Trong hơn hai tháng qua kể từ khi bùng phát chiến sự ở Ukraina, EU rất nỗ lực trên mọi phương diện và thậm chí còn lấy đủ can đảm để vứt bỏ một số điều bị coi là cấm kỵ từ suốt lâu nay. Nhưng kết quả thu về lại chỉ rất hạn chế và EU hiện vẫn loay hoay trong tình trạng lực chưa tòng tâm.
EU hiện có 27 thành viên. Trên cả 3 định hướng hoạt động ngoại giao của EU thời gian vừa qua đều có thể thấy các thành viên EU manh động nhiều hơn là cả EU phối hợp hành động: Thành viên nào có kênh đối thoại trực tiếp với Nga thì tự tới Nga thuyết phục tổng thống Nga chấm dứt chiến sự ở Ukraina, thành viên nào muốn thể hiện chủ ý đối địch Nga bằng mọi giá thì tự đến hoặc rủ nhau đến Ukraina để thể hiện tình đoàn kết với Ukraina, và EU vận động các đối tác bên ngoài về phe cánh của mình cùng đối địch Nga trong khi không phải tất cả các thành viên đều hùa theo.
Hay như trong chuyện cung ứng vũ khí cho Ukraina cũng thấy có tình trạng hô hào công khai mạnh mẽ nhưng triển khai thực hiện rụt rè và thành viên tỏ ra hăng hái nhất lại núp sau thành viên khác khi triển khai thực hiện cụ thể. Hay như trong áp dụng những biện pháp trừng phạt Nga và cấm vận Nga xuất khẩu năng lượng cũng vậy.
Lợi ích khác nhau và mức độ khác nhau trong quan hệ hợp tác của các thành viên với Nga khiến cho EU hiện không thiếu ý chí và quyết tâm chính trị về đối địch Nga, nhưng lại chưa thể luôn đủ mức về thống nhất quan điểm và phối hợp hành động giữa các thành viên. Vì vậy, với những gì mà EU nói chung và các thành viên đã làm cho đến nay, EU chưa thể vượt qua được thách thức mới và tận dụng được cơ hội mới nói trên.