân sự Nga ở Venezuela.

Sau khi lãnh đạo Quốc hội Venezuela, ông Juan Guaido, tự tuyên bố là Tổng thống lâm thời Venezuela hôm 23.1, các quan chức Nga đã đề nghị hỗ trợ toàn diện cho Tổng thống Nicolas Maduro. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác của EU và Canada đã công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời Venezuela và ủng hộ vị trí của phe đối lập Venezuela.

Cũng trong ngày 25.1, Nga lên tiếng đề nghị làm trung gian điều giải cho chính phủ và phe đối lập Venezuela.

Hãng thông tấn RIA đưa tin Nga nói sẵn sàng đứng ra điều giải cho tất cả các phe phái chính trị hành động có trách nhiệm.

Giám đốc Vụ Châu Mỹ Latinh của Bộ Ngoại giao Nga Alexander Shchetinin đã đưa ra đề nghị làm trung gian điều giải này.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Mátxcơva nói rằng ông Nicolas Maduro là Tổng thống hợp pháp của Venezuela chứ không khải nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của Venezuela là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trước đó, hôm 24.1, Nga chỉ trích Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela là tổng thống lâm thời là “sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia khác và áp đặt quyền bá chủ của Mỹ”.

“Mỹ tiếp tục chính sách gây sức ép từ bên ngoài và can thiệp vào các vấn đề của các quốc gia có chủ quyền. Bây giờ đến lượt Venezuela. Không giống như bảo vệ nền dân chủ chút nào. Thay vì thế, điều đó giống như sự áp đặt mạnh mẽ bá quyền của Mỹ và loại bỏ các chế độ không mong muốn” - TASS dẫn lời ông Leonid Slutksy, Chủ tịch Uỷ ban các vấn đề quốc tế, Duma quốc gia Nga, cho biết hôm 24.1.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Nga chỉ trích Mỹ can thiệp thô bạo và bá quyền với Venezuela

Ngọc Vân |

Nga chỉ trích việc Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela là tổng thống lâm thời là “sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia khác và áp đặt quyền bá chủ của Mỹ”.

Quân đội Venezuela không chấp nhận Tổng thống bị áp đặt, thề giữ nước

S.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela khẳng định quân đội nước này không chấp nhận một "Tổng thống bị áp đặt", sẽ tiếp tục bảo vệ hiến pháp và chủ quyền quốc gia Venezuela.

Khủng hoảng Venezuela: Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập là Tổng thống

K.M |

Lãnh đạo đối lập Venezuela được ông Donald Trump công nhận là tổng thống, còn chính quyền của ông Nicolas Maduro bị Mỹ coi là “không hợp pháp”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nga chỉ trích Mỹ can thiệp thô bạo và bá quyền với Venezuela

Ngọc Vân |

Nga chỉ trích việc Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela là tổng thống lâm thời là “sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia khác và áp đặt quyền bá chủ của Mỹ”.

Quân đội Venezuela không chấp nhận Tổng thống bị áp đặt, thề giữ nước

S.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela khẳng định quân đội nước này không chấp nhận một "Tổng thống bị áp đặt", sẽ tiếp tục bảo vệ hiến pháp và chủ quyền quốc gia Venezuela.

Khủng hoảng Venezuela: Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập là Tổng thống

K.M |

Lãnh đạo đối lập Venezuela được ông Donald Trump công nhận là tổng thống, còn chính quyền của ông Nicolas Maduro bị Mỹ coi là “không hợp pháp”.