Lũ lụt ở Sri Lanka khiến hơn 5.000 người sơ tán

Hải Anh |

Lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn gây ra ở Sri Lanka khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 7 người mất tích, trong khi hơn 5.000 người phải sơ tán.

Thông tin về thiệt hại do lũ lụt được giới chức Sri Lanka công bố ngày 5.6, theo AP.

Mưa đã ập đến 6 huyện của đảo quốc Ấn Độ Dương từ đêm 3.6 khiến nhiều ngôi nhà, ruộng lúa và đường sá bị ngập, gây tắc nghẽn giao thông.

Hai người chết trong lũ lụt trong khi 2 người khác thiệt mạng do sạt lở đất, theo Trung tâm Quản lý Thảm họa của chính phủ Sri Lanka. Bảy người khác mất tích trong lũ lụt và lở đất.

Ngày 5.6, các quan chức và truyền thông Sri Lanka cho biết, một gò đất đã ập vào một ngôi nhà và chôn vùi 4 thành viên của cùng một gia đình - cha mẹ và 2 con - ở huyện Kegalle, cách thủ đô Colombo khoảng 85km về phía đông.

Theo kênh truyền hình địa phương Hiru, các binh sĩ và dân làng đang dọn bùn và các mảnh vỡ để tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Tới nay, thi thể của người con gái được phát hiện.

Các số liệu do chính phủ Sri Lanka công bố cho thấy, hơn 5.000 người đã phải chuyển đến các nơi trú ẩn tạm thời và gần 500 ngôi nhà bị hư hại.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đập Tam Hiệp xả 90% dung tích hồ chứa để đón mùa lũ

Hải Anh |

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, đập Tam Hiệp đã xả gần 20 tỉ m3 nước để chuẩn bị cho mùa lũ sắp đến.

Sri Lanka hứng chịu thảm họa môi trường nhân tạo tồi tệ nhất lịch sử

Nguyễn Hạnh |

Sri Lanka hôm 3.6 đã chuẩn bị tinh thần cho sự cố tràn dầu, sau khi một tàu chở đầy hóa chất bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây - thảm họa môi trường nhân tạo tồi tệ nhất lịch sử của đất nước này.

Thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp hoàn thành trong hôm nay

Thanh Hà |

Trung Quốc thông báo, nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới, sau đập Tam Hiệp, hoàn thành trong hôm nay (31.5) và bắt đầu hoạt động vào ngày 1.7.

Tổng Giám đốc VNgroup Việt Nam bị truy tố vì lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ đơn tố cáo của nữ giám đốc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Xóa bỏ ổ gà, đường dưới đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội có diện mạo mới

Thu Hiền |

Hà Nội - Trục đường bên dưới tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã được cải tạo, thảm lớp nhựa sau nhiều năm xuống cấp, chằng chịt vết nứt, ổ gà.

Đập Tam Hiệp xả 90% dung tích hồ chứa để đón mùa lũ

Hải Anh |

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, đập Tam Hiệp đã xả gần 20 tỉ m3 nước để chuẩn bị cho mùa lũ sắp đến.

Sri Lanka hứng chịu thảm họa môi trường nhân tạo tồi tệ nhất lịch sử

Nguyễn Hạnh |

Sri Lanka hôm 3.6 đã chuẩn bị tinh thần cho sự cố tràn dầu, sau khi một tàu chở đầy hóa chất bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây - thảm họa môi trường nhân tạo tồi tệ nhất lịch sử của đất nước này.

Thủy điện lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp hoàn thành trong hôm nay

Thanh Hà |

Trung Quốc thông báo, nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới, sau đập Tam Hiệp, hoàn thành trong hôm nay (31.5) và bắt đầu hoạt động vào ngày 1.7.