Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 22.7: Sông Hoàng Hà oằn mình hứng lũ

Song Minh |

Sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 Trung Quốc sau sông Dương Tử, đưa ra cảnh báo màu xanh cho lũ thượng nguồn.

Ủy ban Thuỷ lợi sông Hoàng Hà ngày 21.7 đã đưa ra cảnh báo màu xanh về lũ lụt ở thượng nguồn khi những cơn mưa mạnh tiếp tục dâng mực nước sông và hồ chứa.

Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, dòng chảy từ sông Hoàng Hà tiếp tục tăng và lưu lượng của Trạm thủy văn Lan Châu đạt 3.000 mét khối mỗi giây vào tối đêm 20.7.

Vùng thượng lưu của sông Hoàng Hà đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 (cấp màu xanh, thấp nhất trong thang 4 cấp) đối với thảm họa lũ lụt và hạn hán.

Mực nước của các hồ chứa Longyangxia và Liujiaxia đã tiến gần đến mực nước giới hạn lũ, dự báo cho thấy.

Các khu vực như Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ và Nội Mông cũng có thể bị ảnh hưởng. Ủy ban Thuỷ lợi sông Hoàng Hà đã thông báo cho các tỉnh kế hoạch chống lũ.

Trong khi đó, Trùng Khánh hạ thấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt, cho biết không có trận mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới.

Khu đô thị Trùng Khánh ở tây nam Trung Quốc vào chiều 21.7 cho biết đã hạ thấp ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ cấp 3 xuống cấp 4.

Quyết định này được đưa ra sau khi mực nước của tất cả các sông và hồ trong đô thị đã xuống dưới mức cảnh báo và không có trận mưa lớn nào được dự báo trong 2 ngày tới.

Theo dữ liệu mới nhất, 11 người đã thiệt mạng và hơn 556.000 người bị ảnh hưởng ở 463 ngôi làng của 31 quận tại Trùng Khánh tính đến ngày 18.7, và thiệt hại tài chính trực tiếp đã lên tới 860 triệu nhân dân tệ do lũ lụt và các thảm họa liên quan, bao gồm cả lở đất.

Tại tỉnh An Huy, mực nước đã giảm xuống mức an toàn sau khi mở cửa xả lũ. Mực nước tại trạm Wangjiaba của sông Hoài Hà ở tỉnh An Huy đã giảm xuống mức được bảo đảm là 29,30 mét vào lúc 5 giờ chiều ngày 21.7, theo các quan chức của Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc.

Trước đó, ngày 20.7, nhiều đập ở An Huy đã xả lũ sau nhiều ngày mưa lớn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Sông ở Hồ Bắc nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào, dân sơ tán khẩn cấp

Khánh Minh |

Sông Thanh Giang có nguy cơ vỡ đê gây lũ lụt bất cứ lúc nào, khiến chính quyền Hồ Bắc, Trung Quốc kêu gọi người dân sơ tán gấp.

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 21.7: Sông Dương Tử lâm nguy

Song Minh |

Sông Dương Tử sẽ đối mặt nguy cơ tồi tệ khi dự báo thời tiết Trung Quốc ngày 21.7 cho thấy, trong 3 ngày tới mưa lớn sẽ tiếp diễn.

Tìm ra “thủ phạm” gây lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ

Ngọc Vân |

Lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sông ở Hồ Bắc nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào, dân sơ tán khẩn cấp

Khánh Minh |

Sông Thanh Giang có nguy cơ vỡ đê gây lũ lụt bất cứ lúc nào, khiến chính quyền Hồ Bắc, Trung Quốc kêu gọi người dân sơ tán gấp.

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 21.7: Sông Dương Tử lâm nguy

Song Minh |

Sông Dương Tử sẽ đối mặt nguy cơ tồi tệ khi dự báo thời tiết Trung Quốc ngày 21.7 cho thấy, trong 3 ngày tới mưa lớn sẽ tiếp diễn.

Tìm ra “thủ phạm” gây lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ

Ngọc Vân |

Lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép.