Lũ lụt, lở đất do mưa lớn khiến ít nhất 224 người dân Nam Á thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Lũ lụt và lở đất do mưa lớn đã khiến ít nhất 224 người dân khu vực Nam Á thiệt mạng trong vài tuần qua.

Theo hãng thông tấn AP, giới chức Nam Á cho biết, lũ lụt và lở đất do mưa lớn gây ra đã giết chết ít nhất 224 người trên khắp khu vực trong những tuần gần đây.

Giới chức Ấn Độ cho hay, lũ lụt và lở đất đã giết chết thêm 16 người ở vùng đông bắc và 8 người thiệt mạng trong vụ sập nhà ở Mumbai, nâng số người chết ở nước này lên 101. Nepal báo cáo ít nhất 117 người chết trong tháng này và Bangladesh xác nhận có 6 người.

Tại Ấn Độ, các cơn mưa lớn đã khiến sông Brahmaputra tràn bờ ở khu vực bang Assam, làm ngập nhiều nơi, gây ra lở bùn khiến khoảng 3,6 triệu người phải sơ tán. Nhiều vùng rộng lớn vẫn còn ngập dưới nước, với 26 trong số 33 quận trong bang bị ảnh hưởng nặng nề.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu khoảng 4.000 người mắc kẹt do nước lũ dâng cao ở nhiều khu vực khác nhau ở Assam, MS Mannivanan, Giám đốc Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia cho biết. "Khoảng 36.000 người có nhà bị hư hại hoặc ngập nước đã trú ẩn trong gần 300 khu cứu trợ do chính phủ chỉ định", ông nói.

Lũ lụt cũng làm ngập hầu hết Công viên Quốc gia Kaziranga của Ấn Độ, nơi có khoảng 2.500 con tê giác một sừng quý hiếm. "Tôi có thể nói rằng đây là một trong những trận lụt tồi tệ nhất ở bang và với công viên trong thời gian gần đây", đại diện giới chức lâm nghiệp của Assam, Parimal Suklabaidya, nói với AFP.

Những ngôi nhà ngập nước lũ ở Sunamganj, Bangladesh hôm 14.7. Ảnh: AFP.
Những ngôi nhà ngập nước lũ ở Sunamganj, Bangladesh hôm 14.7. Ảnh: AFP.

Tại Bangladesh, giới chức cho hay tình hình đã có cải thiện hơn nhưng gần 1/3 vùng đồng bằng vẫn ngập nước. Ít nhất 6 người đã chết và 1,8 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn khiến nước sông tràn bờ, CNA dẫn tin từ Bộ quản lý thảm họa của Bangladesh thông báo.

Lượng mưa lớn và sự xâm chiếm của nước sông từ thượng nguồn Ấn Độ đang tàn phá mạnh mẽ ở Bangladesh - quốc gia 160 triệu dân có lãnh thổ nằm trên ít nhất 230 con sông. Trung tâm dự báo và cảnh báo lũ lụt của Bangladesh cho hay, tình hình lũ lụt có thể còn tồi tệ hơn vào đầu tuần tới vì sự tàn phá ngày càng tăng ở khu vực rộng lớn dọc theo sông Brahmaputra và Teesta. 

Tại Nepal, lượng nước tại ít nhất 9 con sông đã vượt quá mức cảnh báo nguy hiểm, làm ngập lụt nhiều ngôi làng. Bộ Nội vụ Nepal cho biết 117 người đã chết trong các tai nạn liên quan đến gió mùa, bao gồm lở đất ở vùng núi và lũ lụt ở đồng bằng phía nam. Ít nhất 47 người đã mất tích và 126 người bị thương.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lũ lụt nghiêm trọng, Trung Quốc tổn thất nặng trong nửa đầu tháng 7

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố thiệt hại lớn vì lũ lụt nghiêm trọng ở nước này trong nửa đầu tháng 7.

Lũ lụt Ấn Độ: 50 người thiệt mạng, hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng

HỒNG HẠNH |

Ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ.

Lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất 30 năm: Chuẩn bị tuần mưa nghiệt ngã khác

Ngọc Vân |

Đợt lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua chưa có dấu hiệu kết thúc khi các khu vực trên cả nước chuẩn bị cho một tuần mưa nghiệt ngã khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lũ lụt nghiêm trọng, Trung Quốc tổn thất nặng trong nửa đầu tháng 7

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố thiệt hại lớn vì lũ lụt nghiêm trọng ở nước này trong nửa đầu tháng 7.

Lũ lụt Ấn Độ: 50 người thiệt mạng, hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng

HỒNG HẠNH |

Ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ.

Lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất 30 năm: Chuẩn bị tuần mưa nghiệt ngã khác

Ngọc Vân |

Đợt lũ lụt Trung Quốc tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua chưa có dấu hiệu kết thúc khi các khu vực trên cả nước chuẩn bị cho một tuần mưa nghiệt ngã khác.