Luật sư của ông Trump tuyên bố đảo ngược chiến thắng ở Nevada

Khánh Minh |

Luật sư của ông Donald Trump tuyên bố Tổng thống thắng ở Nevada chứ không phải ông Joe Biden.

Luật sư chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump tuyên bố Tổng thống đảng Cộng hòa đã thắng ở Nevada chứ không phải ông Joe Biden, mặc dù kết quả cho thấy cựu Phó Tổng thống của Đảng Dân chủ đã có thêm 33.596 phiếu bầu ở bang chiến trường này.

“Ông Donald Trump đã thắng sau khi kiểm đếm số phiếu gian lận và bất hợp pháp” - AP dẫn lời luật sư chiến dịch tranh cử Jesse Binnall nói với các phóng viên khi ông công bố một vụ kiện mới yêu cầu thẩm phán bang tuyên bố ông Donald Trump là người chiến thắng hoặc làm vô hiệu hoá kết quả bỏ phiếu.

Trong các vụ kiện ở Nevada, Binnall đã kiện các quan chức bầu cử của Hạt Clark; tuyên bố chiến dịch và Đảng Cộng hòa của bang có thể chứng minh 40.000 phiếu bầu không hợp lệ, đủ để tạo ra chênh lệch phiếu bầu khoảng 2,4% giữa ông Biden và ông Trump; và kiện các phương tiện truyền thông tuyên bố rằng ông Biden thắng ở Nevada là sai.

Hãng tin AP vào ngày 7.11 đã tuyên bố ông Biden là người chiến thắng 6 phiếu đại cử tri của Nevada. Các số liệu bầu cử tiểu bang cho thấy ông Biden được 50,06% phiếu bầu, còn ông Trump được 47,67%. 17 hạt của Nevada đang trong quá trình hoàn thiện kết quả bầu cử.

Đơn kiện mới, được đệ trình tại Carson City, được giao cho Thẩm phán James Wilson Jr., người hồi tháng trước đã từ chối đề nghị của Binnall thay mặt cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và Đảng Cộng hòa của bang yêu cầu ngừng kiểm phiếu bầu gửi qua đường bưu điện nhận được ở và quanh Las Vegas - thành trì của Đảng Dân chủ ở một bang chủ yếu nghiêng về Đảng Cộng hoà.

Wilson phán quyết rằng cả tiểu bang và Hạt Clark đều không làm bất cứ điều gì để ưu tiên bỏ phiếu cho người này hay người kia. Binnall đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao Nevada, nhưng đã từ bỏ nỗ lực này trước khi kết thúc kiểm phiếu vào tuần trước.

Một phiên điều trần về vụ kiện mới chưa được thiết lập ngay lập tức. Thời gian không còn nhiều, Tòa án Tối cao tiểu bang dự kiến ​​vào ngày 24.11 sẽ chứng nhận cuộc bầu cử ở Nevada hoàn tất.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump rút quân ở Afghanistan trước lễ nhậm chức, Cộng hòa "tá hỏa"

Song Minh |

Đảng Cộng hòa "tá hỏa" trước kế hoạch của ông Trump rút quân khỏi Afghanistan và Iraq ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 46.

Rộ đồn đoán mức phí “khủng” ông Trump phải trả cho luật sư

Khánh Minh |

Luật sư Rudy Giuliani được cho là đòi ông Donald Trump trả 20.000 USD mỗi ngày để đứng ra kiện cho tổng thống.

Cố vấn an ninh của ông Trump thừa nhận chiến thắng của ông Biden?

Khánh Minh |

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cam kết "chuyển giao chuyên nghiệp" cho chính quyền ông Joe Biden.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Ông Trump rút quân ở Afghanistan trước lễ nhậm chức, Cộng hòa "tá hỏa"

Song Minh |

Đảng Cộng hòa "tá hỏa" trước kế hoạch của ông Trump rút quân khỏi Afghanistan và Iraq ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 46.

Rộ đồn đoán mức phí “khủng” ông Trump phải trả cho luật sư

Khánh Minh |

Luật sư Rudy Giuliani được cho là đòi ông Donald Trump trả 20.000 USD mỗi ngày để đứng ra kiện cho tổng thống.

Cố vấn an ninh của ông Trump thừa nhận chiến thắng của ông Biden?

Khánh Minh |

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cam kết "chuyển giao chuyên nghiệp" cho chính quyền ông Joe Biden.