Lũ lụt ở New Zealand: Hàng trăm người đi sơ tán trong đêm

Phương Linh |

Mưa lớn làm mực nước dâng cao và lũ lụt trên diện rộng khiến hàng trăm người ở vùng Canterbury của New Zealand phải sơ tán.

Truyền thông địa phương đưa tin ngày 31.5, ít nhất 300 ngôi nhà ở vùng Canterbury của New Zealand đã phải sơ tán trong đêm khi mực nước dâng cao trên các con sông trong khu vực trong một trận "đại hồng thủy trăm năm có một".

Một số đường cao tốc, trường học và văn phòng đã bị đóng cửa và Lực lượng Phòng vệ New Zealand đã phải triển khai máy bay trực thăng để giải cứu một số người mắc kẹt trong lũ lụt ở khu vực Ashburton.

Người đứng đầu chính quyền thị trấn Ashburton, Neil Brown, thông tin, "một nửa Ashburton" sẽ cần được sơ tán trong trường hợp đê bị vỡ.

Phát biểu trên tờ New Zealand Herald, ông Brown cho biết: “Chúng tôi cần trời tạnh mưa để những con sông này giảm bớt lưu lượng nước''.

Cơ quan khí tượng New Zealand đưa ra cảnh báo đỏ vào ngày 30.5 trước tình trạng mưa lớn ở Canterbury và nhiều cảnh báo ở những nơi khác.

Trong một tuyên bố, quyền Bộ trưởng quản lý tình trạng khẩn cấp New Zealand - Kris Faafoi - cho hay, chính phủ đã dành một khoản ngân sách trị giá 72.500 USD cho Quỹ cứu trợ Mayoral để hỗ trợ các cộng đồng Canterbury bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ông Faafoi nói: “Mặc dù vẫn còn quá sớm để biết toàn bộ chi phí thiệt hại, nhưng chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là khoản tiền hỗ trợ ban đầu đáng kể để giúp các cộng đồng ở đó khôi phục lại cuộc sống bình thường''.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

New Zealand: Hàng nghìn người phải sơ tán vì mưa lũ

Bảo Châu |

Hòn đảo phía nam New Zealand chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa như trút và lũ lụt từ đêm 29.5 khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

Trung Quốc: Mức nước 71 sông vượt cảnh báo, nguy cơ lũ lụt lịch sử

Bảo Châu |

Trung Quốc đang chuẩn bị cho một mùa lũ lụt lớn khi mức nước ở 71 con sông đã vượt trên mức cảnh báo.

Đầu mùa lũ lụt Trung Quốc: Hơn 300.000 người đã bị ảnh hưởng

Khánh Minh |

Đầu mùa lũ lụt Trung Quốc đã có mưa to ảnh hưởng đến 309.000 người ở tỉnh Giang Tây.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

New Zealand: Hàng nghìn người phải sơ tán vì mưa lũ

Bảo Châu |

Hòn đảo phía nam New Zealand chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa như trút và lũ lụt từ đêm 29.5 khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

Trung Quốc: Mức nước 71 sông vượt cảnh báo, nguy cơ lũ lụt lịch sử

Bảo Châu |

Trung Quốc đang chuẩn bị cho một mùa lũ lụt lớn khi mức nước ở 71 con sông đã vượt trên mức cảnh báo.

Đầu mùa lũ lụt Trung Quốc: Hơn 300.000 người đã bị ảnh hưởng

Khánh Minh |

Đầu mùa lũ lụt Trung Quốc đã có mưa to ảnh hưởng đến 309.000 người ở tỉnh Giang Tây.