Lũ lụt kinh hoàng, thí sinh không đến nổi điểm thi đại học ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Gần 3.000 thí sinh dự kỳ thi đại học ở một huyện của Trung Quốc, nhưng chỉ 500 em tới được trường thi do mưa lũ nặng nề.

Do mưa lớn gây lũ lụt nặng nề, huyện Shexian, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc đã hủy thi môn tiếng Trung và toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia hay còn gọi là gaokao trong năm nay.

Hai môn thi trong kỳ thi gaokao 2020 dự kiến hoàn tất ngày 7.7 sẽ được sắp xếp vào một ngày khác, theo China Daily.

Chính quyền địa phương cho hay, mưa lớn và liên tục xảy ra ở khu vực này kể từ đầu tháng 7 dẫn tới rất nhiều khó khăn trong tổ chức kỳ thi.

Số liệu chính thức của huyện cho thấy, toàn huyện có 2.769 thí sinh dự thi gaokao năm nay. Tuy nhiên, một quan chức giáo dục địa phương chia sẻ với People.cn rằng, chỉ khoảng 500 thí sinh tới được các điểm thi vào lúc 10h sáng 7.7.

Mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực của thành phố Hoàng Sơn, theo chính quyền địa phương.

Trong khi đó, tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cũng theo China Daily, hơn 53.000 thí sinh đã dự thi gaokao trong ngày 7.7. Giới chức từ nhiều cơ quan của thành phố từng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cho kỳ thi quan trọng này.

Không giống như Bắc Kinh - nơi tất cả các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi, thí sinh ở Vũ Hán chỉ cần đeo khẩu trang khi vào phòng thi và có thể bỏ khẩu trang trong lúc làm bài thi.

Cơ quan khảo thí của thành phố Vũ Hán đã chuẩn bị những khẩu trang đặc biệt in dòng chữ "Gaokao Vũ Hán" phát cho mỗi thí sinh. Có 58 địa điểm thi trải rộng trên 13 quận của thành phố đã được khử trùng. Học sinh có thể vào điểm thi sau khi được xét nghiệm.

Một số hình ảnh trong kỳ thi gaokao ở Vũ Hán. Ảnh: China Daily.
Một số hình ảnh trong kỳ thi gaokao ở Vũ Hán. Ảnh: China Daily.
Một số hình ảnh trong kỳ thi gaokao ở Vũ Hán. Ảnh: China Daily.
Một số hình ảnh trong kỳ thi gaokao ở Vũ Hán. Ảnh: China Daily.
Một số hình ảnh trong kỳ thi gaokao ở Vũ Hán. Ảnh: China Daily.

Trong bối cảnh lo ngại mưa lớn, giông sét hoặc gió có thể ảnh hưởng tới thành phố trong kỳ thi kéo dài 2 ngày, Tang Renmao, phó giám đốc Cơ quan Khí tượng Vũ Hán cho biết, đơn vị này cung cấp dự báo thời tiết chi tiết 2 lần một ngày cho cơ quan giao thông và giáo dục địa phương. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Căng thẳng trước giờ thi đại học ở Bắc Kinh giữa mối lo dịch COVID-19

Hải Anh |

Hơn 49.000 thí sinh ở Bắc Kinh, Trung Quốc, sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, hay còn gọi là kỳ thi gaokao (cao khảo) năm 2020, bắt đầu từ 7.7.

Trung Quốc mưa lũ dữ dội, Vũ Hán nâng cảnh báo lên mức cao thứ 2

Song Minh |

Vũ Hán của Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp.

AI chặn gian lận trong kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới ở Trung Quốc

Hải Anh |

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được sử dụng để phát hiện những bất thường tình nghi trong kỳ thi gaokao (Cao khảo) - kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia sắp tới của Trung Quốc ở tỉnh Liêu Ninh.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Căng thẳng trước giờ thi đại học ở Bắc Kinh giữa mối lo dịch COVID-19

Hải Anh |

Hơn 49.000 thí sinh ở Bắc Kinh, Trung Quốc, sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, hay còn gọi là kỳ thi gaokao (cao khảo) năm 2020, bắt đầu từ 7.7.

Trung Quốc mưa lũ dữ dội, Vũ Hán nâng cảnh báo lên mức cao thứ 2

Song Minh |

Vũ Hán của Trung Quốc nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp.

AI chặn gian lận trong kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới ở Trung Quốc

Hải Anh |

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được sử dụng để phát hiện những bất thường tình nghi trong kỳ thi gaokao (Cao khảo) - kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia sắp tới của Trung Quốc ở tỉnh Liêu Ninh.