Lũ lụt sông Hằng lại làm lộ diện hàng trăm thi thể bên bờ sông

Phương Linh |

Lũ lụt ở sông Hằng đang làm lộ diện hàng trăm thi thể trong các ngôi mộ nông từ đợt gia tăng COVID-19 gần đây ở Ấn Độ.

AFP đưa tin, tại thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ, hàng trăm thi thể chôn vùi trong các ngôi mộ nông trên cát bên bờ sông Hằng đang bị lộ thiên sau khi lũ lụt theo mùa kéo đến.

Quan chức thành phố Allahabad, ông Neeraj Kumar Singh cho biết, chỉ trong vòng 3 tuần qua, họ đã phải hỏa táng gần 150 thi thể.

"Chúng tôi không khai quật bất kỳ thi thể nào mà đó là những thi thể nổi lên do mực nước dâng cao" - ông Sign nói.

Cũng theo ông Singh, khu vực bờ sông nơi phát hiện thi thể trải rộng hơn 1km và ước tính có khoảng 500-600 ngôi mộ đã được chôn cất tại đây. Giới chức đã thực hiện các nghi lễ an táng cho các thi thể phát hiện được đồng thời chú trọng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Hầu hết thi thể được cho là đã chết vì đại dịch COVID-19 vào tháng 4 và tháng 5 khi Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng gia tăng đột biến ca nhiễm khiến các bệnh viện quá tải ở khắp các khu vực trên cả nước.

Một số gia đình không đủ tiền mua củi cho các nghi lễ hỏa táng truyền thống của người Hindu nên thi thể người chết đã bị thả xuống sông Hằng hoặc chôn trong các bãi cát ven sông.

Số lượng những ngôi mộ lộ diện bên bờ sông làm dấy lên nghi ngờ rằng tổng số người chết vì đại dịch của Ấn Độ có thể lên đến hơn 1 triệu người, gấp vài lần con số chính thức là gần 400.000 người.

Hiện, Ấn Độ ghi nhận tổng số hơn 30,2 triệu ca mắc COVID-19 và 395.754 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát cho tới nay, theo dữ liệu cập nhật trên trang Worldometers.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện ''hung thủ'' gây thảm họa lũ lụt 200 người chết ở Ấn Độ

Bảo Châu |

Các nhà khoa học đã giải mã được bí ẩn đằng sau trận lũ lụt kinh hoàng khiến 200 người chết ở Ấn Độ hồi tháng 2.

Sông Hằng liệu có trở thành nguồn lây COVID-19 hay không?

BẢO NHUNG |

Giới nghiên cứu y tế Ấn Độ khẳng định, nguồn nước sông Hằng không thể trở thành nguồn lây COVID-19.

Ấn Độ: Cơn mưa lớn lộ nghĩa địa hàng chục xác chết bên bờ sông Hằng

Bảo Châu |

Ấn Độ phát hiện hàng chục xác chết bị chôn vùi trong cát ở ven sông.

Ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

DUY TUẤN |

Chỉ trong 10 ngày qua, trên địa bàn TP.Phan Thiết, Bình Thuận xảy ra 2 vụ các nhóm thanh, thiếu niên với tuổi đời còn rất trẻ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Còn từ sau Tết Nguyên đán đến nay, xảy ra liên tiếp 5 vụ tương tự trên địa bàn này, có vụ được công an ngăn chặn kịp thời và cũng có vụ đã xảy ra hậu quả.

Chuyên gia giáo dục: Cấm sinh viên sử dụng ChatGPT là quan điểm bảo thủ

Vân Trang |

Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, ChatGPT là công cụ hỗ trợ con người học tập, làm việc hiệu quả hơn, đặc biệt là đối với lĩnh vực giáo dục.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Bắt Giám đốc và nhiều nhân viên Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn

KIÊN NGUYỄN |

Công an tỉnh Bắc Kạn đang điều tra làm rõ việc các cá nhân có hành vi nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi kỹ thuật của phương tiện giao thông khi kiểm định tại Công ty Cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn 97-01D.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Lộ diện ''hung thủ'' gây thảm họa lũ lụt 200 người chết ở Ấn Độ

Bảo Châu |

Các nhà khoa học đã giải mã được bí ẩn đằng sau trận lũ lụt kinh hoàng khiến 200 người chết ở Ấn Độ hồi tháng 2.

Sông Hằng liệu có trở thành nguồn lây COVID-19 hay không?

BẢO NHUNG |

Giới nghiên cứu y tế Ấn Độ khẳng định, nguồn nước sông Hằng không thể trở thành nguồn lây COVID-19.

Ấn Độ: Cơn mưa lớn lộ nghĩa địa hàng chục xác chết bên bờ sông Hằng

Bảo Châu |

Ấn Độ phát hiện hàng chục xác chết bị chôn vùi trong cát ở ven sông.