Lũ lụt lịch sử tấn công Tứ Xuyên, nước kỷ lục dồn về đập Tam Hiệp

Thanh Hà |

Lũ lụt phá kỷ lục lịch sử đang tàn phá tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và dồn nhiều nước lũ hơn về đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử.

Mưa lớn dồn dập ở Trùng Khánh và phần lớn tỉnh Tứ Xuyên trong những ngày qua đã dẫn đến lũ lụt kỷ lục và dẫn tới dòng chảy lớn nhất dồn về đập Tam Hiệp trong năm nay, vượt lượng nước khổng lồ từng ghi nhận trong 4 đợt lũ trước xảy ra suốt 3 tháng qua, Taiwan News thông tin.

Tại Tứ Xuyên và Trùng Khánh - những địa phương ở thượng nguồn sông Dương Tử, mưa lớn nhiều ngày dẫn tới lũ lụt.

Lúc 14h chiều 17.8, Ủy ban Thủy lợi  Trường Giang (CWRC) thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phát thông báo "trận lụt số 5" đã hình thành trên thượng nguồn sông Dương Tử.

Đỉnh lũ số 5 của sông Dương Tử sẽ đi qua đập Tam Hiệp với lượng chảy cực mạnh, tới 70.000 mét khối mỗi giây, kỷ lục trong năm nay.

Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên thông báo hôm 16.8 rằng sẽ cử thêm 4 nhóm hỗ trợ tới các khu vực thiên tai ở Mi Sơn, Nhã An, Thành Đô và Quảng Nguyên để cứu trợ thiên tai, nâng tổng số nhóm cứu trợ được cử đi của tỉnh này lên 6. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã điều động các nhóm đến Miên Dương và Đức Dương - 2 thành phố của tỉnh bị ngập lụt trên diện rộng.

Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết, tính đến 14h chiều 17.8, trạm thủy văn Cuntan ở trung tâm Trùng Khánh ghi nhận tốc độ dòng chảy tới 50.100 mét khối mỗi giây. Cơ quan này dự báo, sáng 19.8, dòng nước qua Cuntan sẽ cao hơn từ 3-4m so với mực nước an toàn để đảm bảo an toàn của đê kè.

Chiều 17.8, giới chức ước tính, mực nước ở huyện Kim Đường của Thành Đô, nằm ở thượng nguồn Đà Giang sẽ vượt quá mức an toàn 3,85m, với dòng chảy tối đa tới 8.200 mét khối mỗi giây, lập kỷ lục mới kể từ năm 1949.

Theo dữ liệu lịch sử từ trạm Thủy văn Sanhuangmiao Kim Đường lưu giữ từ năm 1949, tốc độ dòng chảy cao nhất được ghi nhận là 8.100 mét khối mỗi giây vào năm 1981. Nếu dòng chảy ở Đà Giang đoạn qua Kim Đường lên tới 8.200 mét khối mỗi giây, đỉnh lũ sẽ có kỷ lục cao nhất mọi thời đại, news.sina.com lưu ý.

Cũng tại huyện Kim Đường, nhiều người dân ở làng Xingfu, thị trấn Sanxing đã bị mắc kẹt trên đảo Bạch Lộc. Thông tin mới nhất cho biết, dân làng vẫn đang chờ được giải cứu.

Tại huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên cũng bên sông Đà Giang đón lũ lụt cao điểm lúc 14h chiều 17.8 nhưng trước đó nước lũ đã tràn bờ đê. Hơn một nửa thị trấn Guidezhen bị ngập lụt, phải đối mặt với tình trạng mất điện và nước. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 3.000 người - một nửa dân số địa phương. Hiện tại, đường dẫn đến Guidezhen cũng đã bị ngập khiến thị trấn bị cô lập.

Tại huyện Vị Ương gần đó, mưa lớn đã ảnh hưởng tới ít nhất 7 thị trấn, 1.813 hộ gia đình và hơn 5.028 người. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính là 9,75 triệu nhân dân tệ và khiến gần 2.100 người phải sơ tán. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 17.8: Đập Tam Hiệp sông Dương Tử đón lũ mới

Khánh Minh |

Một trận lũ mới trên sông Dương Tử sẽ xảy ra ở vùng thượng lưu khiến Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc kêu gọi nỗ lực lớn hơn trong việc kiểm soát lũ lụt.

Đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ lụt, Trung Quốc thử cách mới

Song Minh |

Trung Quốc thử cách chống lũ lụt mới khi đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Dương Tử.

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc từng đón dòng chảy vào tới 70.000 m3 mỗi giây

Thanh Hà |

Hồ chứa đập Tam Hiệp từng đón dòng chảy vào lên tới 70.000 mét khối mỗi giây vào tháng 7.2010.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 17.8: Đập Tam Hiệp sông Dương Tử đón lũ mới

Khánh Minh |

Một trận lũ mới trên sông Dương Tử sẽ xảy ra ở vùng thượng lưu khiến Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc kêu gọi nỗ lực lớn hơn trong việc kiểm soát lũ lụt.

Đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ lụt, Trung Quốc thử cách mới

Song Minh |

Trung Quốc thử cách chống lũ lụt mới khi đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Dương Tử.

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc từng đón dòng chảy vào tới 70.000 m3 mỗi giây

Thanh Hà |

Hồ chứa đập Tam Hiệp từng đón dòng chảy vào lên tới 70.000 mét khối mỗi giây vào tháng 7.2010.