Lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc: Không thể thoát nước mà phải chờ lũ rút

Thanh Hà |

Lũ lụt ở Trung Quốc hoành hành ở vùng trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử buộc tỉnh An Huy phải nâng mức cảnh báo ứng phó lũ lụt lên cấp cao thứ 2 từ ngày 14.7 và dự báo đỉnh lũ sẽ sớm tới tỉnh này.

Cơ quan cứu trợ lũ lụt và hạn hán của tỉnh An Huy phát thông báo đêm 14.7 yêu cầu 5 thành phố dọc sông Dương Tử gồm An Khánh, Trì Châu,  Đồng Lăng, Vu Hồ và Mã An Sơn sơ tán tất cả cư dân ở các khu vực có nguy cơ.

Thông tin chính thức từ chính quyền tỉnh An Huy cho thấy, lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người. Hơn 300.000 người đã phải sơ tán, China Daily đưa tin ngày 16.7.

Dự báo từ Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc từ sáng 15.7 cho biết, các khu vực ở miền trung và miền nam của An Huy sẽ xảy ra mưa lớn, với lượng mưa lên tới 120mm từ 8h sáng 15.7 đến 8h sáng 16.7.

Cơ quan kiểm soát lũ lụt của tỉnh thông tin, các con sông lớn sẽ chứng kiến đỉnh lũ trước khi hết ngày 16.7.

Huyện Tung Dương ven sông ở thành phố Đồng Lăng có hơn 13.000 cư dân phải sơ tán từ tối 14.7. Hơn 1.100 người không có nơi nào để sơ tán đã được cung cấp nơi trú ẩn tạm thời ở 17 địa điểm, trong đó có các trường học địa phương, theo giới chức sở tại.

Bí thư Đảng ủy Tung Dương Liu Yadong cho hay, huyện này là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt. Có 1.020 binh sĩ quân đội Trung Quốc và cảnh sát vũ trang Trung Quốc đã đến Tung Dương tham gia cứu trợ lũ lụt.

"Mặc dù lũ lụt xảy ra thường xuyên ở các khu vực ven sông, nhưng tình hình năm nay nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến" - ông nói.

"Mực nước của sông Dương Tử và các hồ ở Tung Dương đều rất cao. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể thoát nước mà phải chờ lũ rút" - ông Liu nói.

Quân đội đã giúp củng cố tường chống lũ kéo dài 2km của thị trấn, đặt các khối bao cát dọc theo tường chống lũ. Theo ông, nếu nước lũ dâng tới một độ cao nhất định, họ cũng sẽ nâng lên.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về lũ lụt Trung Quốc

Song Minh |

Tuyên bố về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc đã được các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đưa ra theo đề xuất của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN.

Dù lũ lụt, Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên tăng trưởng sau COVID-19

Song Minh |

Bất chấp lũ lụt hoành hành, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới tăng trưởng kể từ đại dịch COVID-19.

Lũ lụt Trung Quốc: Thực trạng ở nông thôn qua lời kêu gọi trở về cứu đê

Thanh Hà |

Khi lũ lụt ở Trung Quốc ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở miền trung và miền nam, một số vùng nông thôn đã kêu gọi lao động di cư khỏe mạnh trở về ứng phó lũ lụt, cứu quê hương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về lũ lụt Trung Quốc

Song Minh |

Tuyên bố về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc đã được các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đưa ra theo đề xuất của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN.

Dù lũ lụt, Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên tăng trưởng sau COVID-19

Song Minh |

Bất chấp lũ lụt hoành hành, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới tăng trưởng kể từ đại dịch COVID-19.

Lũ lụt Trung Quốc: Thực trạng ở nông thôn qua lời kêu gọi trở về cứu đê

Thanh Hà |

Khi lũ lụt ở Trung Quốc ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở miền trung và miền nam, một số vùng nông thôn đã kêu gọi lao động di cư khỏe mạnh trở về ứng phó lũ lụt, cứu quê hương.